Vụ bé trai bị người giúp việc tát tới tấp: Đã cho nghỉ làm và trả về quê

B. Hà |

Dù rất tức giận, phẫn nộ trước hành vi của người giúp việc với con trai của mình, người mẹ trẻ quyết định bỏ qua cho người này. Chị trả lương đầy đủ, rồi cho người này nghỉ việc, sau đó còn bắt taxi để đưa người giúp việc về quê.

Những giờ qua trên mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh một người phụ nữ được cho là giúp việc gia đình đã liên tục dùng tay tát vào mặt một bé trai, rồi dùng cán chổi đánh bé.

Người đăng clip là Lý Tống Linh (tên thật là Hoa). Người mẹ trẻ này cho rằng khi trẻ con hư, đánh vào chân tay hay mông là điều bình thường nhưng ở đây, người giúp việc chỉ nhằm vào mặt, đầu và đốt sống lưng của con trai chị để đánh là không thể chấp nhận.

Clip người giúp việc tát tới tấp vào mặt bé trai ở Quảng Ninh gây phẫn nộ.

Ngay sau khi clip được chia sẻ, đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người giúp việc, cho rằng chủ nhà cần trình báo sự việc với công an, để pháp luật xử lý nghiêm hành vi bạo hành trẻ em. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, việc bé trai có hành động đánh lại người giúp việc mới khiến bà nổi giận, dùng chổi đánh tới tấp bé như vậy.

Chia sẻ về vụ việc, chị Hoa cho biết, người giúp việc đã ở với gia đình chị được 3 năm. Bình thường người này rất tử tế và được gia đình chị tin tưởng.

Hôm xảy ra sự việc, chị có dặn con ở nhà tắm để đi đón cô con gái thứ 2, nhưng con trai khóc đòi đi theo mẹ. Sau đó, chị vẫn đi ra ngoài mà không cho bé đi cùng.

Tuy nhiên, đi được một đoạn đường, chị quay xe về vì có linh tính không lành. Khi về nhà, thấy cửa khóa trái, chị đã đập cửa liên hồi mới thấy bà giúp việc ra mở.

Vào trong nhà, thấy con trai khóc và đang bị nhốt trong buồng tắm, tinh thần hoảng loạn và có nhiều vết đỏ trên cơ thể. Chị có hỏi lý do nhưng người giúp việc một mực nói không đánh bé.

Đến tối, do không yên tâm nên chị Hoa trích lục lại camera. Khi chứng kiến những hình ảnh người giúp việc mình từng tin tưởng bao năm nay ra tay đánh con, chị đã khóc cả đêm. Sáng hôm sau, chị quyết định cho người này nghỉ việc, trả đầy đủ lương và gọi xe taxi đưa người này về quê.

Theo bà mẹ này, sau khi xảy ra sự việc, gia đình của người giúp việc đã gọi điện xin lỗi. Hơn nữa, vì người giúp việc đã có tuổi nên chị không muốn làm to chuyện, hay trình báo công an về sự việc.

Tuy nhiên, chị vẫn quyết định chia sẻ những hình ảnh con trai bị đánh lên trang cá nhân vì muốn cảnh báo cho các gia đình có nuôi bảo mẫu hoặc người giúp việc trong nhà, cần để ý hơn để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

B. Hà
TIN LIÊN QUAN

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.