Vụ 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê chung cư ở Hà Nội: Rà soát ngay công tác quản lý tạm trú khu chung cư

Việt Dũng - Tùng Giang - Bảo Chương |

Lực lượng chức năng đêm 2.5 đã phát hiện, bắt giữ 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê nhà ở tại các căn hộ chung cư Glorence, số 28 Trần Hữu Dực - quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. Điều đó không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 mà còn cho thấy “lỗ hổng” trong công tác quản lý tạm trú trên địa bàn khu chung cư, cần phải siết chặt.

Lo lắng khi người nước ngoài nhập cảnh trái phép thuê nhà tại chung cư

Vụ phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và thuê tại chung cư Florence khiến nhiều cư dân tại đây không khỏi lo lắng và cho rằng Ban quản lý tòa nhà còn quản lý khá lỏng lẻo. Bà Vũ Thị Xuyến, 65 tuổi, trú tại chung cư trên nói với Lao Động rằng, hiện gia đình bà đang vô cùng lo lắng, bất an khi nhận được thông tin nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú trong tòa chung cư của mình vừa bị lực lượng chức năng phát giác.

Theo bà Xuyến, do nhà chăm sóc cháu nhỏ đóng cửa cả ngày nên sáng nay bà mới hay biết chuyện. “Khi tôi đưa cháu xuống nhà chơi thì nhận được loa thông báo của Ban quản lý toà nhà cũng như mọi người về sự việc trên. Bản thân tôi cũng như nhiều cư dân tại đây cảm thấy khó hiểu khi người nước ngoài đến sinh sống nhưng lại không được phát hiện kịp thời khi dịch bệnh đang vô cùng phức tạp”, bà Xuyến nói.

Bà Xuyến mong rằng, cơ quan chức năng cần tiến hành xét nghiệm nhanh với những trường hợp nhập cảnh trái phép nêu trên. Đồng thời đưa những người này đi cách ly tập trung, rà soát toàn bộ người đang tạm trú, tạm vắng theo đúng quy định để đảm bảo phòng dịch hiệu quả.

Điều mà gia đình bà Xuyến lo ngại nhất lúc này là những đứa trẻ sống trong tòa chung cư. "Gia đình tôi có hai cháu đang đi học. Giờ nhỡ các cháu phải nghỉ học, việc học tập bị gián đoạn sẽ rất ảnh hưởng. Tất cả người dân cũng muốn cuộc sống được yên bình để mọi người yên tâm” - bà Xuyến nói thêm.

Tương tự, bà Nguyễn Vy Hương (46 tuổi) sinh sống tại toà nhà chia sẻ với Lao Động: “Bản thân tôi cũng vô cùng bất an khi có người nhập cảnh trái phép sinh sống tại tòa nhà của mình. Công an hiện đang rà soát chặt những trường hợp trên nên tôi cũng thấy yên tâm hơn”.

Việc nhóm 46 người cư trú trái phép, theo bà Hương, phía Ban quản lý tòa nhà còn quản lý “lỏng lẻo, chưa chặt chẽ” nên không hay biết. “Ban quản lý toà nhà đáng ra phải kiểm soát tốt việc người ra vào, sinh sống tại tòa nhà này. Tôi mong nhóm người Trung Quốc trên sẽ sớm được đưa đi cách ly tập trung” - bà Hương nói thêm.

Theo ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm - qua rà soát kỹ, con số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở tại chung cư trên là 46. Nhiều người khi bị phát hiện lẩn trốn cả trong nhà vệ sinh. Sau đó, lực lượng y tế đã có mặt tại chung cư trên để thực hiện các thủ tục phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Trong khi đó, ông Trần Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - cho biết cơ quan chức năng sẽ đưa những người Trung Quốc nhập cư trái phép được phát hiện ở chung cư Florence đi cách ly.

"Lỗ hổng" quản lý tạm trú ở các khu chung cư

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại một số khu chung cư cao cấp của TP.Hồ Chí Minh, các cư dân đều được cấp thẻ cư dân để ra vào khu vực nhà chung cư. Theo quy định, những người cho thuê căn hộ đều phải đăng ký với Ban Quản lý chung cư khi có người đến thuê nhà cũng như là công tác đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, nhiều chủ căn hộ kinh doanh cho thuê chưa ý thức thực hiện đăng ký tạm trú, lưu trú với người nước ngoài.

Thậm chí có nhiều căn hộ cao cấp, chủ nhà cho thuê theo dạng đăng ký qua loại hình Airbnb, loại hình kết nối những người có quyền sở hữu hoặc sử dụng bất động sản (căn hộ, nhà phố, homestay, biệt thự, condotel…) với người có nhu cầu thuê, thì việc quản lý lượng người ra vào căn hộ rất phức tạp. Bởi vì loại hình này nhiều trường hợp có người bỏ tiền thuê dài hạn một căn hộ, rồi cho thuê lại qua loại hình Airbnb. Người thuê chỉ liên hệ và giao dịch qua các nhân viên sales nên khó kiểm soát chính xác lượng khách ra vào bất thường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh. Trong khi Ban Quản lý cũng không thể mà nắm hết được tình hình biến động của từng căn hộ vì chỉ cần họ có thẻ cư dân thì họ có thể di chuyển lên căn hộ mà không bị giám sát.

Trao đổi với phóng viên, ông Trường - thành viên Tổ kiểm tra tại chung cư The Eastern ở đường Liên Phường, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức - cho biết, Ban quản lý chung cư cần phải sắp xếp người để trực tiếp điều hành, giám sát, chú ý mọi sự ra vào của mọi người, phối hợp với bộ phận liên quan nếu như có việc khẩn cấp. Thế nhưng thực tế lại khó được như vậy. Đơn cử như tại chung cư này lượng khách nước ngoài đến thuê nhà rất đông. Có những căn hộ chỉ có thể ở tối đa 6 người nhưng nhiều công ty thuê cho công nhân người nước ngoài ở có khi lên đến 10 người. Ban Quản lý dù có nắm được thông tin nhưng cũng khó theo dõi sát sao số lượng người đến thuê nhà. Thậm chí, có nhiều người đến thuê ở cả năm vẫn không được chủ nhà khai báo tạm trú.

Tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng

Liên quan đến việc các lực lượng chức năng vừa phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tạm trú tại chung cư Florence, địa chỉ 28 Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) - cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội xác minh làm rõ, khi nào có kết quả sẽ thông tin cụ thể. Công an quận Nam Từ Liêm bây giờ đang trong quá trình xác minh.

Liên quan đến việc số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, tạm trú trên địa bàn, đại tá Long cho hay, việc tăng cường quản lý tạm trú tạm vắng là đương nhiên, cả thành phố đang làm. Việc này (nhập cảnh trái phép của 46 người Trung Quốc) diễn ra cũng mới đây.

“Có rất nhiều phương thức thủ đoạn mới trong việc này. Sau khi xác minh làm rõ xong sẽ thông báo, thông tin công khai”, đại tá Long nói và cho rằng, cần sự vào cuộc của tất cả lực lượng quần chúng nhân dân, các ban ngành. Ngay trong đêm qua, các lực lượng đã rà soát hàng loạt chung cư, căn hộ cao cấp trên địa bàn quận. Vụ việc 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê nhà ở đang được các lực lượng điều tra.

Ngày 3.5, liên quan đến vụ 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố hai nữ sinh Trần Thị Phương Thảo, Đinh Thị Huệ và Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Cơ quan điều tra cho rằng, các bị can biết rõ việc đưa đón, bố trí nơi ở cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép là vi phạm pháp luật, nhất là trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Nhưng vì lòng tham các đối tượng vẫn cố tình không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, mà vẫn thực hiện hành vi trên để hưởng lợi. Hành vi của các đối tượng có nguy cơ làm lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Việt Dũng - Tùng Giang - Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đều có kết quả xét nghiệm âm tính

Tùng Giang |

Theo CDC Hà Nội, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 với 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Hà Nội đều cho kết quả âm tính.

Vụ 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Cư dân toà nhà Florence lo lắng

Tùng Giang - Việt Dũng |

Vụ phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và thuê tại chung cư Florence (số 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến nhiều cư dân tại đây không khỏi lo lắng và cho rằng Ban quản lý tòa nhà còn quản lý khá lỏng lẻo.

Bản tin 1 phút 3.5: Thông tin vụ 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 3.5: Sáng 3.5, Hà Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19; Hà Nội: 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lẩn trốn trong nhà vệ sinh; Ấn Độ nhận thêm hỗ trợ máy thở từ Anh...

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đều có kết quả xét nghiệm âm tính

Tùng Giang |

Theo CDC Hà Nội, tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 với 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Hà Nội đều cho kết quả âm tính.

Vụ 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: Cư dân toà nhà Florence lo lắng

Tùng Giang - Việt Dũng |

Vụ phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và thuê tại chung cư Florence (số 28 Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến nhiều cư dân tại đây không khỏi lo lắng và cho rằng Ban quản lý tòa nhà còn quản lý khá lỏng lẻo.

Bản tin 1 phút 3.5: Thông tin vụ 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 3.5: Sáng 3.5, Hà Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19; Hà Nội: 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lẩn trốn trong nhà vệ sinh; Ấn Độ nhận thêm hỗ trợ máy thở từ Anh...