Vụ chặn cổng nhà máy xử lý rác vì ô nhiễm: Đối thoại với các hộ dân

TRẦN TUẤN |

Sáng 12.2, ngay tại cổng Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà, lãnh đạo huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức đối thoại với 53 hộ dân thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân sau khi họ chặn cổng nhà máy xử lý rác vì ô nhiễm.

Ruồi bâu kín mâm cúng Tết

Tại cuộc đối thoại, phần lớn người dân vẫn cố thủ ngay tại lán đã dựng ở chính diện cổng vào nhà máy xử lý rác thải, không đến sân bãi đã được đặt để tổ chức cuộc đối thoại. Dù vậy, cuộc đối thoại vẫn được diễn ra.

Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến của người dân cho biết, họ hiểu việc chặn cổng nhà máy xử lý rác ngay từ ngày mùng 3 Tết đến nay là không đúng. Tuy nhiên, do quá bức xúc vì dịp Tết này dọn mâm cỗ ra cúng thì ruồi nhặng bâu kín, cúng xong phải đổ chứ không dám ăn. Người dân yêu cầu chính quyền các cấp khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm từ bãi rác thải suốt 4 năm qua.

Trong lúc đối thoại, nhiều người dân vẫn ngồi cố thủ trong lều bạt để chặn cổng nhà máy xử lý rác. Ảnh: Trần Tuấn
Trong lúc đối thoại, nhiều người dân vẫn ngồi cố thủ trong lều bạt để chặn cổng nhà máy xử lý rác. Ảnh: Trần Tuấn
Buổi đối thoại diễn ra bên cổng Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà
Buổi đối thoại diễn ra bên cổng Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà.

Người dân cũng yêu cầu chính quyền trả lời cụ thể bao giờ thực hiện di dời, đưa họ về khu tái định cư để thoát cảnh sống trong ô nhiễm, lộ trình cụ thể ra sao...

Nhận lỗi trước người dân

Ông Bùi Quang Hoàn – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của người dân. Theo đó, Dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư cho người dân thôn Nam Xuân Sơn ở khu vực Đồng Bàu - Rộc Rỏi, xã Kỳ Tân với kinh phí khoảng 17 tỉ đồng đã được UBND huyện phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công, hiện đang giải phóng mặt bằng. Dự kiến, tháng 7 hoặc tháng 8.2019 mới thi công xong.

Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho thôn Nam Xuân Sơn với 53 hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời có tổng kinh phí khoảng 119 tỉ đồng theo quy định phải được HĐND tỉnh thông qua mới được thực hiện. Dự kiến, đến tháng 3.2019, HĐND tỉnh sẽ họp bất thường để quyết định.

“Chúng tôi xin nhận lỗi với bà con vì trước đây chưa cung cấp được thông tin đầy đủ về thời gian, lộ trình triển khai các dự án di dời, tái định cư nên bà con lo lắng” - ông Hoàn cho biết.

Ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh trả lời tại buổi đối thoại
Ông Bùi Quang Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh trả lời tại buổi đối thoại.

Ông Hoàn cũng yêu cầu phía Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà từ nay phải thực hiện nghiêm túc việc tiêu độc, khử trùng, xử lý rác, hạn chế thấp nhất việc ô nhiễm môi trường để phát sinh ruồi, muỗi, hôi thối.

Cuối cùng, ông Hoàn bày tỏ mong muốn bà con tháo dỡ lều, bạt đã dựng trước cổng nhà máy xử lý rác để hoạt động vận chuyển, đưa rác vào xử lý được diễn ra bình thường, tránh việc tồn đọng rác trong khu dân cư, ảnh hưởng đến môi trường.

Kết thúc buổi đối thoại, người dân vẫn không dỡ lều, bạt mà phải đến đầu giờ chiều nay mới tháo dỡ
Kết thúc buổi đối thoại, người dân vẫn không dỡ lều, bạt mà phải đến đầu giờ chiều nay mới tháo dỡ.

Tại buổi đối thoại, ông Trần Đình Gia – Bí thư huyện ủy Kỳ Anh cũng thông tin, trong buổi chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn sẽ vào kiểm tra Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà và sẽ có cuộc làm việc với đại diện người dân thôn Nam Xuân Sơn và chính quyền huyện Kỳ Anh để ghi nhận, lắng nghe ý kiến người dân. Ông Gia cũng mong bà con tháo dỡ lều, bạt không chặn cổng nhà máy xử lý rác nữa.

Đến đầu giờ chiều nay, người dân mới tháo dỡ lều, bạt.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người dân chặn cổng nhà máy xử lý rác vì ruồi, muỗi bủa vây

TRẦN TUẤN |

Mấy ngày nay, nhiều người dân ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung dựng rạp, chặn trước cổng Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà để phản đối việc ô nhiễm từ nhà máy khiến ruồi, muỗi bủa vây nhà dân.

Bế tắc bài toán kinh phí cho nhà máy xử lý rác công nghệ cao

QUANG ĐẠI |

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ cao tại Nghĩa Đàn (Nghệ An) khánh thành đi vào hoạt động đã hơn một năm, xử lý hơn 27 nghìn tấn rác với kinh phí 11 tỉ đồng, nhưng không được thanh toán.

Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại Nghệ An: “Dài cổ” chờ kinh phí hoạt động

QUANG ĐẠI - HOÀNG CHINH |

Trước tình trạng bức xúc về rác thải rắn trong sinh hoạt tồn đọng, xử lý thô sơ gây ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương ở Nghệ An, Cty CP Tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam đã đầu tư gần 60 tỉ đồng xây dựng nhà máy xử lý rác tại huyện Nghĩa Đàn. Thế nhưng, nhà máy đã đi vào hoạt động 1 năm nay vẫn chưa được trả tiền xử lý rác.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Người dân chặn cổng nhà máy xử lý rác vì ruồi, muỗi bủa vây

TRẦN TUẤN |

Mấy ngày nay, nhiều người dân ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tập trung dựng rạp, chặn trước cổng Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà để phản đối việc ô nhiễm từ nhà máy khiến ruồi, muỗi bủa vây nhà dân.

Bế tắc bài toán kinh phí cho nhà máy xử lý rác công nghệ cao

QUANG ĐẠI |

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ cao tại Nghĩa Đàn (Nghệ An) khánh thành đi vào hoạt động đã hơn một năm, xử lý hơn 27 nghìn tấn rác với kinh phí 11 tỉ đồng, nhưng không được thanh toán.

Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại Nghệ An: “Dài cổ” chờ kinh phí hoạt động

QUANG ĐẠI - HOÀNG CHINH |

Trước tình trạng bức xúc về rác thải rắn trong sinh hoạt tồn đọng, xử lý thô sơ gây ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương ở Nghệ An, Cty CP Tập đoàn công nghệ T-TECH Việt Nam đã đầu tư gần 60 tỉ đồng xây dựng nhà máy xử lý rác tại huyện Nghĩa Đàn. Thế nhưng, nhà máy đã đi vào hoạt động 1 năm nay vẫn chưa được trả tiền xử lý rác.