Vụ cháy chợ Sóc Sơn: Tiểu thương phản đối đề án xây dựng nâng cấp chợ

Thế Anh |

Sau 20 ngày xảy ra vụ cháy chợ Sóc Sơn (Hà Nội), cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra bất cứ công bố nào về nguyên nhân. Hàng ngày, hàng trăm tiểu thương vẫn tập trung tại cổng UBND huyện Sóc Sơn để yêu cầu chính quyền đối thoại.

Nhiều tiểu thương mệt mỏi vì hằng ngày phải lên trước cổng UBND huyện Sóc Sơn để chờ được đối thoại
Nhiều tiểu thương mệt mỏi vì hằng ngày phải lên trước cổng UBND huyện Sóc Sơn để chờ được đối thoại.

Đến thời điểm hiện tại, UBND huyện Sóc Sơn đã trích 2,587 tỷ đồng hỗ trợ 255 sạp hàng của các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy ngày 21.6; đồng thời tiến hành xây dựng chợ tạm để tiểu thương có địa điểm kinh doanh trong quá trình chờ thực hiện các thủ tục xây dựng chợ mới. 

Tuy nhiên, các tiểu thương chợ Sóc Sơn vẫn thắc mắc về nhiều vấn đề.

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, sáng 11.7, hàng trăm tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ vẫn tập trung tại cổng UBND huyện Sóc Sơn để yêu cầu chính quyền đưa ra những câu trả lời, giải pháp thỏa đáng nhằm khắc phục hậu quả vụ cháy.

"Chúng tôi đã tập trung ở đây rất nhiều ngày. Từ sau vụ cháy, chúng tôi mới chỉ đối thoại với lãnh đạo huyện được 2 lần. Tuy nhiên, trong 2 lần đó, chưa có vấn đề nào được giải quyết thỏa đáng.

UBND huyện cũng đã kịp thời hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại sau vụ cháy, nhưng điều làm chúng tôi thắc mắc là có 3-4 gian hàng không bị ảnh hưởng mà vẫn được tiền hỗ trợ, mặc dù trước đó Phòng Kinh tế huyện đã rà soát xác minh thiệt hại", chị Đinh Thị Hồng, tiểu thương chợ Sóc Sơn chia sẻ.

Hiện trường tan hoang của khu chính chợ huyện Sóc Sơn sau vụ cháy.
Hiện trường tan hoang của khu chính chợ huyện Sóc Sơn sau vụ cháy.
Cũng theo các tiểu thương, hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được công bố, mặc dù đã 20 ngày trôi qua. "Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ công bố nào của UBND huyện Sóc Sơn về nguyên nhân vụ cháy. Chúng tôi muốn chính quyền phải nhanh chóng xác minh nguyên nhân, những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về những sai phạm của mình", ông Nguyễn Duy Tuất, tiểu thương chợ Sóc Sơn cho biết.

Vấn đề khiến người dân lo lắng nhất chính là việc UBND huyện đưa ra đề án xây dựng nâng cấp chợ. Hầu hết các tiểu thương đều cho rằng phương án này bất hợp lý, tốn kém.

"Đa số tiểu thương đã không đồng ý với phương án này. Khu chợ chính Sóc Sơn được đưa vào sử dụng từ năm 1992, do người dân và nhà nước cùng đầu tư. Chúng tôi mong muốn chính quyền sẽ nhanh chóng cải tạo sửa chữa lại khu chợ chính về như hiện trạng ban đầu, các vị trí bán hàng của tiểu thương vẫn giữ nguyên. Chúng tôi không đồng ý với việc xây dựng nâng cấp lên khu chợ loại II, bởi như vậy sẽ rất tốn kém, phát sinh nhiều chi phí không mong muốn", bà Nguyễn Thị Hợi, tiểu thương chợ Sóc Sơn bày tỏ ý kiến.

Liên quan đến những phản ánh của người dân, chiều 11.7, PV báo Lao Động đã trực tiếp liên hệ làm việc với đại diện UBND huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên, do lãnh đạo huyện đang có cuộc họp quan trọng nên hẹn sẽ trả lời bằng văn bản.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Hiện trường vụ cháy chợ huyện Sóc Sơn vào ngày 21.6.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 21.6.2018, chợ huyện Sóc Sơn xảy ra cháy lớn. Toàn bộ khu chợ chính tổng diện tích hơn 2.300 m2 với 262 sạp hàng bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Sau vụ việc, UBND huyện Sóc Sơn đã ban hành quyết định đình chỉ công tác điều hành 30 ngày đối với ông Ngô Văn Giang - Trưởng ban quản lý chợ huyện và ông Phạm Đức Nam - Phó ban quản lý, thời hạn kể từ 26.6.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Clip: Tiểu thương chợ Sóc Sơn kể lại phút bất lực trước đám cháy

Tô Thế - Phan Anh |

Sáng nay (21.6), chợ huyện Sóc Sơn bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều tiểu thương bàng hoàng kể lại giây phút bất lực nhìn “bà hỏa” thiêu đốt gia sản tích cóp bao năm.

Tiểu thương chợ Sóc Sơn: Bình cứu hỏa hoạt động thì đã không cháy cả chợ

Phan Anh - Tô Thế |

Dù phát hiện đám cháy sớm nhưng tiểu thương tại chợ Sóc Sơn (thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội) bất lực nhìn ngọn lửa thiêu đốt hàng hóa. Nhiều người cho rằng: “Nếu bình cứu hỏa hoạt động bình thường thì đám cháy không lan được ra cả chợ”.

Chùm ảnh: Tiểu thương đờ đẫn nhìn đống hoang tàn sau vụ cháy chợ Sóc Sơn

Tô Thế - Phan Anh |

Đến khoảng 11h giờ trưa ngày 21.6, vụ hỏa hoạn dữ dội tại chợ Sóc Sơn cơ bản được khống chế. Nhiều tiểu thương đờ đẫn khi chứng kiến những mặt hàng giá trị giờ chỉ còn lại đống tro tàn.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Clip: Tiểu thương chợ Sóc Sơn kể lại phút bất lực trước đám cháy

Tô Thế - Phan Anh |

Sáng nay (21.6), chợ huyện Sóc Sơn bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhiều tiểu thương bàng hoàng kể lại giây phút bất lực nhìn “bà hỏa” thiêu đốt gia sản tích cóp bao năm.

Tiểu thương chợ Sóc Sơn: Bình cứu hỏa hoạt động thì đã không cháy cả chợ

Phan Anh - Tô Thế |

Dù phát hiện đám cháy sớm nhưng tiểu thương tại chợ Sóc Sơn (thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội) bất lực nhìn ngọn lửa thiêu đốt hàng hóa. Nhiều người cho rằng: “Nếu bình cứu hỏa hoạt động bình thường thì đám cháy không lan được ra cả chợ”.

Chùm ảnh: Tiểu thương đờ đẫn nhìn đống hoang tàn sau vụ cháy chợ Sóc Sơn

Tô Thế - Phan Anh |

Đến khoảng 11h giờ trưa ngày 21.6, vụ hỏa hoạn dữ dội tại chợ Sóc Sơn cơ bản được khống chế. Nhiều tiểu thương đờ đẫn khi chứng kiến những mặt hàng giá trị giờ chỉ còn lại đống tro tàn.