Vụ cô dâu 61 tuổi lấy chú rể 26 tuổi: "Miệng lưỡi người đời" quá đáng sợ

C.N |

Chuyện tình yêu của “cặp đôi đũa lệch” L.T.T.S (SN 1957) và anh T.H.C (SN 1992) trở thành chủ đề “tám chuyện” của không ít người mấy ngày qua. Thật xấu xí khi nhiều người dùng lời lẽ không hay để phán xét tình yêu của cặp đôi này.

Ngay khi hình ảnh cưới và giấy đăng ký kết hôn của hai người bị tung lên mạng, không ít “anh hùng cào phím” đã dùng lời lẽ khiếm nhã, thậm chí nặng nề để chỉ trích, khiến cuộc sống của họ đảo lộn, ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Đến mức, họ phải làm đơn tố cáo cán bộ tư pháp vì làm “lọt”, “lộ” thông tin cá nhân của họ.

Chia sẻ với Báo Lao Động, cặp đôi tâm sự, để viết lên câu chuyện tình này - họ đã phải vượt qua lằn ranh định kiến. Định kiến về tuổi tác, định kiến từ những dị nghị của người thân, bạn bè, chòm xóm. Họ nắm tay nhau, vượt qua tất cả, để được “cái gật đầu” của gia đình, họ hàng. Ấy thế mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chính "miệng lưỡi người đời" đã khiến cuộc sống của họ thêm khổ sở. Đến nỗi người trong cuộc phải thốt lên “họ phán xét vợ chồng tôi như tội phạm”.

Tâm sự với phóng viên, chị S cho biết - chị là mối tình đầu của anh C. Hai người gặp nhau ở tiệm spa của chị S từ cuối năm 2017 và sau đó, anh C thường xuyên đến quán chị S để uống café.

Những lần gặp gỡ, ánh mắt tình tứ nhìn nhau, những buổi nói chuyện thâu đêm suốt sáng - họ cảm mến nhau và tình yêu gõ cửa lúc nào không hay biết. Khi tình cảm chín muồi, giữa quả đồi bạt ngàn hoa mua, chàng đã mạnh dạn tỏ tình và cầu hôn nàng.

“Mình không giàu sang, không gấm lụa đài trang. Chỉ một bó hoa rừng cầu hôn, liệu cậu ấy có đồng ý không nhỉ!", anh C viết trên Facebook cá nhân, kèm theo bức ảnh quỳ gối tặng hoa cho người thương.

Cặp đôi lệch tuổi gây xôn xao dân mạng.
Cặp đôi lệch tuổi gây xôn xao dân mạng.

Chị S cũng nói: "Khi về nhà C chơi, người thân, họ hàng của C bất ngờ. Biết chúng tôi yêu nhau, họ không ngăn cấm, cũng không phản đối. Bố mẹ cậu ấy là người dân tộc, song, tư tưởng rất thoáng", chị kể và nói thêm hai người con gái thấy mẹ có người yêu trẻ cũng rất ủng hộ. Hàng xóm khi gặp mặt luôn nở nụ cười tươi, mừng hạnh phúc.

Người phụ nữ nào cũng khao khát có người yêu thương, chăm sóc, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Chị S cũng không ngoại lệ. Như lời chị S giãi bày: "Đôi khi tôi ước ông trời se duyên cho mình người chồng, có một gia đình như bao người khác...”.

Chú rể T.H.C cũng nói rằng: “Việc anh yêu người hơn nhiều tuổi là có thật và đó là tình cảm thật lòng. Anh cũng khẳng định hai người chỉ còn chờ giây phút công khai đám cưới nữa thôi, còn họ đã đăng ký kết hôn hồi tháng 6 và sống bên nhau từ cuối năm ngoái rồi”.

Chỉ bấy nhiêu thôi có thể thấy tình yêu của họ dành cho nhau đáng trân trọng thế nào. Vậy nên, hãy thôi ngay những hành động chỉ trích, phê bình tình yêu của người khác, bởi ai cũng xứng đáng được yêu và được hạnh phúc.

Bên cạnh đó, cũng cần phải làm rõ ai là người để “lọt”, “lộ” thông tin đời tư của họ. Những trường hợp như vậy cần phải xử lý nghiêm để răn đe và hạn chế được tình trạng xâm phạm thông tin cá nhân, đời tư người khác.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô dâu 61 tuổi lấy chú rể 26 tuổi: "Người ta phán xét vợ chồng tôi như tội phạm"

Cường Ngô |

"Họ phán xét như kiểu vợ chồng tôi là tội phạm. Họ nói anh C là "đào mỏ", có mưu đồ, lấy tôi để chiếm đoạt tài sản", bà S chia sẻ với Báo Lao Động.

Vụ cô dâu 61 tuổi lấy chú rể 26 tuổi: Người phát tán thông tin có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Cường Ngô |

Luật sư cho hay, việc một người lớn tuổi lấy một người kém tuổi làm vợ hoặc chồng là điều pháp luật Việt Nam không cấm, cho nên việc để lộ thông tin cá nhân của họ lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và bị xử phạt.

Cô dâu hơn chú rể 35 tuổi làm đơn tố cáo cán bộ phường

Theo Zing |

Sau nhiều áp lực từ dư luận, bà S (61 tuổi) làm đơn tố cáo gửi Phòng tư pháp phường Sông Bằng (Cao Bằng) vì cho rằng nơi đây để lộ thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ cô dâu 61 tuổi lấy chú rể 26 tuổi: "Người ta phán xét vợ chồng tôi như tội phạm"

Cường Ngô |

"Họ phán xét như kiểu vợ chồng tôi là tội phạm. Họ nói anh C là "đào mỏ", có mưu đồ, lấy tôi để chiếm đoạt tài sản", bà S chia sẻ với Báo Lao Động.

Vụ cô dâu 61 tuổi lấy chú rể 26 tuổi: Người phát tán thông tin có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Cường Ngô |

Luật sư cho hay, việc một người lớn tuổi lấy một người kém tuổi làm vợ hoặc chồng là điều pháp luật Việt Nam không cấm, cho nên việc để lộ thông tin cá nhân của họ lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật và bị xử phạt.

Cô dâu hơn chú rể 35 tuổi làm đơn tố cáo cán bộ phường

Theo Zing |

Sau nhiều áp lực từ dư luận, bà S (61 tuổi) làm đơn tố cáo gửi Phòng tư pháp phường Sông Bằng (Cao Bằng) vì cho rằng nơi đây để lộ thông tin cá nhân của mình lên mạng xã hội.