Vụ chùa Ba Vàng: Có thể cấu thành tội lừa đảo đối với bà Phạm Thị Yến

HUYÊN NGUYỄN |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng hành vi của bà Phạm Thị Yến trong việc truyền bá chuyện "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng có thể cấu thành tội lừa đảo, xúc phạm vong linh người chết. Thậm chí, có thể xem xét yếu tố phản động.

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh hiện tượng truyền bá việc thỉnh oan gia trái chủ, vong báo oán được thực hiện công khai tại chùa Ba Vàng, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng - Phó trưởng Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng bà Phạm Thị Yến không phải nhà sư mà lại hành động như vậy là trái đạo, chưa kể việc đưa ra cái gọi là “gọi vong” để “moi” tiền của người dân.

Ông Nhưỡng đặc biệt lên án việc đưa cả những người đã khuất ra để nói về kiếp trước của họ, đây là một sự gán ghép rất tội lỗi, vô đạo, hoàn toàn trái với những điều răn của nhà Phật.

Theo vị ĐQBH này, đối với trường hợp bà Phạm Thị Yến, xã hội cần phải lên án, xử lý. Ở đây, có thể cấu thành tội lừa đảo, vì đã tạo ra lòng tin không có thật để thu tiền. Đó chính là lừa đảo tâm linh, đã vậy còn cưỡng đoạt tài sản bằng cách này cách khác.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng lưu ý rằng cần xem xét bà Yến có đồng phạm hay không. Nếu nhà chùa dung túng, cũng bị liên đới trách nhiệm. Còn nếu nhà chùa chỉ đạo làm thì lại đóng vai trò tổ chức, phải xem xét xử lý theo pháp luật. Ngoài ra, ông Nhưỡng cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm của các cơ quan chức năng địa phương để xảy ra vụ việc này.

Về vấn đề này, ĐBQH Nguyễn Văn Pha – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh: Những gì thuộc về tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân được pháp luật bảo hộ. Việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi bị pháp luật cấm và sẽ phải xử lý. Trong vụ việc này, trách nhiệm đầu tiên là Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền địa phương cần phải vào cuộc xác minh và sớm có câu trả lời chính thức tới dư luận.

ĐBQH Nguyễn Văn Pha
ĐBQH Nguyễn Văn Pha nhấn mạnh tới trách nhiệm vào cuộc của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền địa phương. Ảnh: NV

Không chỉ gây bão với phát ngôn về gọi vong báo oán, bà Phạm Thị Yến còn gây phẫn nộ khi đưa nữ sinh giao gà trong vụ thảm án tại Điện Biên ra “làm nhục”.

Chưa dừng lại ở đó, bà Yến còn cho biết các anh hùng liệt sĩ hy sinh, chiến sĩ đánh giặc là bởi bị quả báo, tiền kiếp mắc tội sát sinh nên nghiệp phải trả là sinh ra trong thời chiến tranh, loạn lạc.

Một ĐBQH khoá XIV cho rằng, nếu đúng như báo chí phản ánh, có việc bà Phạm Thị Yến đưa nữ sinh Điện Biên ra để giảng giải về vong báo oán thì đó là một sự xúc phạm vong linh người đã chết. Đây là điều bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu có đủ bằng chứng, gia đình nữ sinh có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Một lãnh đạo cơ quan Trung ương trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp cho biết, việc bà Phạm Thị Yến thông tin không đúng về báo oán các anh hùng, liệt sĩ, có thể xem xét yếu tố phản động.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Vụ “thỉnh vong báo oán” chùa Ba Vàng: Đề nghị sớm triệu tập bà Yến

Nhóm PV |

Trao đổi với Lao Động trưa nay (22.3), ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh – cho biết đã đề nghị cơ quan công an sớm triệu tập bà Phạm Thị Yến – người có những giảng giải về oan gia trái chủ đang gây sốc trong dư luận.

Công an vào cuộc điều tra vụ “thỉnh vong báo oán” tại Ba Vàng

Nhóm PV Lao Động |

Trao đổi với Lao Động, đại tá Đỗ Văn Lực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng mà Báo Lao Động phản ánh.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo: “Chuyện vong báo oán là bịa đặt"

Theo vtv |

PGS.TS Chu Văn Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo khẳng định: “Không có chuyện vong báo oán, đó là bịa đặt”. Ông Tuấn cho rằng việc bỏ tiền ra để hóa giải nghiệp chướng là hành vi mù quáng.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vụ “thỉnh vong báo oán” chùa Ba Vàng: Đề nghị sớm triệu tập bà Yến

Nhóm PV |

Trao đổi với Lao Động trưa nay (22.3), ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh – cho biết đã đề nghị cơ quan công an sớm triệu tập bà Phạm Thị Yến – người có những giảng giải về oan gia trái chủ đang gây sốc trong dư luận.

Công an vào cuộc điều tra vụ “thỉnh vong báo oán” tại Ba Vàng

Nhóm PV Lao Động |

Trao đổi với Lao Động, đại tá Đỗ Văn Lực - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng mà Báo Lao Động phản ánh.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo: “Chuyện vong báo oán là bịa đặt"

Theo vtv |

PGS.TS Chu Văn Tuấn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo khẳng định: “Không có chuyện vong báo oán, đó là bịa đặt”. Ông Tuấn cho rằng việc bỏ tiền ra để hóa giải nghiệp chướng là hành vi mù quáng.