Vụ “Bỏ tiền tỉ, vỡ mộng định cư Mỹ”: Công ty Total Consultancy Limited VN tạm ngừng hoạt động

TRẦN TUẤN |

Sau khi bị nhiều khách hàng phản ánh liên quan đến các hoạt động tư vấn lao động đi làm việc tại Mỹ theo diện EB3, công ty TNHH Total Consultancy Limited Việt Nam (TCLVN) bất ngờ tạm ngừng hoạt động.

Lao động phổ thông rất khó định cư Mỹ diện EB3

Báo Lao Động số 174, ra ngày thứ ba 28.7.2020 có bài viết phản ánh những rủi ro khi người lao động bỏ số tiền lớn với mong muốn nhập cư và định cư Mỹ theo diện EB3. Theo đó, nhiều khách hàng của Công ty TNHH Total Consultancy Limited Việt Nam (TCLVN) đóng số tiền lên đến cả tỉ đồng/người với mong muốn có được công việc lao động chân tay 8 - 10USD/giờ khi đến Mỹ. Khi phỏng vấn ở lãnh sự quán Mỹ, nhiều hồ sơ này đều được trả về Sở Di trú Mỹ, sau nhiều năm vẫn trong diện đang xem xét. Những người này muốn thanh lý hợp đồng để nhận lại tiền nhưng gặp nhiều khúc mắc.

Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi thấy trong danh sách các doanh nghiệp được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài không có tên doanh nghiệp Công ty TNHH Total Consultancy Limited Việt Nam (TCLVN) trên.

Trả lời về việc này, đại diện công ty TCLVN cho biết: “Công ty TCLVN là đơn vị thực hiện chức năng tư vấn các chương trình lao động chứ không thực hiện chức năng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Do đó, chúng tôi không cần xin giấy phép này theo quy định”.

Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Thị Vân Hà, Trưởng phòng Truyền thông Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) khẳng định: “Hiện, pháp luật Việt Nam chưa cấp phép cho việc tư vấn liên quan đưa người lao động đi làm việc, định cư tại nước ngoài. Hiện mới chỉ có ngành nghề tư vấn du học, tuy vậy cũng chỉ là hoạt động kết nối chứ không được thu tiền của khách hàng”.

Vì vậy, theo bà Hà, với vụ việc cụ thể này cần phải chuyển cơ quan công an điều tra, xử lý. Trưởng phòng Truyền thông, Cục Quản lý lao động ngoài nước khẳng định: Quy trình tuyển lao động diện EB3 hoàn toàn do chủ sử dụng lao động thực hiện tại Mỹ, không có bất cứ liên quan gì đến thủ tục, quy trình của các đối tác tại Việt Nam.

“Visa diện EB3 cũng chủ yếu dành cho lao động kỹ thuật cao và được định cư. Cơ hội lao động và định cư cho các lao động phổ thông, lao động chân tay như trên là cực kỳ thấp bởi ở Mỹ tỉ lệ thất nghiệp cũng rất nhiều” - bà Trần Thị Vân Hà khẳng định.

Công ty tạm dừng hoạt động

Ngày 26.8, phóng viên Lao Động truy cập cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì được biết công ty bị phản ánh là TCLVN đã tạm ngừng hoạt động. Chúng tôi liên hệ thì đại diện công ty này cho biết họ đã làm thủ tục tạm ngừng hoạt động 1 năm kể từ ngày 1.8.2020.

“Những hợp đồng, công việc về trước và trách nhiệm làm việc với cơ quan chức năng liên quan bên em vẫn phải thực hiện” - đại diện công ty này cho hay.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, một số khách hàng của công ty trên cho biết, sau khi gửi đơn tố cáo hành vi có dấu hiệu trốn thuế của công ty nói trên lên Cục Thuế TPHCM và Chi cục Thuế quận Bình Thạnh, họ đã được Chi cục Thuế quận Bình Thạnh mời lên làm việc.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cảnh báo về visa EB3

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, chương trình lao động theo diện có thể định cư tại Hoa kỳ (EB3 và EB-EB5) là rất khó tham gia đối với công dân Việt nam, đặc biệt là lao động phổ thông. Người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định tham gia chương trình này, tránh bị các tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người lao động để lừa đảo. Việc công dân Việt Nam ra nước ngoài theo các kênh không chính thống sau đó cư trú và làm việc bất hợp pháp tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ rủi ro, trước hết là nguy cơ không tìm được việc làm, trở thành người cư trú bất hợp pháp, bị bắt giam, phạt tiền và bị trục xuất nếu bị phát hiện.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp vẫn lúng túng trong việc xin cấp phép cho lao động nước ngoài

Chân Phúc |

Ngày 30.6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITCP) phối hợp Sở LĐTB&XH TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố TPHCM.

Giấy phép cho lao động nước ngoài có thời hạn bao lâu?

đặng nụ |

Bạn đọc có email hangthux@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi dự định ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với người lao động nước ngoài. Khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người đó, thời hạn của giấy phép lao động được cấp là bao lâu?

Bài toán khó trong việc quản lý lao động nước ngoài

Mai Dung |

Lãnh đạo UBND Thành phố Hải Phòng vừa có “lệnh cấm” người lao động lưu trú trong khu, cụm công nghiệp sau khi phát hiện hành vi xây nhà tạm cho cán bộ, chuyên gia, người lao động nước ngoài lưu trú trái phép trong Khu công nghiệp An Dương. Sự việc này một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo công tác quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Doanh nghiệp vẫn lúng túng trong việc xin cấp phép cho lao động nước ngoài

Chân Phúc |

Ngày 30.6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITCP) phối hợp Sở LĐTB&XH TPHCM tổ chức Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố TPHCM.

Giấy phép cho lao động nước ngoài có thời hạn bao lâu?

đặng nụ |

Bạn đọc có email hangthux@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi dự định ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với người lao động nước ngoài. Khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người đó, thời hạn của giấy phép lao động được cấp là bao lâu?

Bài toán khó trong việc quản lý lao động nước ngoài

Mai Dung |

Lãnh đạo UBND Thành phố Hải Phòng vừa có “lệnh cấm” người lao động lưu trú trong khu, cụm công nghiệp sau khi phát hiện hành vi xây nhà tạm cho cán bộ, chuyên gia, người lao động nước ngoài lưu trú trái phép trong Khu công nghiệp An Dương. Sự việc này một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo công tác quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố…