Vụ cháu bé rơi xuống trụ bê tông 35m: Chỉ còn 5m nữa sẽ đưa được cọc lên

PHONG LINH |

Liên quan đến vụ cháu bé rơi xuống trụ bê tông khoảng 35m, phía Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết đã xoáy được 31/36m cọc, lực lượng sẽ nỗ lực giải cứu cháu bé trước sáng ngày mai 3.1

Ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp vừa thông tin với báo chí về tình hình giải cứu cháu bé T.L.H.N (SN 2012, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) không may bị rơi xuống trụ bê tông sâu khoảng 35m tại công trường cầu Rọc Sen.

 
Ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí. Ảnh: Phong Linh

Ông Bảo thông tin, đến thời điểm hiện tại, sau gần 2 ngày nỗ lực cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng đã xoáy được 31/36m cọc. Đây là tín hiệu tích cực.

"Chúng tôi đã xoáy được 31/36m cọc, có nghĩa chỉ còn khoan thêm 5m đất nữa để đất mềm ra. Chúng tôi sẽ dốc toàn sức trong đêm nay để quyết tâm hạ được tiếp 5m đất cứng và đưa cộ, giải cứu cháu bé trong sáng mai" - ông Bảo thông tin.

 
Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm để cứu cháu bé. Ảnh: Phong Linh

Lý giải về tiến độ giải cứu cháu bé chậm trễ, giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết: mặc dù lực lượng nỗ lực thực hiện theo kế hoạch nhưng không may bị ảnh hưởng bởi điều kiện, địa chất, địa tầng, thiết bi điều động từ nơi xa. Nguyên nhân khách quan này đã khiến lực lượng cứu hộ không chủ động được, do đó chậm trễ trong công tác cứu hộ cháu bé.

Hiện tại hiện trường vụ giải cứu có khoảng 200 người gồm lực lượng PCCC, bộ đội, công an,... cứ hộ cháu bé.

Trước đó, Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng thông tin địa phương đã tính đến trường hợp xấu nhất và lên phương án sẵn sàng hỗ trợ gia đình. Trước mắt, địa phương đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho gia đình nạn nhân, đồng thời gửi một ít hiện kim để gia đình giảm bớt khó khăn, vượt qua tai nạn này.

Tỉnh Đồng Tháp hy vọng sớm có kết quả để giảm áp lực lo lắng cho gia đình và xã hội.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cử công binh và thiết bị chuyên dụng hỗ trợ giải cứu cháu bé lọt hố bê tông

PHONG LINH |

Đến chiều ngày 2.1.2023, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực giải cứu cháu bé 10 tuổi rơi xuống hố trụ bêtông có độ sâu 35m ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Phía UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã huy động khoảng 200 người cứu hộ đến hiện trường nhằm phục vụ công tác giải cứu. Quân khu 9 cũng đã cử lực lượng công binh cùng thiết bị chuyên dụng đến đây để hỗ trợ.

Vụ cháu bé rơi xuống trụ bê tông 35m: 200 người được huy động giải cứu

NHÓM PV |

Đồng Tháp - Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực giải cứu cháu bé 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông có độ sâu 35m ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Phía UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã lên phương án hỗ trợ gia đình cháu bé.

Những phương án giải cứu cháu bé bị lọt trụ bê tông sâu 35m

Văn Thắng |

Đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp đang phải "chạy đua" với thời gian, sử dụng nhiều phương án khác nhau để giải cứu cháu bé 10 tuổi không may bị lọt xuống trị bê tông sâu 35m, song việc cứu nạn chưa đem lại kết quả.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Đẩy mạnh hợp tác, kết nối giao thông, kinh tế Việt Nam - Campuchia

Thanh Hà |

Chiều 21.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn đang thăm chính thức Việt Nam.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Cử công binh và thiết bị chuyên dụng hỗ trợ giải cứu cháu bé lọt hố bê tông

PHONG LINH |

Đến chiều ngày 2.1.2023, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực giải cứu cháu bé 10 tuổi rơi xuống hố trụ bêtông có độ sâu 35m ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Phía UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã huy động khoảng 200 người cứu hộ đến hiện trường nhằm phục vụ công tác giải cứu. Quân khu 9 cũng đã cử lực lượng công binh cùng thiết bị chuyên dụng đến đây để hỗ trợ.

Vụ cháu bé rơi xuống trụ bê tông 35m: 200 người được huy động giải cứu

NHÓM PV |

Đồng Tháp - Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực giải cứu cháu bé 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông có độ sâu 35m ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình. Phía UBND tỉnh Đồng Tháp cũng đã lên phương án hỗ trợ gia đình cháu bé.

Những phương án giải cứu cháu bé bị lọt trụ bê tông sâu 35m

Văn Thắng |

Đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp đang phải "chạy đua" với thời gian, sử dụng nhiều phương án khác nhau để giải cứu cháu bé 10 tuổi không may bị lọt xuống trị bê tông sâu 35m, song việc cứu nạn chưa đem lại kết quả.