Vụ 3 trẻ em bị “bỏ rơi” chùa Linh Sơn: Dấu hiệu bất thường từ camera

Đặng Luân |

Theo lực lượng chức năng xã Sơn Hà (huyện Thái Thụy, Thái Bình), vụ 3 đứa trẻ liên tiếp bị “bỏ rơi” tại chùa Linh Sơn bộc lộ nhiều dấu hiệu bất thường trong quá trình thực hiện, trong đó, có bất thường từ hệ thống camera an ninh.
Trao đổi với báo chí xung quanh vụ việc 3 đứa trẻ bị “bỏ rơi” ở chùa Linh Sơn chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần (từ 14 đến 27.4), lãnh đạo UBND xã Sơn Hà (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, ngay khi nhà chùa thông báo có trẻ sơ sinh thứ 2 bị bỏ rơi trước cửa chùa (sau bé thứ nhất 10 ngày), chính quyền xã họp bàn về nghi vấn sự việc có dấu hiệu dàn dựng, nghi ngờ có liên quan việc chung chuyển trẻ em. Sau đó, chính quyền xã báo cáo ngay sự việc lên Công an huyện Thái Thụy. Và chỉ 2 ngày sau, lại tiếp tục có một cháu bé được “bỏ rơi” tại chùa.

Theo đại diện chính quyền, cơ quan chức năng xã Sơn Hà, chùa Linh Sơn được trang bị hệ thống camera an ninh ở quanh khuôn viên. Đứa bé đầu tiên sư thầy Thích Diệu Huệ báo cáo với chính quyền là cháu bị bỏ lại ở trong nhà lán (phía bên trái từ cổng chùa đi vào, trong khuôn viên nhà chùa). Nhưng cơ quan chức năng yêu cầu nhà chùa trích xuất camera để tìm hiểu sự việc thì nhà chùa nói không nhớ mật khẩu.

“Đứa bé thứ 2 được đặt ở đầu hồi (hiên trước cửa chùa) nhưng hệ thống camera cũng không quay đến địa điểm này. Lần theo lối đi ruộng lúa (nơi camera không quay tới) cũng không phát hiện dấu chân. Lúc đó, chính quyền địa phương đặt vấn đề về những dấu hiệu khả nghi này” – đại diện xã Sơn Hà cho biết.

Ngoài ra, một điểm nghi vấn là 2 đứa bé đầu được đưa đến vào thời điểm gần 21h tối ngày 14 và 24.4 đứa bé thứ 3 được ô tô chở đến vào khoảng 13h ngày 27.4, đều là thời điểm vắng người qua lại.

Sau khi cơ quan chức năng Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) vào cuộc điều tra, sư thầy Thích Diệu Huệ thừa nhận việc dàn dựng 3 trẻ em bị “bỏ rơi” tại chùa. Thông tin về cả 3 đứa trẻ đều được sư thầy Thích Diệu Huệ nắm bắt từ trước thông qua người phụ nữ quen qua mạng xã hội tên Linh Giang (quê Chí Linh, Hải Dương).

Đứa trẻ thứ nhất do chính sư thầy đón về từ Bệnh viện Nhi Vĩnh Phúc, 2 đứa trẻ còn lại được người tên Linh Giang bố trí đưa về. Sư thầy cũng thừa nhận chuyển cho người phụ nữ tên Linh Giang tổng 116 triệu đồng để hỗ trợ gia đình các cháu bé.

Hiện, lực lượng chức năng chưa có kết luận về việc 3 đứa trẻ bị "bỏ rơi" tại chùa Linh Sơn có liên quan đến đường dây mua bán trẻ em.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Vụ trẻ em bị bỏ rơi ở chùa Linh Sơn được dàn dựng như thế nào?

Đặng Luân |

Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, 3 đứa trẻ được cho là bỏ rơi tại chùa Linh Sơn (Xã Sơn Hà, Thái Thụy, Thái Bình) cùng được một người phụ nữ tên Linh Giang (20 tuổi, quê Chí Linh, Hải Dương) giới thiệu cho trụ trì nhà chùa - sư thầy Thích Diệu Huệ.

Vụ 3 trẻ em bị "bỏ rơi" ở chùa Linh Sơn: Lời kể của người dân địa phương

Đặng Luân |

Sau khi trụ trì chùa Linh Sơn (Thái Bình) được triệu tập điều tra về dấu hiệu mua trẻ em, người dân thôn Hoài Hữu, xã Sơn Hà (Thái Thụy, Thái Bình) không khỏi ngỡ ngàng; bởi lẽ qua lời kể người dân, sư thầy Thích Diệu Huệ là người rất yêu trẻ…

Chính quyền lên tiếng về 3 đứa trẻ liên tiếp bị "bỏ rơi" tại chùa Linh Sơn

Đặng Luân |

Chỉ trong 12 ngày, chùa Linh Sơn (xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) liên tiếp có 3 trẻ nhỏ bị bỏ rơi. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, sự việc có dấu hiệu dàn dựng, không đúng bản chất.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Vụ trẻ em bị bỏ rơi ở chùa Linh Sơn được dàn dựng như thế nào?

Đặng Luân |

Thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, 3 đứa trẻ được cho là bỏ rơi tại chùa Linh Sơn (Xã Sơn Hà, Thái Thụy, Thái Bình) cùng được một người phụ nữ tên Linh Giang (20 tuổi, quê Chí Linh, Hải Dương) giới thiệu cho trụ trì nhà chùa - sư thầy Thích Diệu Huệ.

Vụ 3 trẻ em bị "bỏ rơi" ở chùa Linh Sơn: Lời kể của người dân địa phương

Đặng Luân |

Sau khi trụ trì chùa Linh Sơn (Thái Bình) được triệu tập điều tra về dấu hiệu mua trẻ em, người dân thôn Hoài Hữu, xã Sơn Hà (Thái Thụy, Thái Bình) không khỏi ngỡ ngàng; bởi lẽ qua lời kể người dân, sư thầy Thích Diệu Huệ là người rất yêu trẻ…

Chính quyền lên tiếng về 3 đứa trẻ liên tiếp bị "bỏ rơi" tại chùa Linh Sơn

Đặng Luân |

Chỉ trong 12 ngày, chùa Linh Sơn (xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) liên tiếp có 3 trẻ nhỏ bị bỏ rơi. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, sự việc có dấu hiệu dàn dựng, không đúng bản chất.