Vụ 3 cây cổ thụ khủng bị bắt giữ: Sẽ xử phạt chủ cây

Nguyễn Đắc Thành |

Tối 10.4, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, Tổng cục Lâm nghiệp-Bộ NN&PTNT đã cử đơn vị chuyên trách vào Đắk Lắk cùng với địa phương này điều tra, làm rõ nguồn gốc cây cổ thụ khủng còn lại đang bị tạm giữ.

Theo ông Tuấn, cây cổ thụ khủng được khai thác ở xã khác chứ không phải tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng như thông tin chủ nhân cung cấp.

"Nguồn gốc xuất phát cây đa sộp này nằm ở xã cạnh bên xã Ea Hồ. Chủ lô hàng đã trình hồ sơ cho cơ quan chức năng về cây cổ thụ khủng này nhưng thủ tục không đầy đủ, chưa chính xác" - ông Tuấn khẳng định.

Vì vậy, sau khi xác minh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng là ông Kiều Văn Chương theo khoản 1, điểm b, Điều 24, Nghị định 157 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

"Trong điều khoản ghi rõ chủ lâm sản khai thác, vận chuyển, mua, bán, kinh doanh gỗ rừng trồng, gỗ vườn nhà, cây trồng phân tán có nguồn gốc hợp pháp nhưng không chấp hành các quy định của pháp luật hiện hành về hồ sơ lâm sản và trình tự, thủ tục quản lý. Mức phạt áp dụng theo điều khoản này là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng" - ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết thêm, nếu chủ hàng chấp hành thì sẽ được trả lại gốc cây đa sộp đang bị tạm giữ.

Trong khi đó, đại tá Phan Văn Minh - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế - cho biết, cơ quan công an đã hoàn tất việc lấy lời khai, điều tra đối với chủ hàng, chủ doanh nghiệp và các tài xế vận chuyển 3 cây cổ thụ khủng bị tạm giữ trước đó khi lưu thông qua địa phương này. 

"Qua lời khai, các tài xế cho biết họ chỉ chạy vào ban đêm, dùng tín hiệu riêng để hỏi các tài xế xe đi ngược chiều nhằm biết có CSGT hay không mà tránh" - đại tá Minh cho hay.

Trả lời về việc một cây cổ thụ khác đã lọt qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế và ra tới Hà Nội, đại tá Minh khẳng định, vào thời điểm xe đi qua trên tuyến quốc lộ ở Thừa Thiên- Huế không có lực lượng CSGT chốt trực.

Nguyễn Đắc Thành
TIN LIÊN QUAN

Vụ cây khủng tại Đắk Lắk: Xử lý nghiêm nếu CSGT bao che, tiêu cực

Hữu Long |

Ngay sau vụ cây "khủng" từ Đắk Lắk vượt hàng ngàn kilomet, Cục Cảnh sát giao thông đã cử Tổ công tác về các địa phương có liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Vụ cây khủng vượt hàng ngàn kilomet: Lỗ hổng từ đâu ra?

Hữu Long |

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nêu ý kiến về vụ cây "khủng" từ Đắk Lắk vượt hàng ngàn km và chỉ bị tạm giữ tại Thừa Thiên Huế.

Vụ 3 cây cổ thụ khủng bị bắt giữ: Trả lại 2 cây cho chủ sở hữu

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 9.4, ông Đặng Văn Kiệm, Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, 2 trong số 3 cây cổ thụ “khủng” bị CSGT bắt giữ trên đường QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh sẽ được trả lại cho chủ nhân.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Vụ cây khủng tại Đắk Lắk: Xử lý nghiêm nếu CSGT bao che, tiêu cực

Hữu Long |

Ngay sau vụ cây "khủng" từ Đắk Lắk vượt hàng ngàn kilomet, Cục Cảnh sát giao thông đã cử Tổ công tác về các địa phương có liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Vụ cây khủng vượt hàng ngàn kilomet: Lỗ hổng từ đâu ra?

Hữu Long |

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nêu ý kiến về vụ cây "khủng" từ Đắk Lắk vượt hàng ngàn km và chỉ bị tạm giữ tại Thừa Thiên Huế.

Vụ 3 cây cổ thụ khủng bị bắt giữ: Trả lại 2 cây cho chủ sở hữu

Nguyễn Đắc Thành |

Chiều 9.4, ông Đặng Văn Kiệm, Trưởng phòng Thanh tra- Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, 2 trong số 3 cây cổ thụ “khủng” bị CSGT bắt giữ trên đường QL1A đoạn qua địa bàn tỉnh sẽ được trả lại cho chủ nhân.