Vụ bức xúc đóng quỹ phụ huynh: Trả lại tiền đã đóng qua chuyển khoản

Huân Cao |

Sau khi báo Lao Động phản ánh, Ban đại diện phụ huynh trường Tiểu học Lê Đức Thọ (TPHCM) đã trả lại tiền cho những phụ huynh đã đóng quỹ qua hình thức chuyển khoản.

Ngày 18.10, Báo Lao Động đăng bài "Bức xúc vì đóng quỹ phụ huynh tới 3 triệu đồng/học kỳ", phản ánh việc nhiều phụ huynh trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TPHCM) cho rằng, Ban đại diện phụ huynh lớp đã tiến hành thu quỹ 3 triệu đồng/học kỳ là quá cao. Mặt khác, việc thu quỹ này là phải trên tinh thần vận động, tùy khả năng đóng góp của từng phụ huynh chứ không thể thu theo kiểu cào bằng và bắt buộc.

Sau khi báo phản ánh, tối 20.10 hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Đức Thọ đã tổ chức phiên họp bất thường với toàn thể phụ huynh học sinh để giải quyết những vấn đề báo nêu. Tại phiên họp nhiều phụ huynh xác nhận có việc đóng quỹ 3 triệu đồng và nộp theo kiểu cào bằng. Một số phụ huynh cũng đề nghị Ban đại diện phụ huynh cần công khai, minh bạch rõ những khoản thu chi, trước khi dự chi việc gì cần thông báo cụ thể đến phụ huynh để tạo sự đồng thuận.

Tại buổi họp, Hiệu trưởng nhà trường và Ban đại diện phụ huynh đã giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề như: thu chi các khoản đóng góp tự nguyện, việc thu này được thực hiện trên tinh thần vận động hay bắt buộc, nhà trường tạo được sự đồng thuận với phụ huynh trong các hoạt động xã hội hóa hay không,...

Ban đại diện phụ huynh xác nhận có thu khoản tiền quỹ 3 triệu đồng/học kỳ. Tuy nhiên, đây là khoản thu vận động trên tinh thần tự nguyện, chứ Ban đại diện không bắt buộc. Sau khi báo chí và phụ huynh phản ánh, Ban đại diện đã chuyển khoản trả lại tiền cho những phụ huynh đã đóng tiền qua chuyển khoản.

Đối với những phụ huynh đóng tiền mặt, nếu những ai không đồng thuận với khoản tiền đã đóng góp này, thì có thể gặp trực tiếp Ban đại diện để nhận lại. Ban đại diện cho rằng, đây là khoản thu vận động để lo hoạt động ngoại khóa cho học sinh trong lớp, nếu phụ huynh nào không đồng ý thì Ban đại diện không tổ chức và hoàn lại khoản vận động này.

Ông Dương Trần Bình cho biết, nhà trường tiếp thu ý kiến của phụ huynh và sẽ cho ngừng những hoạt động ngoại khóa nào không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh. Ảnh: Huân Cao

Phát biểu kết thúc phiên họp, ông Dương Trần Bình - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Đức Thọ ghi nhận những ý kiến đóng góp của phụ huynh. Nhà trường sẽ tiếp thu, đồng thời tiến hành rà soát lại các hoạt động của trường, nếu những hoạt động nào cho các con mà không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh thì sẽ cho ngừng triển khai.

Ông Bình cũng yêu cầu Ban đại diện phụ huynh công khai, minh bạch các khoản thu chi đến phụ huynh được rõ. Những phụ huynh nào có thắc mắc về các khoản thu chi và đóng góp của Ban đại diện, thì có thể đến phản ánh trực tiếp với hiệu trưởng để được giải quyết.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Ấn định mức thu quỹ phụ huynh 3 triệu đồng/học kỳ là sai

Huân Cao |

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp (TPHCM) cho rằng, việc ấn định mức thu quỹ phụ huynh 3 triệu đồng/học kỳ là sai.

Bức xúc vì đóng quỹ phụ huynh tới 3 triệu đồng/học kỳ

Huân Cao |

Phụ huynh tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Gò Vấp (TPHCM) bức xúc khi đóng quỹ phụ huynh tới 3 triệu đồng/học kỳ.

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm đến hết năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đồng ý với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục cho doanh nghiệp trên cả nước tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ấn định mức thu quỹ phụ huynh 3 triệu đồng/học kỳ là sai

Huân Cao |

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp (TPHCM) cho rằng, việc ấn định mức thu quỹ phụ huynh 3 triệu đồng/học kỳ là sai.

Bức xúc vì đóng quỹ phụ huynh tới 3 triệu đồng/học kỳ

Huân Cao |

Phụ huynh tại một trường tiểu học trên địa bàn quận Gò Vấp (TPHCM) bức xúc khi đóng quỹ phụ huynh tới 3 triệu đồng/học kỳ.

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm đến hết năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đồng ý với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tiếp tục cho doanh nghiệp trên cả nước tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020.