Vụ bạo hành trẻ ở trường Mầm non 30-4: Nhà trường nói gì về việc "ém" thông tin

Cường Ngô - Tâm Ninh |

Sáng 11.4, Hiệu trưởng trường Mầm non 30-4 có cuộc họp với Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh về dấu hiệu bạo hành học sinh của giáo viên Tr. B.N khiến dư luận bức xúc.

Liên quan sự việc nữ giáo viên có dấu hiệu bạo hành học sinh xảy ra ở trường Mầm non 30.4 (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM), sáng nay (11.4), nhà trường đã thông tin sự việc.

Bà Võ Thị Thanh Loan - Hiệu trưởng trường cho biết, ngày 28.3, khi nhận được phản ánh, tôi rất bất ngờ, không thể tin được sự việc trên vì cô N là giáo viên giỏi cấp quận. Ngay trong ngày, Ban giám hiệu đã triệu tập giáo viên để xử lý, nhắc nhở, cảnh báo. Hội đồng thi đua khen thưởng họp và chuyển cô N ra ngoài làm bảo mẫu, không để dạy trong lớp chồi 2 nữa.

Nói về việc nhà trường "ém" thông tin nữ giáo viên bạo hành trẻ khi clip được gửi cho nhà trường từ tháng 3 nhưng đến tháng 4 nhà trường mới xử lý, bà Loan cho hay, nói vậy không đúng, vì bà nhận được clip từ ngày 28.3.2018 (cách đây 1 tuần). Ngay sau đó, bà đã họp ban giám hiệu nhà trường, mời đương sự đến làm việc. Sau đó, tại cuộc họp thi đua khen thưởng, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác cô N.

Ông Nguyễn Thiên Phước – Trưởng ban thường trực Hội cha mẹ học sinh của trường Mầm non 30.4 cho biết, lúc cô hiệu trưởng nhận được đĩa CD (về hành vi bạo hành trẻ của bà N) thì có rất nhiều thư nặc danh và nhiều đĩa CD cùng một nội dung liên tục gửi về trường. Ông nghi ngờ rằng có sự phá hoại trong trường hợp này vì chỉ còn 3 tuần nữa, trường sẽ tổ chức sinh nhật 43 tuổi.

“Bản thân tôi có hai đứa con học ở đây từ năm 2007, cô N rất tốt, lo từng viên thuốc, gọi từng phụ huynh khi trẻ bệnh, ngồi viết tay từ thiệp sinh nhật. Khi cô hiệu trưởng nhận được đĩa CD và thư nặc danh đã họp hội đồng và báo phụ huynh, nhờ công an vào cuộc”, ông Phước nói.

Tuy nhiên, bà Loan cho rằng, thời điểm này không nên nói đến chuyện phá hoại hay "chơi xấu" nhau ở đây, vì bà rất cảm ơn và trân trọng người gửi clip cô N bạo hành trẻ đến trường.

"Tôi không cho phép những sự việc này xảy ra ở trường Mầm mon 30.4. Chúng tôi làm giáo dục hơn 30 năm nay, dành tình yêu thương của một người mẹ để chăm sóc các bé. Nên mọi hành vi không chuẩn mực với các cháu, chúng tôi chắc chắn lên tiếng phản đối", bà Loan cho hay.

Cường Ngô - Tâm Ninh
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu đình chỉ cô giáo đánh, mắng trẻ mầm non tại TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 10.4, Sở GDĐT TPHCM đã có văn bản yêu cầu Phòng GDĐT Quận 1 nhanh chóng chỉ đạo nhà trường tạm đình chỉ giáo viên T.B.N liên quan clip đánh, mắng trẻ tại Trường Mầm non 30.4.

Giáo viên mầm non bạo hành, chửi mắng trẻ, Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo "nóng"

Bích Hà |

Theo ông Lê Hoài Nam- Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM, Sở đã nắm được thông tin và yêu cầu Phòng giáo dục quận 1 báo cáo về sự việc cô giáo bạo hành trẻ tại Trường Mầm non 30.4 theo phản ánh của phụ huynh.

Xử lý người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ chấn thương sọ não

L.Hà |

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ việc người nhà bệnh nhân đánh 2 bác sĩ, cán bộ y tế  BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chấn thương sọ não.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Yêu cầu đình chỉ cô giáo đánh, mắng trẻ mầm non tại TPHCM

HUYÊN NGUYỄN |

Chiều 10.4, Sở GDĐT TPHCM đã có văn bản yêu cầu Phòng GDĐT Quận 1 nhanh chóng chỉ đạo nhà trường tạm đình chỉ giáo viên T.B.N liên quan clip đánh, mắng trẻ tại Trường Mầm non 30.4.

Giáo viên mầm non bạo hành, chửi mắng trẻ, Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo "nóng"

Bích Hà |

Theo ông Lê Hoài Nam- Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM, Sở đã nắm được thông tin và yêu cầu Phòng giáo dục quận 1 báo cáo về sự việc cô giáo bạo hành trẻ tại Trường Mầm non 30.4 theo phản ánh của phụ huynh.

Xử lý người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ chấn thương sọ não

L.Hà |

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ vụ việc người nhà bệnh nhân đánh 2 bác sĩ, cán bộ y tế  BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chấn thương sọ não.