Vụ bạo hành bé trai 10 tuổi: UBND phường sở tại phải chịu trách nhiệm

PV |

Đó là khẳng định của ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội (Bộ LĐTBXH) khi nói về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức để xảy ra bạo hành bé trai 10 tuổi tại xảy ra tại phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngày 12.12, Bộ LĐTBXH và Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Giải pháp đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống”.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hiệp hội giáo dục nghề nghiệp và nghề công tác xã hội Việt Nam cho biết, hiện nay, số lượng các vụ trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại, bị bóc lột gia tăng, gây bức xúc trong xã hội. Điều đáng tiếc, nhiều vụ bạo lực, xâm hại trẻ em không chỉ ngoài xã hội mà ngay trong gia đình, trường học.

Đề cập đến trách nhiệm của các cơ quan chức năng có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em cho biết, việc quy trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị đã ghi rõ trong Luật Trẻ em có hiệu lực từ 1.6.2017 và Nghị định 56 hướng dẫn một số điều của Luật Trẻ em.

Về vụ bạo hành bé trai 10 tuổi bị cha đẻ bạo hành suốt 2 năm vừa qua tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), theo ông Nam, trường hợp này đề nghị Sở LĐTBXH Hà Nội trực tiếp hướng dẫn, ngay lập tức lập kế hoạch hỗ trợ can thiệp.

Ông Đặng Hoa Nam cho rằng, theo Luật Trẻ em, trách nhiệm trước tiên thuộc về lãnh đạo phường sở tại, nơi xảy ra vụ việc bạo hành. Khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo phường cùng với ngành chức năng của Sở LĐTBXH Hà Nội phải lập kế hoạch hỗ trợ trẻ em bị bạo hành.

Bên cạnh đó, ông Nam trăn trở: "Vì sao một học sinh nghỉ học 2 năm trời, hồ sơ để nguyên tại trường không rút mà nhà trường không có ý kiến gì? Không thấy gì bất thường để báo cáo cơ quan chức năng? Cách đây 2 năm, Luật Trẻ em chưa có hiệu lực, thì xử lý trách nhiệm khó khăn. Luật bắt đầu có hiệu lực từ 1.6.2017 thì nay đã có thể quy trách nhiệm cụ thể.

Riêng vụ bạo lực trẻ em ở Cầu Giấy có thể mổ xẻ, quy trách nhiệm cụ thể: Nhà trường ở đâu? Giáo viên chủ nhiệm ở đâu? Chính quyền sở tại nơi em đó cư trú, nơi xảy ra sự việc? Trong Luật Trẻ em quy định rõ, trách nhiệm UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc và nơi xảy ra cư trú, hai nơi đó phải liên hệ với nhau. Phân tích từng trường hợp điển hình, hướng dẫn chi tiết quy trình hỗ trợ can thiệp cho địa phương rất quan trọng. 

PV
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam người cha, cấm xuất cảnh mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi

Cường Ngô |

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh vì hành vi bạo hành con trai 10 tuổi. 

Bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành từng là học sinh giỏi

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường Tiểu học Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, cậu bé trong vụ việc bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành dã man từng có 2 năm theo học tại trường.

Bố đẻ và mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi đối diện mức án nào?

Dung Hà |

Theo luật sư Vi Văn Diện, đoàn LS TP Hà Nội người bố đã đánh đập bé Trần Gia K trong 2 năm sẽ có thể đối diện 1 đến 3 năm tù và phạt tiền từ 1 triệu 500 ngàn đến 2 triệu đồng.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Khởi tố, bắt tạm giam người cha, cấm xuất cảnh mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi

Cường Ngô |

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh vì hành vi bạo hành con trai 10 tuổi. 

Bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành từng là học sinh giỏi

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường Tiểu học Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, cậu bé trong vụ việc bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành dã man từng có 2 năm theo học tại trường.

Bố đẻ và mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi đối diện mức án nào?

Dung Hà |

Theo luật sư Vi Văn Diện, đoàn LS TP Hà Nội người bố đã đánh đập bé Trần Gia K trong 2 năm sẽ có thể đối diện 1 đến 3 năm tù và phạt tiền từ 1 triệu 500 ngàn đến 2 triệu đồng.