Vụ 9 ngư dân mất tích: Robot Hải quân đã định vị vị trí tàu bị nạn

Xuân Hải |

Chiều 10.7, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có báo cáo về công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tàu cá NA 95899 TS/19 LĐ, bị va chạm, chìm lúc 13h05 ngày 28.6.

Báo cáo nêu rõ: Sáng sớm ngày 10.7, tàu 704/Hải đoàn 128 và tàu TC 69/Quân chủng Hải quân cùng đội thợ lặn và các trang thiết bị ra tới hiện trường. Tại hiện trường có 8 tàu tìm kiếm, gồm: SAR 411, SAR 273; TC 69, 926, 704/HQ; Pacific 01; KN 168 (Chi cục kiểm ngư Hải Phòng) và NA 99688TS. Lúc 07h30 cùng ngày, tàu TC69 thả Robot lặn kiểm tra và định vị vị trí tàu cá bị nạn, các tàu còn lại cơ động xung quanh bán kính 1 hải lý tìm kiếm.

Trước đó, tại họp báo Quí 2 năm 2019 do Bộ Quốc phòng tổ chức chiều 9.7, đại tá Nguyễn Hữu Hùng – Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã có báo cáo về công tác tìm kiếm cứu nạn tàu cá NA 95899 TS bị đâm chìm ở cách Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 34 hải lý.

Bộ Quốc phòng cho biết, tới ngày 8.7 tại hiện trường đã có 4 tàu tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đó là các tàu SAR 411, SAR 273, Pacific 01, HQ 926.

Từ ngày 28.6 – 1.7.2019, tại hiện trường có 20 tàu tham gia tìm kiếm, gồm có: 7 tàu giã cào Nghệ An; SAR 411; SAR 273; Pacific 01; HQ 636; NANHAIJIU 118 (chỉ huy lực lượng, phương tiện Trung Quốc), 2 tàu tuần tiễu và 6 tàu cá của Trung Quốc. Phía Trung Quốc thông báo, điều động thêm 1 máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm.

Ngày 1.7, các thợ lặn có mặt tại hiện trường. Lúc 11h00 ngày 2.7, Sở Chỉ huy thống nhất tạm dừng công tác tìm kiếm cứu nạn do tình hình thời tiết khu vực tàu bị nạn có gió cấp 6, 7 giật cấp 10, các tàu cơ động về vị trí tránh trú.

Ngày 4.7, các phương tiện tiếp tục thực hiện tìm kiếm theo kế hoạch.

Về kết quả tìm kiếm, thông báo của Bộ Quốc phòng cho biết, từ 5h30 ngày 29.6, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện được 1 thi thể (Nguyễn Văn Hòa), còn 9 người mất tích.

Lúc 9h13 ngày 30.6, các đơn vị tìm kiếm xác định được vị trí tàu bị nạn và tổ chức định vị phục vụ công tảo tìm kiếm.

Cho đến thời điểm 9h50 ngày 7.7, thợ lặn tiến hành lặn từ 8h30 đến 09h45 đã quay trở lên và bảo cáo: đã lặn xuống độ sâu 50m, không thấy tàu, chỉ thấy lưới.

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, các lực lượng của quân đội chấp hành nghiêm chỉ đạo của trên, nhanh chóng cơ động ra hiện trường, phối hợp tốt với lực lượng của Bộ GTVT tổ chức tìm kiểm cứu nạn. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến xấu, làm chậm quá trình tìm kiếm.

Như tin đã đưa, lúc 13 giờ ngày 28.6, tàu Pacific 01 thuộc quyền quản lý của Công ty CP Vận tải và Thương mại Quốc tế (phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã đâm trúng tàu cá NA 95899 TS, khiến tàu này bị lật úp tại vị trí 19032.334N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, khoảng 35 hải lý về hướng Nam), trên tàu có 19 ngư dân.

Sau khi va chạm, tàu Pacific 01 đã hạ xuồng cứu sinh cứu chín ngư dân, còn 10 ngư dân mất tích. Đến sáng 29.6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm, vớt được thi thể một ngư dân. Hiện 9 ngư dân mất tích.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Chìm tàu, 9 thuyền viên mất tích: Người sống sót bàng hoàng phút sinh tử

QUANG ĐẠI |

Đến nay, việc tìm kiếm 9 thuyền viên Nghệ An mất tích trong vụ chìm tàu cá gần đảo Bạch Long Vĩ đã phải tạm dừng do bão tố. Thuyền viên may mắn sống sót chưa hết bàng hoàng trước khoảnh khắc sinh tử.

Quyết liệt tìm kiếm các ngư dân bị chìm tàu ở vùng biển Hải Phòng

Xuân Hải |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện số 795/CĐ-TTg về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ tàu cá NA 95899 TS bị chìm ở khu vực vùng biển Hải Phòng chiều ngày 28.6.2019.

Nghệ An: Chìm tàu cá, 1 thuyền viên tử vong, 9 người mất tích.

Bích Dũng |

Trong lúc đánh cá gần đảo Bạch Long Vỹ, một tàu cá có 19 thuyền viên ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An) không may gặp tai nạn bị chìm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chìm tàu, 9 thuyền viên mất tích: Người sống sót bàng hoàng phút sinh tử

QUANG ĐẠI |

Đến nay, việc tìm kiếm 9 thuyền viên Nghệ An mất tích trong vụ chìm tàu cá gần đảo Bạch Long Vĩ đã phải tạm dừng do bão tố. Thuyền viên may mắn sống sót chưa hết bàng hoàng trước khoảnh khắc sinh tử.

Quyết liệt tìm kiếm các ngư dân bị chìm tàu ở vùng biển Hải Phòng

Xuân Hải |

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện số 795/CĐ-TTg về việc tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ tàu cá NA 95899 TS bị chìm ở khu vực vùng biển Hải Phòng chiều ngày 28.6.2019.

Nghệ An: Chìm tàu cá, 1 thuyền viên tử vong, 9 người mất tích.

Bích Dũng |

Trong lúc đánh cá gần đảo Bạch Long Vỹ, một tàu cá có 19 thuyền viên ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu ( Nghệ An) không may gặp tai nạn bị chìm.