Vụ cây đổ đè nhiều học sinh: Một em đã tử vong

Đình Trường - Anh Nhàn |

Sáng 26.5, xác nhận với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng cho biết đã có 1 học sinh tử vong trong vụ việc cây phượng vĩ bật gốc, đè nhiều học sinh.

"Có một trường hợp đã tử vong và 13 học sinh bị thương. Một số em đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Nhà trường sẽ có báo cáo sự việc cho phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3" - ông Nguyễn Văn Phúc - hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng cho biết.

Cây đổ trong trường THCS Bạch Đằng, 1 học sinh tử vong. Ảnh: Đình Trường.
Cây đổ trong trường THCS Bạch Đằng, 1 học sinh tử vong. Ảnh: Đình Trường.

Trao đổi với Lao Động, một phụ huynh học sinh lớp 6 chia sẻ: "Khoảng 6h15, tôi có chở con đến trường thì thấy cây bật gốc. Nhiều em học sinh nằm yên đó.  Đến 6h45 phút thì xe cấp cứu tới chở các em đi. Sự việc quá đau buồn, ai cũng bàng hoàng, sững sốt".

Trước đó, sáng ngày 26.5, một cây phượng vĩ trong trường Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè nhiều học sinh. 3 xe cấp cứu đã được điều tới hiện trường.

Hiện lực lượng chức năng đã phong toả hiện trường vụ việc.

Đình Trường - Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Cây phượng vĩ trong trường bật gốc, đè nhiều học sinh bị thương

Đình Trường - Anh Nhàn |

Sáng 26.5, tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM), một cây phượng vĩ lớn bất ngờ bị bật gốc khiến nhiều em học sinh bị thương.

Vụ 106 cây cổ thụ đường Kim Mã bị bỏ rơi: Sở, ngành vào cuộc tháo gỡ?

Trần Tuấn |

Liên quan vấn đề 106 cây cổ thụ đường Kim Mã bị bỏ rơi mà Báo Lao Động phản ánh, một số Sở, ngành liên quan của TP.Hà Nội sẽ có cuộc họp tháo gỡ vấn đề trong hôm nay 26.5.

Nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi cắt tỉa cây ở trường

Đặng Luân |

Trong khi cắt tỉa cành cây theo chỉ đạo của giáo viên, cây đổ vào đường điện cao thế khiến nam sinh Hải Dương bị điện giật và tử vong sau đó.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cây phượng vĩ trong trường bật gốc, đè nhiều học sinh bị thương

Đình Trường - Anh Nhàn |

Sáng 26.5, tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM), một cây phượng vĩ lớn bất ngờ bị bật gốc khiến nhiều em học sinh bị thương.

Vụ 106 cây cổ thụ đường Kim Mã bị bỏ rơi: Sở, ngành vào cuộc tháo gỡ?

Trần Tuấn |

Liên quan vấn đề 106 cây cổ thụ đường Kim Mã bị bỏ rơi mà Báo Lao Động phản ánh, một số Sở, ngành liên quan của TP.Hà Nội sẽ có cuộc họp tháo gỡ vấn đề trong hôm nay 26.5.

Nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi cắt tỉa cây ở trường

Đặng Luân |

Trong khi cắt tỉa cành cây theo chỉ đạo của giáo viên, cây đổ vào đường điện cao thế khiến nam sinh Hải Dương bị điện giật và tử vong sau đó.