Vụ cô dâu 61 tuổi lấy chú rể 26 tuổi: "Người ta phán xét vợ chồng tôi như tội phạm"

Cường Ngô |

"Họ phán xét như kiểu vợ chồng tôi là tội phạm. Họ nói anh C là "đào mỏ", có mưu đồ, lấy tôi để chiếm đoạt tài sản", bà S chia sẻ với Báo Lao Động.

Bà L.T.T.S (61 tuổi) và chồng là ông T.H.C (26 tuổi) ngụ tại Cao Bằng vừa làm đơn tố cáo cán bộ tư pháp phường Sông Bằng, TP Cao Bằng vì đã để lộ thông tin cá nhân về đời tư khiến vợ chồng bà phải hứng chịu những lời lẽ không hay từ dư luận.

Theo nội dung đơn, ngày 29.6, bà S cùng chồng ra phường đăng ký kết hôn. Cán bộ tư pháp hẹn ngày 2.7 đến hoàn tất thủ tục.

Trong thời gian chờ, bà S thấy hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của mình bị đăng tràn lan trên mạng xã hội, kèm theo những bài viết này là hàng trăm bình luận ác ý xúc phạm, chế giễu câu chuyện "lệch tuổi" của vợ chồng bà.

Bà cho rằng cán bộ tư pháp đã tự ý cung cấp thông tin bảo mật của cá nhân trong khi chưa được sự đồng ý của mình.

Cặp đôi lệch tuổi gây xôn xao dân mạng.
Cặp đôi lệch tuổi gây xôn xao dân mạng.

Sáng 9.7, chia sẻ với Lao Động, bà L.T.T.S cho biết, hai ngày qua, bà và chồng quá mệt mỏi bởi sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Bà mong muốn lãnh đạo phường Sông Bằng có trách nhiệm làm việc với cán bộ tư pháp của phường để trả lại công bằng cho vợ chồng bà.

"Tôi đã gửi đơn tố cáo lên Phòng Tư pháp (phường Sông Bằng) đề nghị được làm rõ vấn đề, nhưng 2 ngày qua trùng vào ngày nghỉ nên lãnh đạo phường nói trong ngày hôm nay (9.7) sẽ có câu trả lời cho tôi", bà S nói.

Cũng theo bà S, từ khi giấy đăng ký kết hôn của bà và chồng bị đăng tải tràn lan trên mạng xã hội, vợ chồng bà suy sụp, đổ bệnh vì những lời lẽ khiếm nhã. Bà nói "chưa được hưởng trọn niềm vui bên chồng đã phải hứng chịu "gạch đá" từ dư luận".

"Bây giờ, tôi không dám mở Facebook để đọc những bình luận ác ý của cư dân mạng. Họ phán xét như kiểu vợ chồng tôi là tội phạm. Họ nói anh C là "đào mỏ", có mưu đồ, lấy tôi để chiếm đoạt tài sản. Anh ấy đã khóc rất nhiều, tôi cũng không chịu đựng được", bà S cho hay.

Cũng theo bà S, chồng cũ của bà đã mất cách đây 7 năm, một mình bà ở vậy nuôi con trưởng thành. Từ tháng 12.2017, bà quen với anh C.

Ban đầu bà lo lắng vì tuổi của mình lớn hơn chồng rất nhiều, nhưng sau thấy được tình cảm chân thành của anh nên quyết định "về chung một nhà". Hiện vợ chồng bà đã làm xong thủ tục và sẽ tổ chức cưới vào tháng 8 tới.

Liên quan vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, việc một người lớn tuổi lấy một người kém tuổi làm vợ hoặc chồng là điều pháp luật Việt Nam không cấm, cho nên việc để lộ thông tin cá nhân của vợ chồng chị S lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và bị xử phạt.

“Có thể có người bất ngờ với việc một người phụ nữ lớn tuổi lấy một chàng trai ít hơn nhiều tuổi làm chồng nên mới chia sẻ thông tin lên mạng xã hội.

Song, hành vi này vô tình đã vi phạm pháp luật và ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của hai vợ chồng chị S”, luật sư Thơm nói, đồng thời cho biết, về hướng xử lý sẽ tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô dâu 61 tuổi lấy chú rể 26 tuổi: Người phát tán thông tin có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Cường Ngô |

Luật sư cho hay, việc một người lớn tuổi lấy một người kém tuổi làm vợ hoặc chồng là điều pháp luật Việt Nam không cấm, cho nên việc để lộ thông tin cá nhân của họ lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và bị xử phạt.

Cô dâu hơn chú rể 35 tuổi làm đơn tố cáo cán bộ phường

Theo Zing |

Sau nhiều áp lực từ dư luận, bà S (61 tuổi) làm đơn tố cáo gửi Phòng tư pháp phường Sông Bằng (Cao Bằng) vì cho rằng nơi đây để lộ thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội.

Thông điệp trong tấm voan trùm đầu dài 5m của cô dâu Meghan Markle

Thanh Hà |

Chiếc váy cưới tuyệt đẹp của cô dâu Meghan Markle trong lễ cưới tại lâu đài Windsor là sản phẩm của thương hiệu Givenchy do nhà thiết kế người Anh Clare Waight Keller thực hiện.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vụ cô dâu 61 tuổi lấy chú rể 26 tuổi: Người phát tán thông tin có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Cường Ngô |

Luật sư cho hay, việc một người lớn tuổi lấy một người kém tuổi làm vợ hoặc chồng là điều pháp luật Việt Nam không cấm, cho nên việc để lộ thông tin cá nhân của họ lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và bị xử phạt.

Cô dâu hơn chú rể 35 tuổi làm đơn tố cáo cán bộ phường

Theo Zing |

Sau nhiều áp lực từ dư luận, bà S (61 tuổi) làm đơn tố cáo gửi Phòng tư pháp phường Sông Bằng (Cao Bằng) vì cho rằng nơi đây để lộ thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội.

Thông điệp trong tấm voan trùm đầu dài 5m của cô dâu Meghan Markle

Thanh Hà |

Chiếc váy cưới tuyệt đẹp của cô dâu Meghan Markle trong lễ cưới tại lâu đài Windsor là sản phẩm của thương hiệu Givenchy do nhà thiết kế người Anh Clare Waight Keller thực hiện.