Vụ cây khủng tại Đắk Lắk: Xử lý nghiêm nếu CSGT bao che, tiêu cực

Hữu Long |

Ngay sau vụ cây "khủng" từ Đắk Lắk vượt hàng ngàn kilomet, Cục Cảnh sát giao thông đã cử Tổ công tác về các địa phương có liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, thiếu trách nhiệm của CSGT, Cục sẽ không bao che vi phạm, xử lý nghiêm đúng người.

Đó là khẳng định của bà Tạ Thị Hồng Minh - Phó phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (Cục CSGT đường bộ, đường sắt - Bộ Công an) với Báo Lao Động liên quan đến vụ 3 cây đa "khủng" từ Đắk Lắk vượt hàng loạt trạm CSGT của nhiều tỉnh thành và chỉ bị tạm giữ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

3 cây đa sộp này đều được khai thác tại Đắk Lắk.
3 cây đa sộp này đều được khai thác tại Đắk Lắk.

3 cây đa sộp được khai thác tại tỉnh Đắk Lắk rồi đi qua QL26 xuống QL1 theo các tỉnh miền Trung. Những cây này chỉ bị tạm giữ tại địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Vậy trách nhiệm của lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk và lực lượng CSGT các tỉnh miền Trung trong việc này như thế nào? 

- Sau khi sự việc xảy ra, Cục Cảnh sát giao thông đã cử Tổ công tác của Cục về các địa phương có liên quan để xác minh, làm rõ sự việc. Nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, thiếu trách nhiệm của CSGT, chúng tôi sẽ không bao che vi phạm, xử lý nghiêm đúng người, đúng hành vi theo đúng quy định của pháp luật và của ngành công an.

Trao đổi với Báo Lao Động, CSGT tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc những cây khủng này vượt trạm trót lọt bởi các đối tượng lái xe tải lợi dụng thời điểm khuya, khi CSGT thay ca… nên CSGT bị qua mặt. Về việc này, Cục CSGT nhận định như thế nào về lý giải này của lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk?

- Trước thực tế là một số địa phương còn thiếu biên chế, lực lượng mỏng, địa bàn rộng nhất là tại địa bàn đồi núi đi lại khó khăn vì vậy công tác bảo đảm TTATGT cũng còn có những sơ suất nhất định, Cục CSGT đã chỉ đạo CSGT các địa phương, trong đó có phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phải tăng cường tuần tra kiểm soát, thực hiện nghiêm quy trình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Sau khi tạm giữ,2/3 cây đa đã được lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế thả để tiếp tục hành trình.
Sau khi tạm giữ, 2/3 cây đa đã được lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế thả để tiếp tục hành trình.

Thời gian tới, Cục CSGT có những giải pháp, chỉ đạo gì để chấn chỉnh những bất cập, tồn tại liên quan đến câu chuyện cây khủng lọt trạm tại nhiều tỉnh thành.

- Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Cục CSGT yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây mất TTATGT và gần nhất là chúng tôi có Kế hoạch tăng cường cao điểm bảo đảm TTATGT-TTXH trong dịp 30.4 và 1.5.

Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, xác minh, làm rõ các biểu hiện không đúng quy trình của lực lượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác thực thi pháp luật, chúng tôi cũng đề nghị người tham gia giao thông ngày càng nâng cao ý thức hơn nữa trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT để giúp cho giao thông Việt Nam ngày càng văn minh và an toàn hơn.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ cây "quái thú" tại Đắk Lắk: Phát lộ hàng loạt lỗ hổng pháp luật

HỮU LONG |

2/3 cây đa “quái thú” được xác định vận chuyển từ Đắk Lắk xuống QL1A qua các tỉnh miền Trung nhưng chỉ khi đến địa phận tỉnh tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan chức năng mới phát hiện, điều tra xác minh. Từ đây, dư luận đặt nghi vấn về việc có thế lực bảo kê, thách thức pháp luật để những cây khủng này qua mặt hàng loạt cơ quan chức năng nhiều tỉnh, thành(?).

3 cây “quái thú” vận chuyển đi đâu là trách nhiệm của CSGT

H.Long |

Kiểm lâm xác nhận 3 cây đa khủng được khai thác từ đất nông nghiệp tại Đắk Lắk còn CSGT cho rằng tài xế lợi dụng thời điểm giao ca để qua mặt các trạm kiểm soát.

“Đột nhập” hiện trường khai thác cây “quái thú”

Theo Dân trí |

Chủ nhân cây đa sộp “khủng” tiết lộ để đào được gốc cây đa này lên, người mua đã phải thuê 4 người đem các máy móc, dụng cụ tiến hành đào xới suốt 4 ngày...

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Vụ cây "quái thú" tại Đắk Lắk: Phát lộ hàng loạt lỗ hổng pháp luật

HỮU LONG |

2/3 cây đa “quái thú” được xác định vận chuyển từ Đắk Lắk xuống QL1A qua các tỉnh miền Trung nhưng chỉ khi đến địa phận tỉnh tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan chức năng mới phát hiện, điều tra xác minh. Từ đây, dư luận đặt nghi vấn về việc có thế lực bảo kê, thách thức pháp luật để những cây khủng này qua mặt hàng loạt cơ quan chức năng nhiều tỉnh, thành(?).

3 cây “quái thú” vận chuyển đi đâu là trách nhiệm của CSGT

H.Long |

Kiểm lâm xác nhận 3 cây đa khủng được khai thác từ đất nông nghiệp tại Đắk Lắk còn CSGT cho rằng tài xế lợi dụng thời điểm giao ca để qua mặt các trạm kiểm soát.

“Đột nhập” hiện trường khai thác cây “quái thú”

Theo Dân trí |

Chủ nhân cây đa sộp “khủng” tiết lộ để đào được gốc cây đa này lên, người mua đã phải thuê 4 người đem các máy móc, dụng cụ tiến hành đào xới suốt 4 ngày...