Vụ 57 người Sở NN&PTNT Quảng Trị không có bằng THPT: Lỗi của cán bộ tham mưu (?)

Theo Dân Việt |

Lãnh đạo Sở NNPTNT Quảng Trị cho rằng, thông tin 57 người thuộc ngành này không có bằng THPT là do bộ phận tham mưu chưa rõ ràng, cần phải rút kinh nghiệm.

Liên quan thông tin 57 người thuộc ngành NNPTNT tỉnh Quảng Trị không có bằng THPT, sáng 22.1 ông Võ Văn Hưng – Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với PV Dân Việt.

Theo ông Hưng, việc kiểm tra, rà soát văn bằng chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành dựa theo yêu cầu của Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị.

Từ yêu cầu trên, Sở đã tiến hành kiểm tra, rà soát. Đến ngày 18.1.2018 ông Võ Văn Hưng ký văn bản số 15/BC – SNN báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo văn bản này, có 57 cán bộ, công chức, viên chức Sở NNPTNT Quảng Trị không có bằng tốt nghiệp THPT (cấp 3). Lý do đưa ra đa phần do bị thất lạc, số ít không có.

Cụ thể, trong 484 cán bộ, công chức, viên chức Sở NNPTNT Quảng Trị được kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ thì có 57 người không có bằng tốt nghiệp THPT. Trong số đó, 54 người có lý do vì thất lạc, hai người không có bằng và một người tốt nghiệp năm 1977, hệ 10/10 không cấp phát bằng.

Trong hai người không có bằng tốt nghiệp THPT có một cán bộ văn thư Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Đặc biệt theo văn bản này, trong 57 người không có bằng tốt nghiệp THPT (lý do vì thất lạc - PV), nhiều người là lãnh đạo.

Theo ông Hưng, việc kiểm tra, rà soát văn bằng chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành là kiểm tra văn bằng gốc. Những trường hợp chưa có văn bằng gốc thì Sở yêu cầu bổ sung. Sau khi kiểm tra, rà soát kỹ nếu ai không có bằng THPT sẽ xử lý đúng quy định.

Cũng theo ông Hưng, đến sáng 22.1, đã có 38 người bổ sung bằng tốt nghiệp THPT lên Sở.

Ông Hưng cho hay, vì bộ phận tham mưu văn bản không rõ ràng về câu chữ nên mới xảy ra hiểu nhầm rằng có 57 cán bộ, công chức, viên chức Sở NNPTNT Quảng Trị không có bằng THPT.

“Ngay trong buổi giao ban đầu tuần sáng nay tôi đã chỉ ra rằng bộ phận tham mưu văn bản không rõ ràng dẫn đến hiểu nhầm về mặt thông tin” – ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, việc kiểm tra, rà soát văn bằng chứng chỉ là chủ trương chung, diễn ra trên toàn tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã gia hạn cho các đơn vị sau tháng 3.2018 phải nộp kết quả. Hiện nay, những trường hợp bị thất lạc bằng THPT đang làm thủ tục, về các trường, đơn vị liên quan sao lục hồ sơ… để bổ sung bằng. Với những trường hợp sau khi kiểm tra, rà soát nếu không có văn bằng, chứng chỉ theo quy định sẽ tiến hành xử lý.

Theo Dân Việt
TIN LIÊN QUAN

57 cán bộ Sở NN&PTNT Quảng Trị thất lạc bằng cấp 3

Theo Vietnamnet |

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị vừa phát hiện hàng chục cán bộ Sở NN&PTNT không có bằng tốt nghiệp THPT, nguyên nhân được xác định là do thất lạc.

Nhiều lãnh đạo sử dụng bằng cấp không được công nhận: Bộ GDĐT đưa ra cảnh báo

HUYÊN NGUYỄN |

Người học không nên theo các chương trình đào tạo từ xa do cơ sở giáo dục của nước ngoài cấp bằng, theo một lãnh đạo của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT.

Làm sao khai được khi bằng giả nhưng chức vụ, bổng lộc là thật?

Tường Minh |

Tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện, xử lý đến hơn… 30 trường hợp cán bộ sử dụng văn bằng giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ để được bổ nhiệm.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

57 cán bộ Sở NN&PTNT Quảng Trị thất lạc bằng cấp 3

Theo Vietnamnet |

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị vừa phát hiện hàng chục cán bộ Sở NN&PTNT không có bằng tốt nghiệp THPT, nguyên nhân được xác định là do thất lạc.

Nhiều lãnh đạo sử dụng bằng cấp không được công nhận: Bộ GDĐT đưa ra cảnh báo

HUYÊN NGUYỄN |

Người học không nên theo các chương trình đào tạo từ xa do cơ sở giáo dục của nước ngoài cấp bằng, theo một lãnh đạo của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT.

Làm sao khai được khi bằng giả nhưng chức vụ, bổng lộc là thật?

Tường Minh |

Tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện, xử lý đến hơn… 30 trường hợp cán bộ sử dụng văn bằng giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ để được bổ nhiệm.