Vụ 3 cây cổ thụ "khủng" bị thu giữ: Đã xác định được nguồn gốc 1 cây

Đắc Thành- Hữu Long |

Liên quan đến vụ 3 cây cổ thụ "khủng" bị CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ, sáng 3.4, ông Nguyễn Văn Tiếp - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về những gốc cây cổ thụ được vận chuyển trên QL 1A, đơn vị đã vào cuộc xác minh.

Theo xác nhận của Kiểm lâm Krông Năng, 1 trong 3 cây cổ thụ bị bắt giữ ở tỉnh Thừa Thiên-Huế là cây đa sộp do một người dân xin phép khai thác và vận chuyển. 

Sau khi nắm được thông tin, Hạt kiểm lâm Krông Năng đã làm việc cùng UBND xã Tam Giang và một hộ dân vừa tiến hành khai thác, vận chuyển cây cổ thụ có kích thước lớn trên địa bàn.

 
 Những cây cổ thụ với đường kính lớn. Ảnh: NĐT

Ông Tiếp thông tin, gốc cây này được xác định có nguồn gốc tại nhà ông Nguyễn Ngọc Chung (thôn Giang Hà, xã Tam Giang). Cây có chiều cao 14m, rộng 1,3m.

“Ngày 5.3, ông Chung xin phép chính quyền địa phương để được khai thác, vận chuyển gốc cây này nhằm cải tạo vườn có kèm theo chứng từ”- ông Tiếp nói.

Theo ông Tiếp, việc người dân xin khai thác, vận chuyển những cây cảnh có nguồn gốc từ rừng pháp luật không cấm nhưng phải có chứng từ xác nhận của địa phương.

 
 Hiện các đơn vị liên quan đang xác minh nguồn gốc của những cây cổ thụ khủng này. Ảnh: NĐT

Khi được hỏi về chủng loại của 2 gốc cây còn lại được vận chuyển trên QL 1A, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Krông Năng cho rằng chưa xác định được nguồn gốc, chủng loại của 2 gốc cây này do đã được cắt và phủ bao lại.

Ông Trịnh Ngọc Thuận- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đến giờ, lực lượng vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh nguồn gốc của những cây cổ thụ trên.

Như trước đó Báo Lao Động đã thông tin, vào tối 30.3, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 xe ôtô đầu kéo chở 3 cây cổ thụ này với tổng số tiền 81,7 triệu đồng đối với chủ xe, tài xế về hành vi chở cây vượt quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường theo quy định pháp luật. Ba cây này sau đó buộc phải hạ xuống nằm ven đường, đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn gốc và chủng loại cây.

Đắc Thành- Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng kiểm lâm vào cuộc vụ 3 cây cổ thụ khủng bị bắt giữ

Nguyễn Đắc Thành |

Liên quan đến 3 gốc cây cổ thụ khủng bị lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ, sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc để xác định rõ vụ việc này.

Cận cảnh 3 cây cổ thụ khủng bị CSGT Thừa Thiên-Huế bắt phạt

Nguyễn Đắc Thành |

3 cây cổ thụ "khủng" do Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình vận chuyển đã bị CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế lập biên bản xử phạt vì chở quá chiều dài, chiều cao. Đến sáng 2.4, cả ba cây này bị bỏ lại tại một bãi đất trống đoạn tuyến đường tránh TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Từ chuyện “quái thú” xuyên không 20 tỉnh, thành

ANH ĐÀO |

Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ở đâu khi chiếc xe “quái thú” chở cây cổ thụ trùm kín diện tích mặt đường đi qua ít nhất 20 tỉnh, thành phố? Kiểm lâm đã ở đâu khi rừng lim “được bảo vệ nghiêm ngặt nhất” ở Quảng Nam bị tàn phá nặng nề?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lực lượng kiểm lâm vào cuộc vụ 3 cây cổ thụ khủng bị bắt giữ

Nguyễn Đắc Thành |

Liên quan đến 3 gốc cây cổ thụ khủng bị lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ, sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc để xác định rõ vụ việc này.

Cận cảnh 3 cây cổ thụ khủng bị CSGT Thừa Thiên-Huế bắt phạt

Nguyễn Đắc Thành |

3 cây cổ thụ "khủng" do Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình vận chuyển đã bị CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế lập biên bản xử phạt vì chở quá chiều dài, chiều cao. Đến sáng 2.4, cả ba cây này bị bỏ lại tại một bãi đất trống đoạn tuyến đường tránh TP-Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Từ chuyện “quái thú” xuyên không 20 tỉnh, thành

ANH ĐÀO |

Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ở đâu khi chiếc xe “quái thú” chở cây cổ thụ trùm kín diện tích mặt đường đi qua ít nhất 20 tỉnh, thành phố? Kiểm lâm đã ở đâu khi rừng lim “được bảo vệ nghiêm ngặt nhất” ở Quảng Nam bị tàn phá nặng nề?