Vụ cây khủng vượt hàng ngàn kilomet: Lỗ hổng từ đâu ra?

Hữu Long |

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nêu ý kiến về vụ cây "khủng" từ Đắk Lắk vượt hàng ngàn km và chỉ bị tạm giữ tại Thừa Thiên Huế.

Trước lý giải của CSGT tỉnh Đắk Lắk về việc những tài xế lợi dụng thời điểm khuya, lúc CSGT giao ca để lọt trạm, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, dư luận không đồng tình với cách giải thích này. Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đối với những vi phạm nhỏ như chở quá tải, quá khổ thì lực lượng chức năng dễ dàng phát hiện. Vậy tại sao cây “khủng” đi một quãng đường dài, vượt ngàn km như vậy mà không bị ngành chức năng kiểm tra, xử lý?  

“Mỗi tỉnh, thành có một cơ quan chức năng, lực lượng CSGT… nhưng không địa phương nào phát hiện ra 3 cây khủng. Như vậy,  chẳng phải là hệ thống  pháp luật bị tê liệt hay sao?” – đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhận định, việc giải thích của lực lượng chức năng như vậy là thiếu tinh thần trách nhiệm, cố tình bao che cho các vi phạm này. “Tôi đề nghị ngành chức năng làm rõ, xử lý” – đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.

Nhận định về vụ cây đa “khủng” vượt hàng ngàn km không bị xử lý khiến dư luận băn khoăn về vai trò giám sát của ngành chức năng địa phương, việc thực thi pháp luật của lực lượng CSGT các địa phương, luật sư Lê Trung Sơn  - Đoàn luật sư TP Hà Nội – cho rằng, có hai nội dung tách biệt cần làm rõ: Thứ nhất là tính hợp pháp của số cây vận chuyển​. Nếu số cây này có nguồn gốc hợp pháp thì việc lưu thông của chủ sở hữu là hợp pháp và ngược lại. Thứ hai là điều kiện chuyên chở hàng quá khổ, quá tải.

Theo luật sư Sơn, nếu có giấy phép đầy đủ sẽ không bị vi phạm, nếu không có hoặc không đủ sẽ là vi phạm. Để đánh giá có sự buông lỏng của cơ quan chức năng hay không, phải truy ngược trở lại hai nội dung nêu trên.

“Nếu cơ quan chức năng kết luận có sự vi phạm thì rõ ràng là đã có sự buông lỏng quản lý, kiểm tra của các tổ chức, đơn vị có liên quan bởi "cây khủng" và "xe khủng" vận chuyển công khai trên quãng đường dài như vậy, không thể nói là không biết được” – luật sư Lê Trung Sơn nói.

Một diễn biến khác, chiều 9.4, Hạt kiểm lâm huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, nguồn gốc cây khổng lồ còn lại bị tạm giữ ở Thừa Thiên - Huế được khai thác tại huyện Krông Năng. Như vậy, cả 3 cây đa sộp bị tạm giữ tại Thừa Thiên Huế đều được khai thác và vận chuyển từ Đắk Lắk.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ cây "quái thú" tại Đắk Lắk: Phát lộ hàng loạt lỗ hổng pháp luật

HỮU LONG |

2/3 cây đa “quái thú” được xác định vận chuyển từ Đắk Lắk xuống QL1A qua các tỉnh miền Trung nhưng chỉ khi đến địa phận tỉnh tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan chức năng mới phát hiện, điều tra xác minh. Từ đây, dư luận đặt nghi vấn về việc có thế lực bảo kê, thách thức pháp luật để những cây khủng này qua mặt hàng loạt cơ quan chức năng nhiều tỉnh, thành(?).

Người xưng là chủ 3 cây “quái thú” khai gì tại cơ quan công an?

Theo Dân trí |

Tại cơ quan công an, người tự xưng là chủ của 3 cây “khủng” khai đã mua 3 cây từ người dân sau khi được người quen giới thiệu.

3 cây “quái thú” vận chuyển đi đâu là trách nhiệm của CSGT

H.Long |

Kiểm lâm xác nhận 3 cây đa khủng được khai thác từ đất nông nghiệp tại Đắk Lắk còn CSGT cho rằng tài xế lợi dụng thời điểm giao ca để qua mặt các trạm kiểm soát.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa khu vực hồ Hoàn Kiếm

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến kiểm tra công tác ứng trực lực lượng làm nhiệm vụ tại trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Vụ cây "quái thú" tại Đắk Lắk: Phát lộ hàng loạt lỗ hổng pháp luật

HỮU LONG |

2/3 cây đa “quái thú” được xác định vận chuyển từ Đắk Lắk xuống QL1A qua các tỉnh miền Trung nhưng chỉ khi đến địa phận tỉnh tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan chức năng mới phát hiện, điều tra xác minh. Từ đây, dư luận đặt nghi vấn về việc có thế lực bảo kê, thách thức pháp luật để những cây khủng này qua mặt hàng loạt cơ quan chức năng nhiều tỉnh, thành(?).

Người xưng là chủ 3 cây “quái thú” khai gì tại cơ quan công an?

Theo Dân trí |

Tại cơ quan công an, người tự xưng là chủ của 3 cây “khủng” khai đã mua 3 cây từ người dân sau khi được người quen giới thiệu.

3 cây “quái thú” vận chuyển đi đâu là trách nhiệm của CSGT

H.Long |

Kiểm lâm xác nhận 3 cây đa khủng được khai thác từ đất nông nghiệp tại Đắk Lắk còn CSGT cho rằng tài xế lợi dụng thời điểm giao ca để qua mặt các trạm kiểm soát.