Vụ 3 cây cổ thụ khủng bị bắt giữ: Trả lại 2 cây cho chủ sở hữu

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 9.4, ông Đặng Văn Kiệm, Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, 2 trong số 3 cây cổ thụ “khủng” bị CSGT bắt giữ trên đường QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh sẽ được trả lại cho chủ nhân.

Theo đó, sau quá trình kiểm tra, xác minh hồ sơ về nguồn gốc 3 cây cổ thụ “khủng” bị CSGT bắt giữ trên đường QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh, đơn vị kết luận 2 trong số 3 cây cổ thụ có hồ sơ, nguồn gốc rõ ràng nên sẽ được trả lại cho chủ sở hữu.

Số cây cổ thụ khủng này sẽ được trao trả cho ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Cũng theo ông Kiệm, trước đó, hồ sơ 2 gốc cây cổ thụ “khủng” này đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk thực hiện công tác xác minh tại địa phương nơi có các hộ dân khai thác những cây này.

Riêng về cây cổ thụ còn lại được cho khai thác tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng và được vận chuyển trên xe tải BKS 73C-028.80 hiện đang được lực lượng thuộc Cục Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Quốc Phòng - Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 2.6 (thuộc Cục Quản lý đường bộ 2), đóng tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho rằng muốn vận chuyển các cây này, đơn vị vận tải phải xin giấy phép lưu thông siêu trường, siêu trọng tại Cục Quản lý đường bộ 2 hoặc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên- Huế.

"Hồ sơ phải nói rõ tuyến đường lưu thông, điểm xuất phát và điểm đến. Nếu xin giấy phép ở Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên- Huế cần cung cấp thêm tình trạng các cây cầu trên tuyến đường, căn cứ vào thực tế để cấp"- ông Phòng nói.

Như báo Lao Động thông tin, tối 30.3, tại Km860 QL1A đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế bắt giữ 2 xe container và 1 xe tải thuộc Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (trụ sở đóng tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) chở 3 cây cổ thụ vượt quá khổ quá tải nên lập biên bản vi phạm, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 81,7 triệu đồng đối với chủ xe và 3 tài xế.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ các thông tin liên quan đến vụ 3 cây cổ thụ này. Công an thị xã Hương Thủy đã làm việc và lấy lời khai chủ doanh nghiệp vận tải là Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (trụ sở đóng tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình); ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội), chủ lâm sản và các tài xế vận chuyển cây.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Vụ 3 cây cổ thụ "khủng": Cục Kiểm lâm yêu cầu tổng kiểm tra trên cả nước

Nhiệt Băng |

Ngày 6.4, liên quan đến 3 cây cổ thụ "khủng" bị bắt giữ tại Thừa Thiên - Huế, Cục kiểm lâm đã có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình khai thác, vận chuyển cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ ngày 1.1.2017 đến nay về đơn vị này trước ngày 13.4.

Cây cổ thụ khủng “vi vu” trên quốc lộ: Tàn phá thiên nhiên từ ứng xử trọc phú

QUANG HIỂN |

Chuyện ba cây cổ thụ khổng lồ nghênh ngang trên quốc lộ qua nhiều tỉnh thành nhưng chỉ được “phát hiện” sau khi báo chí lên tiếng cho thấy, đây là một vụ việc “có vấn đề”, cần được điều tra, làm rõ.

Sự “không bình thường” trong lộ trình hàng trăm kilômét của ba cây cổ thụ khủng

Nguyễn Đắc Thành |

Một trong ba cây cổ thụ khủng được lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ đã xác định có nguồn gốc ở Đắk Lắk, một lộ trình dài của những chiếc xe tải đi qua đã trót lọt cho đến khi bị bắt giữ.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Vụ 3 cây cổ thụ "khủng": Cục Kiểm lâm yêu cầu tổng kiểm tra trên cả nước

Nhiệt Băng |

Ngày 6.4, liên quan đến 3 cây cổ thụ "khủng" bị bắt giữ tại Thừa Thiên - Huế, Cục kiểm lâm đã có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình khai thác, vận chuyển cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ ngày 1.1.2017 đến nay về đơn vị này trước ngày 13.4.

Cây cổ thụ khủng “vi vu” trên quốc lộ: Tàn phá thiên nhiên từ ứng xử trọc phú

QUANG HIỂN |

Chuyện ba cây cổ thụ khổng lồ nghênh ngang trên quốc lộ qua nhiều tỉnh thành nhưng chỉ được “phát hiện” sau khi báo chí lên tiếng cho thấy, đây là một vụ việc “có vấn đề”, cần được điều tra, làm rõ.

Sự “không bình thường” trong lộ trình hàng trăm kilômét của ba cây cổ thụ khủng

Nguyễn Đắc Thành |

Một trong ba cây cổ thụ khủng được lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ đã xác định có nguồn gốc ở Đắk Lắk, một lộ trình dài của những chiếc xe tải đi qua đã trót lọt cho đến khi bị bắt giữ.