Vụ 500 giáo viên mất việc: Bộ GDĐT vào cuộc tìm hiểu

H.L |

Sáng 30.3, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (thuộc Bộ GDĐT) vừa có buổi làm việc với UBND huyện Krông Pắk liên quan đến vụ gần 500 giáo viên đứng trước nguy cơ mất việc.  Tại buổi làm việc, Cục sẽ có báo cáo đề xuất các phương án để xử lý tình trạng trên.

Sáng cùng ngày, bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk xác nhận, ông Trần Kim Tự -  Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT đã có buổi làm việc với huyện Krông Pắk.

Theo bà Trinh, ngoài nắm tình hình chuyên môn, tại buổi làm việc, huyện Krông Pắk đã báo cáo với đoàn về tình hình dôi dư hàng trăm GV hợp đồng tại huyện.

Được biết, toàn huyện có hơn 200 GV không có vị trí tuyển dụng nên buộc huyện phải ra thông báo chấm dứt hợp đồng. Sau khi chấm dứt hợp đồng, trước phản ứng trái chiều từ phía các GV cũng như dư luận, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tạm dừng thực hiện quyết định trên, tìm hướng giải quyết mới.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017 cho 370 GV đang dạy hợp đồng tại huyện. Do kỳ thi chỉ lấy 83 chỉ tiêu nên sắp tới, huyện sẽ có thêm gần 300 GV bị chấm dứt hợp đồng.

“Huyện Krông Pắk đang đưa ra nhiều phương án để xử lý tình trạng dôi dư hơn 200 GV không có vị trí tuyển dụng. Các phương án đã được huyện tính tới như rà soát xin thêm vị trí xét tuyển; rà soát nhu cầu các huyện lân cận để xin điều chuyển GV…

Bà Trinh cho biết thêm, trước mắt huyện tập trung giải quyết để sắp xếp ổn thỏa hơn 200 GV không có vị trí xét tuyển. Riêng 370 GV dự kỳ thi tuyển viên chức sắp tới của huyện trước đó đã có thỏa thuận rất rõ trong hợp đồng. Nếu các GV này không thi đậu thì buộc phải nghỉ việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị bắt, giáo viên... tiền mất, tật mang

Hữu Long |

Ngay sau khi ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) bị công an bắt giữ, nhiều giáo viên vô cùng lo lắng bởi trước đó, họ trót giao hàng trăm triệu đồng cho ông Bê nhưng giờ không biết đòi lại như thế nào...

Đường dây chạy tiền để vào biên chế giáo viên ở huyện Krông Pắk

HỮU LONG |

Những bê bối của ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - nhận tiền chạy việc hàng trăm triệu đồng, cắt xét lương giáo viên tại Trường Ngô Mây đã từng được Báo Lao Động phản ánh qua nhiều bài viết nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Vụ 500 giáo viên mất việc ở Đắk Lắk: Cần khởi tố vụ án, điều tra hành vi nhận hối lộ

Đặng Chung |

Liên quan đến việc 2 đời Chủ tịch huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) ký tuyển dụng “bừa” với hàng trăm giáo viên, Luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, nếu đúng như giáo viên tố có mất tiền để “chạy việc” thì cần phải khởi tố vụ án, làm rõ về hành vi “nhận hối lộ”.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị bắt, giáo viên... tiền mất, tật mang

Hữu Long |

Ngay sau khi ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) bị công an bắt giữ, nhiều giáo viên vô cùng lo lắng bởi trước đó, họ trót giao hàng trăm triệu đồng cho ông Bê nhưng giờ không biết đòi lại như thế nào...

Đường dây chạy tiền để vào biên chế giáo viên ở huyện Krông Pắk

HỮU LONG |

Những bê bối của ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - nhận tiền chạy việc hàng trăm triệu đồng, cắt xét lương giáo viên tại Trường Ngô Mây đã từng được Báo Lao Động phản ánh qua nhiều bài viết nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Vụ 500 giáo viên mất việc ở Đắk Lắk: Cần khởi tố vụ án, điều tra hành vi nhận hối lộ

Đặng Chung |

Liên quan đến việc 2 đời Chủ tịch huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) ký tuyển dụng “bừa” với hàng trăm giáo viên, Luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, nếu đúng như giáo viên tố có mất tiền để “chạy việc” thì cần phải khởi tố vụ án, làm rõ về hành vi “nhận hối lộ”.