Vụ cô giáo quỳ gối: Ông Võ Hòa Thuận tiếp tục hứng “búa rìu” dư luận

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới nhất vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi, Chi bộ ấp 6 Đảng ủy xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An đã họp bỏ phiếu đề xuất hình thức kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận, là người có liên quan đến vụ việc.

Hiện chưa có kết luận chính thức về vụ việc cũng như hình thức kỷ luật, xử lý đối với ông Võ Hòa Thuận.

Tuy nhiên, trên các diễn đàn, mạng xã hội, có rất nhiều ý kiến tiếp tục phản ứng, lên án hành vi của ông Võ Hòa Thuận, người được cho là liên quan đến vụ việc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi trước mặt phụ huynh.

Nhiều người cho rằng hình thức cảnh cáo về đảng đối với ông Võ Hòa Thuận là không phù hợp, đề nghị xem xét áp dụng hình thức khai trừ khỏi đảng.

Đồng thời, nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng tước chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Võ Hòa Thuận, cho rằng ông Thuận không xứng đáng làm luật sư.

Một số ý kiến phân tích: Luật sư phải là người gương mẫu, có đạo đức tốt, chấp hành nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật, có ý thức và trách nhiệm bảo vệ pháp luật, bảo vệ danh dự, nhân phẩm công dân. Còn hành vi của ông Thuận trong vụ việc đã gây phẫn nộ, bức xúc lớn trong cộng đồng.

Thông tin mới nhất từ Đoàn Luật sư TP HCM, ông Thuận đã hoàn thành khóa tập sự hành nghề và vừa được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Để trở thành luật sư, ông Thuận chỉ cần làm đơn xin gia nhập một Đoàn luật sư, nếu được chấp thuận thì sẽ được đề nghị cấp Thẻ Luật sư.

Tuy nhiên, theo quy định, nếu người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có hành vi vi phạm pháp luật hay trái đạo đức xã hội, không bảo đảm tiêu chuẩn luật sư thì có thể bị xem xét tước chứng chỉ.

Theo Điều 10, Luật Luật sư 2006, một trong các tiêu chí của Luật sư là: “Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.