Vụ 6 học sinh nghi ngộ độc: Có thể do uống trà sữa

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng ngày 2.12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu) cho biết, có 3/6 học sinh của trường Tiểu học C thị trấn Phước Long (huyện Phước Long) đã xuất viện sau khi sức khỏe ổn định. Hiện còn 3 học sinh đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bạc Liêu, 6 em học sinh này sau khi ăn cơm xong có uống trà sữa thì xảy ra sự việc. Dấu hiệu ban đầu nghi các em bị ngộ độc thực phẩm mức độ nhẹ.

Các cơ quan năng địa phương đã lấy mẫu thực phẩm, nước uống… tại trường để làm rõ nguyên nhân.

Như Báo Lao Động đã thông tin, sau buổi ăn trưa ngày 1.12, học sinh tại Trường Tiểu học C, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long ăn cơm bán trú bình thường. Một số học sinh sau khi ăn có đùa giỡn với nhau. Sau đó, có 6 em bị đau bụng, ói nên nhà trường đưa các em đến Trung tâm y tế huyện Phước Long để theo dõi.

Theo ban giám hiệu nhà trường, tất cả các cháu ăn trưa đều bình thường, không có dấu hiệu gì ngoại từ 6 em nói trên.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sau buổi ăn trưa, 6 học sinh tiểu học nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau ăn trưa bán trú tại Trường tiểu học C, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 6 học sinh nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm.

TPHCM: Kiểm tra bữa ăn bán trú để phòng tránh ngộ độc thực phẩm

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Trong tuần tới, TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học, công ty cung ứng bữa ăn bán trú để hạn chế tối đa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Bộ GDĐT chỉ đạo khẩn về an toàn thực phẩm sau vụ ngộ độc ở Khánh Hòa

Bích Hà |

Sau vụ học sinh tại Khánh Hòa phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người học.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sau buổi ăn trưa, 6 học sinh tiểu học nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sau ăn trưa bán trú tại Trường tiểu học C, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 6 học sinh nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm.

TPHCM: Kiểm tra bữa ăn bán trú để phòng tránh ngộ độc thực phẩm

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM – Trong tuần tới, TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học, công ty cung ứng bữa ăn bán trú để hạn chế tối đa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Bộ GDĐT chỉ đạo khẩn về an toàn thực phẩm sau vụ ngộ độc ở Khánh Hòa

Bích Hà |

Sau vụ học sinh tại Khánh Hòa phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục tăng cường biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho người học.