Vụ Chánh văn phòng buông lời khiếm nhã: Giờ làm việc vẫn chở người thân trên đường?

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến vụ Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng buông lời khiếm nhã sau va chạm giao thông, cơ quan công an cung cấp thông tin, vụ tai nạn diễn ra lúc 14h ngày 2.5, tức đang trong giờ làm việc.

Theo đó, thông tin từ Công an quận Ngô Quyền cho biết: “Vào 14h ngày 2.5, tại khu vực đường rẽ vào công viên D2 Đồng Quốc Bình xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ôtô BKS 15N6 – 5265 do chị Dương Thị Thùy Trang (SN 1981, trú tại số 120 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) điều khiển với xe máy điện BKS 16MDD6 – 70349, do anh Hoàng Quang Minh (SN 1998, ở thị trấn Cát Bà, Cát Hải) điều khiển. Vụ va chạm đã làm anh Minh bị thương ở đầu gối, hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ…”.

Theo thông tin cơ quan Công an cung cấp cho báo chí thì bà Dương Thị Thùy Trang đã điều khiển phương tiện lưu thông trong giờ hành chính. Ngoài ra, khi va chạm xảy ra, trên xe còn có mẹ bà Trang đi cùng.

Như vậy, bà Trang đã vi phạm quy chế, kỷ luật về giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, được Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng ban hành và thực hiện rất nghiêm túc trong thời gian qua.

Trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng – cho biết, hiện nay cơ quan đang đợi kết quả điều tra của cơ quan công an để có biện pháp xử lý. Còn lại, Đảng ủy cũng báo cáo Ủy ban kiểm tra, việc xử lý sẽ căn cứ theo quy định của Luật công chức, Đảng viên.

Về việc cơ quan công an cung cấp thông tin cho báo chí vụ tai nạn xảy ra lúc 14h ngày 2.5 tức đang trong giờ hành chính, ông Thành cho rằng đó việc đang tranh luận, chứ việc xảy ra là ở tầm 1h30 (13h30 – PV), giờ đó đang trong giờ đi làm.

“Về thời điểm vụ việc, theo công an thông tin và giải trình của chị Trang có sự chênh lệch, cần phải chuẩn xác lại. Theo giải trình của chị Trang thì lúc này chị ấy đang đi làm” – ông Thành nói.

Ông Thành cho biết, ngày hôm đó chị Trang không báo cáo, xin phép nghỉ làm buổi chiều.

Theo thông báo số 217/TB-UBND ngày 5.6.2017 của UBND TP Hải Phòng quy định về giờ giấc làm việc cụ thể như sau:

- Mùa hè (từ ngày 1.5 đến 30.9): buổi sáng từ 7h00 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

- Mùa đông (từ ngày 1.10 đến 30.4: buổi sáng từ 7h30 đến 12h00; buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nữ cán bộ tuyên bố “mạng người không quan trọng”: Có dấu hiệu tội chống người thi hành công vụ?

Hạ Nhiên |

Liên quan đến vụ nữ cán bộ lái xe tuyên bố “mạng người không quan trọng" sau va chạm giao thông ở Hải Phòng, luật sư cho rằng, nữ cán bộ này có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ.

Vụ Chánh văn phòng buông lời khiếm nhã: Dựng lại hiện trường vẫn thiếu hợp tác

Tiến Nguyễn |

Chiều 4.5, trao đổi qua điện thoại với Báo Lao Động, đại tá Đặng Chinh Thưởng - Trưởng Công an quận Ngô Quyền - xác nhận: Đang xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Bình (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) theo quy định.

Chánh văn phòng Đảng uỷ khu kinh tế Hải Phòng buông lời khiếm nhã sau va chạm giao thông

Tiến Nguyễn |

Sáng 4.5, trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - xác nhận: Người phụ nữ đi ôtô va chạm với nam thanh niên, sau đó có lời khiếm nhã gây sốt cộng đồng mạng là bà Dương Thị Thùy Trang - Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nữ cán bộ tuyên bố “mạng người không quan trọng”: Có dấu hiệu tội chống người thi hành công vụ?

Hạ Nhiên |

Liên quan đến vụ nữ cán bộ lái xe tuyên bố “mạng người không quan trọng" sau va chạm giao thông ở Hải Phòng, luật sư cho rằng, nữ cán bộ này có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ.

Vụ Chánh văn phòng buông lời khiếm nhã: Dựng lại hiện trường vẫn thiếu hợp tác

Tiến Nguyễn |

Chiều 4.5, trao đổi qua điện thoại với Báo Lao Động, đại tá Đặng Chinh Thưởng - Trưởng Công an quận Ngô Quyền - xác nhận: Đang xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Bình (phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền) theo quy định.

Chánh văn phòng Đảng uỷ khu kinh tế Hải Phòng buông lời khiếm nhã sau va chạm giao thông

Tiến Nguyễn |

Sáng 4.5, trao đổi với báo Lao Động, ông Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng - xác nhận: Người phụ nữ đi ôtô va chạm với nam thanh niên, sau đó có lời khiếm nhã gây sốt cộng đồng mạng là bà Dương Thị Thùy Trang - Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.