Vụ cô giáo quỳ ở Long An: Có 15 cơ quan báo chí phải đính chính

Kỳ Quan |

Trong vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh tại Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện bến Lức, Long An) có 15 cơ quan báo chí đưa tin không chính xác và đã đính chính theo văn bản đề nghị của Sở TTTT tỉnh Long An.

Ngày 12.4, tại cuộc họp báo quý II.2018 do UBND tỉnh Long An tổ chức, đại diện Sở TTTT tỉnh long An cho biết: Trong vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh tại Trường TH Bình Chánh, có 29 cơ quan báo chí cả nước đưa tin với tổng cộng khoảng 250 tin, bài trên tổng số gần 600 tin, bài viết về Long An trong cả quý I.

Trong số đó, có 15 cơ quan báo chí đưa tin không chính xác, gây khó khăn cho công tác điều hành của địa phương. Theo yêu cầu của Sở TTTT Long An, các cơ quan báo chí đã đính chính thông tin đúng với sự thật.

Long An là địa phương thực hiện Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí rất bài bản, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chính thức cách chức Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh

Kỳ Quan |

Lãnh đạo huyện Bến Lức đã chính thức ký quyết định cách chức Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) do sai phạm liên quan tới vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS). Phó hiệu trưởng của trường tạm thời thay thế điều hành công việc Trường TH Bình Chánh.

Vụ ép cô giáo quỳ ở Long An: Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của ông Võ Hòa Thuận

Theo Infonet |

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp cho biết: “Nếu có kết luận của cơ quan điều tra và trong trường hợp ông Thuận có đủ cơ sở bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật thì chúng tôi sẽ đề xuất thu hồi chứng chỉ theo quy định”.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không thể chấp nhận việc giáo viên bị ngược đãi, ép quỳ gối

Đặng Chung |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ GDĐT có giải pháp để chấm dứt ngay hiện tượng xúc phạm, hành hung giáo viên gây bức xúc dư luận thời gian qua. Vì những điều này là trái với đạo lý, truyền thống của dân tộc.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Chính thức cách chức Hiệu trưởng Trường TH Bình Chánh

Kỳ Quan |

Lãnh đạo huyện Bến Lức đã chính thức ký quyết định cách chức Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học (TH) Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An) do sai phạm liên quan tới vụ cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh (CMHS). Phó hiệu trưởng của trường tạm thời thay thế điều hành công việc Trường TH Bình Chánh.

Vụ ép cô giáo quỳ ở Long An: Xem xét thu hồi chứng chỉ luật sư của ông Võ Hòa Thuận

Theo Infonet |

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp cho biết: “Nếu có kết luận của cơ quan điều tra và trong trường hợp ông Thuận có đủ cơ sở bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật thì chúng tôi sẽ đề xuất thu hồi chứng chỉ theo quy định”.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không thể chấp nhận việc giáo viên bị ngược đãi, ép quỳ gối

Đặng Chung |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ GDĐT có giải pháp để chấm dứt ngay hiện tượng xúc phạm, hành hung giáo viên gây bức xúc dư luận thời gian qua. Vì những điều này là trái với đạo lý, truyền thống của dân tộc.