Vụ biến heo chết thành bê thui: Cơ sở sản xuất giò chả bẩn ngưng hoạt động

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài "Phù phép heo chết thành bê thui, giò chả", cơ sở sản xuất giò chả bẩn mà Báo Lao Động phản ánh đã bị lực lượng chức năng kiểm tra và đã ngưng hoạt động.

Video PS điều tra "Công nghệ biến heo chết thành bê thui, giò chả"

Ngày 13.4, UBND Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, sau khi Báo Lao Động đăng tuyến bài điều tra "Công nghệ biến heo chết thành bê thui, giò chả", UBND Phường đã phối hợp cùng công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn phường có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm như báo phản ánh.

Quá trình kiểm tra, các đối tượng trong cơ sở này đã khóa cửa bất hợp tác, buộc lực lượng chức năng phải đề nghị chủ nhà cho thuê mặt bằng đến làm việc. Sau khi bị lực lượng chức năng đột nhập vào kiểm tra và tiến hành lập biên bản, các đối tượng tại cơ sở sản xuất giò chả bẩn này đã chuyển trang thiết bị, máy móc sản xuất đi nơi khác ngay trong đêm. Hiện toàn bộ máy móc, trang thiết bị cơ sở vật chất của cơ sở sản xuất giò chả bẩn này đã được đưa đi nơi khác, toàn bộ nhân viên và chủ cơ sở cũng không có mặt ở đây.

UBND Phường Long Bình cho biết thêm thông tin, mặc dù các đối tượng của cơ sở sản xuất giò chả trên đã không còn hoạt động, nhưng phường vẫn bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi kiểm tra, nếu phát hiện hoạt động lại sẽ xử lý nghiêm.

 
Các đối tượng đã chuyển toàn bộ trang thiết bị sản xuất giò chả bẩn đóng cửa đi nơi khác.

Trước đó, ngày từ ngày 2.4, Báo Lao Động đã khởi đăng loạt bài điều tra "Công nghệ biến heo chết thành bê thui, giò chả", phản ánh thực trạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều lò mổ heo lậu. Trong đó, có nhiều lò mổ heo dịch bệnh, heo chết rồi chế biến thành heo quay, giò chả, bê thui, heo rừng,...để cung cấp ra thị trường. Tuyến bài cũng phản ánh, tại Thành phố Biên Hòa có cơ sở sản xuất giò chả, da bao, giò thủ, nem nướng,... chuyên nhập heo dịch bệnh, heo chết, thịt ươn thối về để chế biến rồi cung cấp cho nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Ngay sau khi báo đăng, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Đồng Nai vào cuộc xử lý. Hiện vấn đề Báo Lao Động phản ánh vẫn đang được Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai, UBND Thành phố Biên Hòa, UBND Huyện Trảng Bom và chính quyền địa phương tiếp tục xử lý theo quy định.

Cơ sở sản xuất giò chả bẩn thời điểm còn hoạt động khi
Cơ sở sản xuất giò chả bẩn thời điểm còn hoạt động khi PV thâm nhập vào.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cơ sở “phù phép” heo chết thành bê thui bị đình chỉ, xử phạt 7 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với cơ sở "phù phép" heo chết thành bê thui.

"Phù phép" thịt heo chết thối thành… giò chả

Nhóm PV |

Cơ sở chế biến thực phẩm ở tỉnh Đồng Nai chuyên thu mua thịt heo chết với giá rẻ để chế biến thành giò thủ, da bao, nem nướng, lạp xưởng... rồi đưa đi tiêu thụ khắp nơi.

"Phù phép" heo nái chết thành… bê thui

Nhóm PV |

Heo (lợn) thịt chết, heo nái chết vì nhiều nguyên nhân tại một số trang trại hay các hộ chăn nuôi, được các đầu nậu thu mua, sau đó "phù phép" thành bê thui, heo rừng, heo quay, giò chả, nem nướng... Nhóm PV Báo Lao Động đã thâm nhập và bóc trần sự thật kinh hoàng này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cơ sở “phù phép” heo chết thành bê thui bị đình chỉ, xử phạt 7 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cục quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với cơ sở "phù phép" heo chết thành bê thui.

"Phù phép" thịt heo chết thối thành… giò chả

Nhóm PV |

Cơ sở chế biến thực phẩm ở tỉnh Đồng Nai chuyên thu mua thịt heo chết với giá rẻ để chế biến thành giò thủ, da bao, nem nướng, lạp xưởng... rồi đưa đi tiêu thụ khắp nơi.

"Phù phép" heo nái chết thành… bê thui

Nhóm PV |

Heo (lợn) thịt chết, heo nái chết vì nhiều nguyên nhân tại một số trang trại hay các hộ chăn nuôi, được các đầu nậu thu mua, sau đó "phù phép" thành bê thui, heo rừng, heo quay, giò chả, nem nướng... Nhóm PV Báo Lao Động đã thâm nhập và bóc trần sự thật kinh hoàng này.