Vụ cô giáo kẹp chân, đánh học sinh: Sa thải cô giáo, tước giấy phép cơ sở mầm non

HỒNG QUÂN |

Chính quyền địa phương sau khi vào cuộc đã quyết định tước giấy phép tạm thời cơ sở mầm non, cô giáo đánh học sinh cũng bị cơ sở này sa thải.

Sáng 21.4, ông Thái Giáp Vinh – Chủ tịch UBND phường Lê Lợi, TP.Vinh, Nghệ An thông tin: Sau khi kiểm tra hoạt động của cơ sở mầm non ABC Montessori Preschool – nơi xảy ra sự việc giáo viên đánh trẻ - UBND phường đã ra quyết định tước giấy phép tạm thời của cơ sở này. Đồng thời, cơ sở này cho hay đã chấm dứt hợp đồng với cô giáo trên.

Ông Vinh cho biết thêm, cô giáo có hành vi bạo lực với trẻ là N.T.H Trong buổi làm việc sáng 20.4 với các cơ quan chức năng, cô đã thừa nhận mình có hành vi nóng nảy, và có hành vi không đúng với cháu bé.

Trước đó vào chiều 19.4. Cô H. không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp này, là mà giáo viên phụ trách năng khiếu nhạc họa của cơ sở. Khi thấy cháu bé được phụ huynh đưa đến lớp, nhưng không chịu vào, đòi chạy về nhà nhiều lần, nên cô đã hỗ trợ 2 cô chủ nhiệm, bế cháu vào trong lớp.

Tại đây, cháu bé tiếp tục khóc và đòi về, nên cô đã giữ, lôi cháu lại, sau đó không kiềm chế được và tét vào mông, chân cháu bé.

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện clip liên quan đến giáo viên H., kẹp chân, đánh học sinh khiến dư luận bức xúc. Sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng xác định được cơ sở xảy ra sự việc là ABC Montessori Preschool, đóng tại phường Lê Lợi, TP.Vinh.

Sau khi sự vào cuộc tìm hiểu, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu 3 cô giáo gồm có 2 cô chủ nhiệm viết bản tường trình sự việc và cô H. viết bản kiểm điểm.

Được biết, trước đó cơ sở này lập hồ sơ, trình UBND TP.Vinh xin thành lập trường mầm non tư thục. Tuy nhiên, Phòng GD&ĐT TP.Vinh qua thẩm định kết luận không đủ điều kiện nên không được đồng ý. Dù chưa có giấy phép hoạt động nhưng cơ sở vẫn nhận trẻ, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp dừng hoạt động.

Sau sự việc, ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND TP.Vinh, thông tin. Thành phố chỉ đạo phường tước giấy phép hoạt động của nhóm trẻ độc lập, chấm dứt hợp đồng với giáo viên trên. Phải xử lý nghiêm để chấm dứt các vụ bạo hành xảy ra tại trường học.

Hiện, cơ sở trên đã tạm thời đóng cửa sau ít ngày được cấp giấy phép hoạt động vì để xảy ra vụ việc cô giáo đánh học sinh.

Clip: Cô giáo mầm non đánh học sinh tại TP.Vinh.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.