Vụ cháy rừng ở Đà Nẵng: Có thể do người dân đốt tổ ong

H. VINH |

Nguyên nhân có thể do người đốt thực bì rồi cháy lan ra, hoặc do người dân đốt tổ ong nên dẫn đến cháy trên diện rộng.

Ngày 7.8, ông Trần Viết Phương - Chi cục trưởng chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, cho biết, sau hơn 4 tiếng nỗ lực chữa cháy, đến hơn 23h ngày 6.8, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể do người dân lên núi đốt tổ ong dẫn đến cháy lan hoặc do người dân đốt thực bì dẫn đến cháy trên diện rộng.  

Tổng diện tích rừng bị cháy khoảng 7.000m2. Vị trí rừng bị cháy nằm giữa trên địa bàn giáp ranh xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang và phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tổng diện tích rừng bị cháy khoảng 7000 m2. (Ảnh: Hoàng Vinh)
Tổng diện tích rừng bị cháy khoảng 7.000 m2. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 6.8, tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang và phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã xảy ra vụ cháy rừng trên diện rộng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục xe chữa cháy thuộc Phòng cảnh sát PCCC số 4, số 5 và hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, công an và bộ đội tham gia chữa cháy. 

H. VINH
TIN LIÊN QUAN

Trong đêm, hàng trăm chiến sĩ chữa cháy rừng tiếp giáp khu dân cư

HOÀNG VINH |

Hàng trăm chiến sĩ PCCC được điều động cùng với lực lượng dân quân, bộ đội tham gia chữa cháy tại khu vực giáp ranh trên địa bàn Đà Nẵng.

Hà Tĩnh: Huy động dân chữa cháy rừng lúc nửa đêm

ANH ĐỨC |

Đêm 2.8, một đám cháy xuất phát từ rừng keo khu vực đập Cơn Trường, giáp ranh giữa thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm với thôn 9, xã Sơn Diệm, Hương Sơn (Hà Tĩnh), gây cháy 1,5 ha rừng.

Ninh Bình: Hơn 300 người tham gia chữa cháy rừng dưới nắng nóng 40 độ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời tiết nắng nóng kéo dài trong những ngày qua khiến gần 1ha rừng tại khu vực Sân Golf Tràng An (xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) bốc cháy. Lực lượng chức năng đã phải huy động hơn 300 người cùng nhiều phương tiện tham gia chữa cháy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trong đêm, hàng trăm chiến sĩ chữa cháy rừng tiếp giáp khu dân cư

HOÀNG VINH |

Hàng trăm chiến sĩ PCCC được điều động cùng với lực lượng dân quân, bộ đội tham gia chữa cháy tại khu vực giáp ranh trên địa bàn Đà Nẵng.

Hà Tĩnh: Huy động dân chữa cháy rừng lúc nửa đêm

ANH ĐỨC |

Đêm 2.8, một đám cháy xuất phát từ rừng keo khu vực đập Cơn Trường, giáp ranh giữa thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm với thôn 9, xã Sơn Diệm, Hương Sơn (Hà Tĩnh), gây cháy 1,5 ha rừng.

Ninh Bình: Hơn 300 người tham gia chữa cháy rừng dưới nắng nóng 40 độ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời tiết nắng nóng kéo dài trong những ngày qua khiến gần 1ha rừng tại khu vực Sân Golf Tràng An (xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) bốc cháy. Lực lượng chức năng đã phải huy động hơn 300 người cùng nhiều phương tiện tham gia chữa cháy.