Vụ AirVisual: Cư dân mạng lại tấn công Hocmai "trả đũa" thầy Vũ Khắc Ngọc

Thế Lâm |

Liên quan tới vụ ứng dụng thông tin chất lượng không khí AirVisual đột nhiên “biến mất” trên hai kho ứng dụng AppStore và Google Play tại thị trường Việt Nam, diễn biến mới nhất là cho dù ứng dụng này đã trở lại nhưng song song đó hệ thống giáo dục trực tuyến Hocmai đã bị nhiều người quá khích tấn công.

Hệ thống giáo dục trực tuyến của Hocmai có hơn 3 triệu thành viên, trong đó có nhiều giáo viên cộng tác đưa bài giảng lên hệ thống để giảng dạy, trong đó có thầy giáo hóa học Vũ Khắc Ngọc.

Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc đồng thời cũng là một Facebooker gây “sóng gió” dư luận những ngày qua khi có một số bài viết trên trang cá nhân chỉ trích gay gắt AirViSual vì cho rằng ứng dụng này thao túng dữ liệu để bán sản phẩm máy lọc không khí và khẩu trang chống ô nhiễm cho công ty mẹ là IqAir. Hệ quả là sau đó AirVisual hứng chịu các đánh giá 1 sao buộc phải tạm ẩn khỏi thị trường Việt Nam.

Sau khi Reuters có bài viết dẫn thông tin từ AirVisual cho rằng bị tấn công phối hợp mà cụ thể là thầy giáo Vũ Khắc Ngọc kêu gọi học trò đánh giá 1 sao đối với ứng dụng này, dư luận đã chỉ trích kịch liệt vị giáo viên.

Dư luận quá khích không ngừng lại mà tiếp tục tấn công hệ thống Hocmai bằng việc bình chọn 1 sao đối với ứng dụng Hocmai Lectures và Hocmai.vn và để lại nhiều bình luận công kích, tẩy chay… trên Google Maps của Hocmai chỉ vì hệ thống này hợp tác với thầy giáo Vũ Khắc Ngọc.

Trước đó, sau khi AirVisual “biến mất”, ngày 8.10 Facebooker Vũ Khắc Ngọc đã có lời xin lỗi trên trang cá nhân cho rằng vì ngộ nhận, hiểu lầm nên đã gây ra làn sóng đánh giá 1 sao đối với ứng dụng này. Sau lời xin lỗi của Facebooker Vũ Khắc Ngọc, AirVisual đã xuất hiện trở lại với người dùng tại thị trường Việt Nam.

Bình luận chỉ trích Facebooker Vũ Khắc Ngọc trên Google Maps của Hocmai (chụp màn hình).
Bình luận chỉ trích Facebooker Vũ Khắc Ngọc trên Google Maps của Hocmai (chụp màn hình).

Tuy nhiên, làn sóng công kích vị giáo viên hóa học này lại không lắng xuống mà tiếp tục “chuyển hóa” sang hệ thống Hocmai như đề cập ở trên.

Trang genk.vn đã dẫn lại thông báo từ phía Hocmai: “Trên tất cả các kênh truyền thông của hệ thống, chúng tôi liên tục phải hứng chịu sự tấn công của các dư luận quá khích. Toàn bộ hệ thống fanpage trên các mạng xã hội, địa chỉ doanh nghiệp trên Google, ứng dụng trên kho ứng dụng Google Play và Apple store đã nhận hơn 10.000 đánh giá tiêu cực. Đỉnh điểm vào ngày 8/10/2019, các trang mạng xã hội Facebook, Google, YouTube của chúng tôi đã phải gánh chịu hàng nghìn các bài viết đánh giá tiêu cực 1* cùng các bình luận nhục mạ, công kích. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn khủng bố tin nhắn, bình luận, gọi điện tới Hocmai với lời lẽ tẩy chay, phá hoại, đe dọa tấn công”.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ứng dụng AirVisual đã quay trở lại với người dùng tại Việt Nam

Thế Lâm |

Một số người dùng Việt Nam cho biết vào thời điểm tối ngày 8.10, ứng dụng thông tin về chất lượng không khí AirVisual đã quay trở lại hai kho ứng dụng AppStore và Google Play với thị trường Việt Nam.

Đằng sau sự “biến mất” của AirVisual: Còn một “ẩn khúc” cần minh bạch

Thế Lâm |

Sự “biến mất” đầy bất ngờ của ứng dụng thông tin chất lượng môi trường không khí AirVisual đã gây dư luận tại Việt Nam trong ba ngày qua, trong đó, người bị dư luận phản ứng nhiều nhất chính là Facebooker Vũ Khắc Ngọc – một thầy giáo hóa học có hơn 350.000 người theo dõi trên mạng.

Facebooker Vũ Khắc Ngọc gửi lời xin lỗi đội ngũ phát triển AirVisual

Thế Lâm |

Thầy giáo hóa học chuyên về các bài giảng online Vũ Khắc Ngọc cách đây vài chục phút đã có lời xin lỗi gửi đội ngũ phát triển ứng dụng thông tin về chất lượng không khí AirVisual sau khi ứng dụng này ẩn khỏi khu vực Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ứng dụng AirVisual đã quay trở lại với người dùng tại Việt Nam

Thế Lâm |

Một số người dùng Việt Nam cho biết vào thời điểm tối ngày 8.10, ứng dụng thông tin về chất lượng không khí AirVisual đã quay trở lại hai kho ứng dụng AppStore và Google Play với thị trường Việt Nam.

Đằng sau sự “biến mất” của AirVisual: Còn một “ẩn khúc” cần minh bạch

Thế Lâm |

Sự “biến mất” đầy bất ngờ của ứng dụng thông tin chất lượng môi trường không khí AirVisual đã gây dư luận tại Việt Nam trong ba ngày qua, trong đó, người bị dư luận phản ứng nhiều nhất chính là Facebooker Vũ Khắc Ngọc – một thầy giáo hóa học có hơn 350.000 người theo dõi trên mạng.

Facebooker Vũ Khắc Ngọc gửi lời xin lỗi đội ngũ phát triển AirVisual

Thế Lâm |

Thầy giáo hóa học chuyên về các bài giảng online Vũ Khắc Ngọc cách đây vài chục phút đã có lời xin lỗi gửi đội ngũ phát triển ứng dụng thông tin về chất lượng không khí AirVisual sau khi ứng dụng này ẩn khỏi khu vực Việt Nam.