Vụ 46 thi hài về Bến Tre hỏa táng: Long An không nhận nên về Bến Tre

Kỳ Quan |

Liên quan tới vụ tài xế xe tải chở 46 thi hài (trong đó có 41 trường hợp tử vong do COVID-19) về một cơ sở hỏa táng ở TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre, tài xế xe tải cho biết, dự kiến điểm đến ban đầu là tỉnh Long An, nhưng do nơi này không nhận hỏa táng nên mới chạy về Bến Tre.

Trình bày với cơ quan chức năng TP.Bến Tre, tài xế Lê Phúc Hậu (người lái xe tải chở 46 thi hài nói trên) cho biết, điểm đến ban đầu của xe là cơ sở hỏa táng ở chùa Hội Long, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An. Nhưng do cơ sở này không tiếp nhận nên Hậu đã chạy về cơ sở hỏa táng ở TP.Bến Tre.

Thông tin từ cơ quan chức năng TP.Tân An cho biết, địa phương này đã làm việc với cơ sở hỏa táng ở chùa Hội Long và đã thống nhất từ ngày 14.8 không còn tiếp nhận hỏa táng thi hài người chết (vì bất cứ nguyên nhân gì) từ TP.HCM đưa vế nếu không có hợp đồng thỏa thuận trước với cơ sở.

Trước đó, cơ sở hỏa táng ở chùa Hội Long trở nên quá tải khi nhiều xe chở thi thể (kể cả chết bình thường, không do COVID-19) từ TP.HCM về đây hỏa táng. Vì vậy mà cơ sở đã thông báo chỉ nhận hỏa táng khi có hợp đồng thỏa thuận trước.

Vì vậy mà ngày 15.8 khi tài xế Lê Phúc Hậu chở 18 thi hài từ TP.HCM về cơ sở hỏa táng ở chùa Hội Long, địa phương xã Nhơn Thạnh Trung đã ngăn không cho xe của Hậu vào vì không có hợp đồng thỏa thuận trước với cơ sở hỏa táng.

Sau đó tài xế Hậu đã chạy xe về tỉnh Bến Tre và được cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP.Bến Tre) nhận hỏa táng.

Như Lao Động đã đưa tin, trong khoảng thời gian từ 9h ngày 15.8 đến 0h30 ngày 16.8, cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên có tiếp nhận 46 thi hài do tài xế Lê Phúc Hậu chở (3 lần) từ TP.HCM tới hợp đồng hỏa thiêu xác. Hậu là tài xế xe tải được cấp giấy ưu tiên hoạt động trên luồng xanh.

Ngày 16.8, khi cơ quan chức năng địa phương phát hiện vụ việc, đã có 18 thi hài được hỏa táng, số còn lại tiếp tục được hỏa táng tại cơ sở Phúc Lạc Viên. Cơ quan chức năng địa phương đã lập biên bản và đang tiến hành xử lý vụ việc theo qui định.

Liên quan tới vụ việc, ngày 17.8 đại diện UBND TP.Bến Tre cho biết, UBND TP.Bến Tre đã yêu cầu cơ sở hỏa táng thời gian tới tạm thời không nhận hỏa táng thi hài chở từ TP.HCM về cùng với việc siết chặt kiểm tra xe từ ngoài vào tỉnh, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Xác minh, làm rõ thông tin xe tải chở 46 thi thể về Bến Tre hỏa táng

MINH QUÂN |

Liên quan đến thông tin “Phát hiện tài xế chở 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng”, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Bến Tre xem xét di dời trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu

Kỳ Quan |

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang với Bến Tre) hiện đang đặt ngay chân cầu, phía bờ Bến Tre. Tỉnh Bến Tre dự kiến, sau khi hoàn thành xây dựng cầu Rạch Miễu 2 sẽ di dời trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu hiện tại vào sâu bên trong tỉnh Bến Tre.

CNLĐ tỉnh Bến Tre ngừng việc vì COVID-19 được hưởng chế độ gì?

Kỳ Quan |

Ngày 2.8, Lao Động nhận được thư đề nghị giúp đỡ của CNLĐ một doanh nghiệp trong KCN Giao Long, tỉnh Bến Tre vì từ khi phải tạm nghỉ việc do COVID-19 đến nay không nhận được bất cứ chế độ nào.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xác minh, làm rõ thông tin xe tải chở 46 thi thể về Bến Tre hỏa táng

MINH QUÂN |

Liên quan đến thông tin “Phát hiện tài xế chở 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng”, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Bến Tre xem xét di dời trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu

Kỳ Quan |

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu (bắc qua sông Tiền nối Tiền Giang với Bến Tre) hiện đang đặt ngay chân cầu, phía bờ Bến Tre. Tỉnh Bến Tre dự kiến, sau khi hoàn thành xây dựng cầu Rạch Miễu 2 sẽ di dời trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu hiện tại vào sâu bên trong tỉnh Bến Tre.

CNLĐ tỉnh Bến Tre ngừng việc vì COVID-19 được hưởng chế độ gì?

Kỳ Quan |

Ngày 2.8, Lao Động nhận được thư đề nghị giúp đỡ của CNLĐ một doanh nghiệp trong KCN Giao Long, tỉnh Bến Tre vì từ khi phải tạm nghỉ việc do COVID-19 đến nay không nhận được bất cứ chế độ nào.