Vụ chống đối kiểm dịch COVID-19: Phó Chủ tịch HĐND huyện xin từ chức

ĐÌNH TRỌNG |

Ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, Bình Phước đã viết thư xin lỗi và nộp đơn xin từ chức sau vụ chống đối tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19.

Chiều 14.4, ông Trịnh Thế Sơn - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước xác nhận ông Lưu Văn Thanh - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản đã viết thư xin lỗi cử tri và cộng đồng mạng.

Thư xin lỗi của ông Thanh. Ảnh: Đình Trọng
Thư xin lỗi của ông Lưu Văn Thanh. Ảnh: Đình Trọng

Trong thư, ông Thanh bày tỏ sự hối hận trước những hành vi và lời nói của mình tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 ở thị xã Bình Long ngày 3.4.

Ông Thanh cho rằng đây là hành động bộc phát, sau khi xem lại video, không hiểu vì sao mình lại có phản ứng quá mức như vậy và nói "thật đáng xấu hổ".

Trong thư của ông Thanh có đoạn: "...Để xảy ra vụ việc, bản thân tôi xin được viết thư này công khai xin lỗi cử tri, nhân dân và cộng đồng mạng xã hội về hành động của mình...".

Ông Thanh không chấp hành tại chốt kiểm dịch. Ảnh cắt từ clip.
Ông Thanh không chấp hành tại chốt kiểm dịch. Ảnh cắt từ clip.

"Đối với trách nhiệm của cán bộ Đảng viên và là người đại biểu dân cử với việc làm của bản thân tôi nhận thấy không còn là xứng đáng là người đại biểu dân cử, bản thân xin từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và xin thôi làm Đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đồng thời, sẵn sàng nhận mọi hình thức xử lý kỷ luật của các cấp có thẩm quyền.

Với sự cầu thị và lòng chân thành, một lần nữa bản thân tôi xin cúi đầu xin lỗi cử tri, xin lỗi nhân dân và cộng đồng mạng xã hội, xin hứa sau này dù làm bất cứ công việc gì, tôi sẽ chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước"- ông Thanh bày tỏ.

Ông Trịnh Thế Sơn - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản cho biết đã nhận được đơn xin từ chức và đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo thông tin sự việc. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo thông tin sự việc ngày 13.4. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin việc ông Thanh không đeo khẩu trang, đập bàn, nói tục, không chấp hành đo nhiệt độ tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 ở thị xã Bình Long.

Tỉnh ủy Bình Phước sau đó đã tổ chức họp báo thông tin công khai về vụ việc.

Về việc cơ quan chức năng sẽ xử phạt hành chính hay có hình thức xử lý hình sự để tạo nghiêm minh, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước khẳng định sẽ xử lý các vi phạm một cách nghiêm túc.

Bà Minh cho biết tỉnh B
Bà Trần Tuyết Minh cho biết tỉnh Bình Phước sẽ xử lý các vi phạm nghiêm túc. Ảnh: Đình Trọng

"Tất cả các đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước. Do vậy cần có thời gian để cho các ngành chức năng tổ chức kiểm điểm làm rõ những vi phạm của đồng chí Thanh như thế nào.

Sau khi cơ quan chức năng làm rõ một cách chính xác, khách quan, toàn diện, sau đó có kết luận rõ ràng minh bạch thì cơ quan chức năng sẽ có lời đáp hình thức xử lý vi phạm cụ thể"-bà Minh nói.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nguồn nước làm con suối nổi đầy bọt trắng ô nhiễm vượt chuẩn 75 lần

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Dương đã xác định được nguồn thải gây ô nhiễm khiến con suối  Chợ nổi đầy bọt trắng là từ công ty sản xuất bột giặt trong khu công nghiệp Đại Đăng.

Có xử lý hình sự được phó chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch COVID-19?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định  tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản vì có hành vi chống đối tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19.

Kiểm điểm Phó Chủ tịch HĐND huyện không đeo khẩu trang ở chốt kiểm dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Huyện ủy Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, đã họp và kiểm điểm một cán bộ là Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản không đeo khẩu trang, còn đập bàn tại một chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nguồn nước làm con suối nổi đầy bọt trắng ô nhiễm vượt chuẩn 75 lần

ĐÌNH TRỌNG |

Sở Tài Nguyên và Môi trường Bình Dương đã xác định được nguồn thải gây ô nhiễm khiến con suối  Chợ nổi đầy bọt trắng là từ công ty sản xuất bột giặt trong khu công nghiệp Đại Đăng.

Có xử lý hình sự được phó chủ tịch HĐND huyện chống đối kiểm dịch COVID-19?

ĐÌNH TRỌNG |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành quyết định  tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản vì có hành vi chống đối tại chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19.

Kiểm điểm Phó Chủ tịch HĐND huyện không đeo khẩu trang ở chốt kiểm dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Huyện ủy Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, đã họp và kiểm điểm một cán bộ là Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản không đeo khẩu trang, còn đập bàn tại một chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19.