Vụ Chủ tịch xã thông báo người tố cáo cho 22 xóm ở Nghệ An: Giả mạo hồ sơ, cấp đất sai đối tượng

QUANG ĐẠI |

Sau khi công dân có đơn tố cáo, UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã thành lập đoàn thanh tra, ban hành thông báo kết luận dài 31 trang. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khuất tất chưa được xử lý thỏa đáng.

Giả mạo hồ sơ, cấp đất sai đối tượng

Từ sự việc Chủ tịch UBND xã Nghi Phong vi phạm Luật tố cáo, công khai danh tính người tố cáo, qua thanh tra của UBND huyện Nghi Lộc, phát hiện nhiều trường hợp UBND xã Nghi Phong giả mạo hồ sơ hộ khẩu để trình huyện cấp đất định giá sai đối tượng.

Theo thông báo kết luận số 276 ngày 12.10.2017 của Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc, vào tháng 10.2004, ông Lê Viết Căn làm đơn xin cấp đất và được UBND xã Nghi Phong trình huyện Nghi Lộc cấp một lô đất định giá tại xóm 3 xã này. Trong hồ sơ cấp đất ghi ông Căn trú tại xã Nghi Phong, tuy nhiên ông này trú tại Hà Nội. Cùng đợt cấp đất, có 3 trường hợp không có hộ khẩu tại địa phương, nhưng được xã đề nghị huyện cấp đất định giá, gồm: ông Nguyễn Quốc Tuấn, ông Trương Văn Quang, bà Nguyễn Thị Thanh Vân. Bốn trường hợp nói trên được xã xét họp giao đất vào ngày 31.8.2004, được huyện ra quyết định giao đất, cấp sổ đỏ vào ngày 31.12.2004.

Trường hợp các hộ Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Huy Nông, Hồ Huy Hoàng đều không có hộ khẩu thường trú tại xã Nghi Phong, nhưng đã được ghi là hộ khẩu tại xã, để đề nghị cấp đất. Ba hộ Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Huy Nông, Hồ Huy Hoàng được xét duyệt cấp đất tại Hội đồng xét duyệt xã Nghi Phong ngày 10.12.2004, thông báo nộp tiền sử dụng đất của Phòng TNMT huyện Nghi Lộc vào ngày 23.12.2004.

Theo quy định, đất cấp sai đối tượng sau ngày 1.7.2004 phải thu hồi. Tuy nhiên, huyện Nghi Lộc không ra quyết định thu hồi đất đối với các hộ trên. Lý giải điều này, bà Trương Thị Thanh Huyền - Chánh Thanh tra huyện - nói: “Chúng tôi chỉ xác định trường hợp bà Nguyễn Thị Hoài cấp đất sai đối tượng, còn các trường hợp khác chưa xác định, vì đơn tố cáo không nêu. Không thu hồi đất bà Hoài vì giao trước ngày 1.7.2004”. Theo hồ sơ, vào ngày 30.12.2004, UBND huyện Nghi Lộc ra quyết định thu hồi đất để giao đất ở, và ban hành quyết định cấp đất cho các hộ, trong đó có hộ bà Hoài, nhưng bà này đã nộp tiền đất vào tháng 6.2004 do được xã xét duyệt trước đó. Thanh tra huyện Nghi Lộc cho rằng, thời điểm giao đất được tính từ khi Hội đồng xã xét duyệt cấp đất (?). Mặt khác, việc cấp đất cho bà Hoài theo quy trình “ngược”: xét duyệt, nộp tiền xong rồi huyện mới ra quyết định thu hồi đất.

Ông Mai Xuân Lộc - nguyên Chủ tịch UBND xã - được cấp 6.000 m2 đất trang trại kèm theo 8 triệu đồng hỗ trợ, nay bỏ hoang, nhưng chưa bị thu hồi.

Không trả lại tiền đóng góp cho dân

Từ năm 1996, UBND xã Nghi Phong có chủ trương huy động toàn dân trong xã, mỗi hộ 50 nghìn, và vay 150 nghìn/hộ để đầu tư xây dựng trạm điện 7. Năm 2001, Điện lực Nghệ An tiếp nhận, hoàn trả cho xã Nghi Phong 304 triệu đồng. UBND xã Nghi Phong chuyển số tiền nói trên để đầu tư nâng cấp đường điện, không trả cho dân.

Về việc này, bà Trương Thị Thanh Huyền - Chánh Thanh tra huyện Nghi Lộc - cho biết, về nguyên tắc số tiền đó phải trả lại cho dân. Tuy nhiên, chưa xác định được xã có lấy ý kiến toàn dân hay không, nên đã giao UBND xã Nghi Phong họp toàn dân, nếu có căn cứ vay của dân thì phải hoàn trả.

UBND huyện Nghi Lộc cũng yêu cầu xã Nghi Phong rà soát tất cả các trường hợp cấp đất sai đối tượng từ trước đến nay, báo cáo UBND huyện xử lý. Về 6.000 m2 đất trang trại bỏ hoang của nguyên Chủ tịch xã Mai Xuân Lộc, huyện yêu cầu rà soát, làm quy trình thu hồi.

Liên quan đến các sai phạm, các cán bộ xã Nghi Phong gồm ông Mai Xuân Lộc (nguyên Chủ tịch xã), ông Nguyễn Duy Liệu (nguyên kế toán xã), ông Bạch Văn Hiến (nguyên thủ quỹ xã) đã bị kỷ luật với hình thức “Khiển trách”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Những phong tục đón Tết Âm lịch độc đáo trên thế giới

Quỳnh Nga |

Nhiều quốc gia ở châu Á như Hàn Quốc, Mông Cổ, Singapore, Trung Quốc… cũng đón Tết Âm lịch như Việt Nam, có nhiều phong tục đặc sắc.