Vụ chạy xe xuyên Việt trong gần 20 giờ: Hứng "bão" chỉ trích từ cộng đồng

Trí Minh |

Ngay dưới dòng trạng thái khoe "chiến tích" chạy xe máy xuyên Việt mất chưa đầy 20 giờ đồng hồ, bên cạnh những lời tán dương, phượt thủ 25 tuổi đang phải hứng chịu vô vàn những lời chỉ trích từ cộng đồng.

Theo đó, mới đây, một nam thanh niên có tên T.H.Đ.N (25 tuổi) cho biết đã một mình điều khiển xe máy thực hiện chuyến đi từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội với hơn 1.700 km chỉ trong 19 giờ 45 phút (bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi, đổ xăng, vệ sinh cá nhân).

Nam thanh niên bắt đầu hành trình lúc 11h trưa ngày 17.12 tại TP.Hồ Chí Minh và có mặt tại Hà Nội lúc 6h45 sáng 18.12.

Trước khi bắt đầu hành trình, T.H.Đ.N thông báo trên facebook cá nhân sẽ di chuyển một mình trên chiếc Exciter
Trước khi bắt đầu hành trình, T.H.Đ.N thông báo trên facebook cá nhân sẽ di chuyển một mình trên chiếc xe máy. Ảnh:FBNV

Trong suốt hành trình của mình, T.H.Đ.N liên tục đăng tải những hình ảnh, livestream tại nhiều địa điểm ở các tỉnh thành trên cả nước. Những dòng cập nhật về chuyến đi xuyên Việt  của người này thu hút hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ.

Ngày 18.12, dưới dòng trạng thái khoe "chiến tích" có tới hơn 20.000 lượt tương tác của T.H.Đ.N, có những lời chúc mừng, tán dương bản lĩnh và niềm đam mê tốc độ của nam thanh niên.

Bức hình check-in hoàn thành chặng đường từ TPHCM ra HN trong chưa đầy 20 giờ của T.H.Đ.N.
Bức hình check-in hoàn thành chặng đường từ TPHCM ra HN trong chưa đầy 20 giờ của T.H.Đ.N. Ảnh:FBNV

Theo giới chơi xe, hành trình của T.H.Đ.N đã xác lập kỷ lục mới cho thời gian xuyên Việt bằng xe máy (kỷ lục cũ là hơn 20 giờ) với lộ trình xuất phát từ đường Điện Biên Phủ (phường Đa Kao, quận 1, TPHCM) đến cột mốc đánh dấu địa phận Hà Nội (trên quốc lộ 1).

Tuy nhiên cũng có không ít những luồng ý kiến chỉ trích vì T.H.Đ.N đã chạy quá tốc độ cho phép khi tham gia giao thông.

Theo nhiều ý kiến, vận tốc trung bình để T.H.Đ.N hoàn thành chặng đường hơn 1700 km trong 19 giờ 45 phút là khoảng 87 km/h. Và để bù lại cho thời gian nghỉ, anh này thậm chí phải chạy với tốc độ hơn thế rất nhiều. Trong khi đó, quy định pháp luật chỉ cho phép xe môtô chạy với tốc độ tối đa 70km/h.

Tài khoản facebook Z.T bình luận: "Mình đã trừ đi 6 tiếng ngủ cho bạn ấy thì vị chi vận tốc tầm 120-130km/h! Không biết bạn ấy có chạy ở làn đường riêng không? Chứ chạy như vậy không chỉ nguy hiểm cho tính mạng bản thân mà còn cho cả những người tham gia giao thông khác nữa".

"Tính sơ sơ thì thanh niên này cũng phải chạy tầm 100 km/h mới nhanh như thế. Không thể tin nổi. Sao vẫn chưa bị CSGT xử phạt vậy?" - facebook Đức Kiên viết.

T.H.Đ.N thường xuyên đăng tải hình ảnh của chuyến đi lên mạng xã hội.
T.H.Đ.N thường xuyên đăng tải hình ảnh của chuyến đi lên mạng xã hội. Ảnh:FBNV

Đồng thời, nhiều người quan ngại sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực sau chuyến đi của T.H.Đ.N. "Những trường hợp như thế này cần phải xử phạt nặng để tránh trở thành phong trào. Đam mê và những kỷ lục thường hay kích thích giới trẻ làm theo. Nhưng không thể liều cả mạng sống hay bất chấp pháp luật để thể hiện hay tạo thành tích được" - facebook Trần Hùng nêu quan điểm.

Chiều 20.12, sau khi nhận nhiều chỉ trích, T.H.Đ.N viết trên trang cá nhân "Tại sao chỉ một chuyến đi mà nhận xét, đánh giá về tôi như vậy. Cuộc sống của tôi là đam mê xe, bóng đá và kiếm tiền. Tôi nói được và làm được. Tôi sống cho tôi chứ không sống vì người khác". Dòng trạng này đến tối cùng ngày đã bị ẩn đi.

Trước đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh vụ việc của T.H.Đ.N và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với lái xe vi phạm.

PV Lao Động đã cố gắng liên hệ với T.H.Đ.N nhưng nam thanh niên vẫn chưa có động thái lên tiếng chính thức về vụ việc.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Phượt thủ chạy xe máy từ TPHCM ra HN trong gần 20 giờ bị đề nghị xử lý

Trí Minh |

Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia đã công văn gửi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đề nghị xác minh, xử lý hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đối với "phượt thủ" khoe "chiến tích" chạy xe máy từ TPHCM ra Hà Nội mất chưa đầy 20 tiếng.

Xử lý nhóm thanh niên chạy xe máy bốc đầu trên đèo Hải Vân

H.VINH |

Lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ phương tiện và xử phạt các đối tượng sử dụng xe máy bốc đầu trên đèo Hải Vân.

Uỷ ban ATGT quốc gia yêu cầu xử lý nghiêm tài xế container đi ngược chiều

H.Phương |

Sau khi xuất hiện đoạn clip xe container cố tình đi ngược chiều, phá hỏng hàng loạt cột caosu phân chia và báo hiệu làn đường trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, ngay ngày 9.9, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia có công văn gửi Phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc – Cục CSGT yêu cầu xử lý nghiêm xe container này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phượt thủ chạy xe máy từ TPHCM ra HN trong gần 20 giờ bị đề nghị xử lý

Trí Minh |

Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia đã công văn gửi Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đề nghị xác minh, xử lý hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đối với "phượt thủ" khoe "chiến tích" chạy xe máy từ TPHCM ra Hà Nội mất chưa đầy 20 tiếng.

Xử lý nhóm thanh niên chạy xe máy bốc đầu trên đèo Hải Vân

H.VINH |

Lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ phương tiện và xử phạt các đối tượng sử dụng xe máy bốc đầu trên đèo Hải Vân.

Uỷ ban ATGT quốc gia yêu cầu xử lý nghiêm tài xế container đi ngược chiều

H.Phương |

Sau khi xuất hiện đoạn clip xe container cố tình đi ngược chiều, phá hỏng hàng loạt cột caosu phân chia và báo hiệu làn đường trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, ngay ngày 9.9, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia có công văn gửi Phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc – Cục CSGT yêu cầu xử lý nghiêm xe container này.