Vụ 209 trẻ nhiễm sán lợn: Hai câu hỏi từ "điểm nóng" Thuận Thành

Trần Tuấn - Cát Tường |

Nhiều phụ huynh ở Thuận Thành có con em bị nhiễm sán lợn cho biết còn nhiều thắc mắc về vụ việc. "Chỉ cần cơ quan chức năng trả lời được hai câu hỏi này thì chúng tôi sẽ an tâm và tin tưởng hơn", chị Nguyễn Thị Vân (28 tuổi, Mão Điền) nói.

Phụ huynh truy vấn trách nhiệm hiệu trưởng trường mầm non Mão Điền.

Bị ép mua thực phẩm?

Chiều 18.3, tại trụ sở Huyện ủy Thuận Thành (Bắc Ninh) đã diễn ra cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng các ngành chức năng. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến khẳng định: "Tỉ lệ nhiễm bệnh của trẻ em Bắc Ninh ở trường mầm non đem đi xét nghiệm nằm trong khoảng bình quân chung của cộng đồng người dân Việt Nam, không có gì là bất thường".

Cùng thời điểm đó, cách trụ sở UBND huyện Thuận Thành 10km, tại xã Mão Điền, chị Nguyễn Thị Vân (28 tuổi) vừa dỗ con đang khóc, vừa cập nhật những thông tin trong buổi làm việc của Bí thư Nguyễn Nhân Chiến, qua các thông tin trên báo chí.

Chị kể, sau khi phát hiện con gái 3 tuổi nhiễm sán lợn, cả tuần nay phải nghỉ ở nhà để chăm con, "cứ nhìn nó là xót hết ruột".

Con gái chị Vân học tại trường mầm non của xã Mão Điền - một trong 19 trường học dùng thực phẩm được cung cấp Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hương Thành trên địa bàn Thuận Thành.

 
 Phụ huynh đưa con đi xét nghiệm sán lợn tại trụ sở trường mầm non xã Mão Điền.

Theo chị Vân, cách đây hơn 1 năm, cả 4 cụm của trường mầm non xã Mão Điền đều lấy thực phẩm của các chợ trên địa bàn xã, phụ huynh rất yên tâm, sau đó nhà trường có nói lý do là phải lấy thực phẩm của công ty để xuất được hóa đơn đỏ và có giấy đảm bảo vệ sinh ATTP nên phải nhập từ Cty Hương Thành.

"Rất vô lý vì ở Thuận Thành không thiếu công ty có thể đáp ứng những nguồn thực phẩm như vậy, tại sao lại phải chọn công ty có trụ sở trên mãi thành phố, mất công vận chuyển", chị Loan đặt nghi vấn về việc có hay không sự ưu ái với Cty này.

Trưa ngày 18.3, nhiều phụ huynh cũng đã đem nghi vấn này đến hỏi hiệu trưởng trường mầm non Mão Điền.

Sao phát hiện thịt bẩn rồi vẫn tiếp tục nhập về? 

Đó là thắc mắc của không ít vị phụ huynh ở trường mầm non  xã Thanh Khương. Trao đổi với PV Báo Lao Động, họ cho biết, trưa 5.3, phụ huynh bất ngờ vào kiểm tra bếp ăn của trường, phát hiện thịt gà nấu cho học sinh là thịt đông lạnh đã bị mủn, có mùi. Nhiều loại chân, xương gà dùng để nấu cháo cho các cháu bốc mùi hôi thối.

Nhưng đó chỉ là "giọt nước tràn ly", bởi trước đó, ít nhất 2 lần vào ngày 14.2 và 20.2, những dấu hiệu về việc nhà trường nhập về thịt kém chất lượng đã bị phát hiện.

 
 Bà chấp đặt mua ruốc cá cho cháu vì lo ngại sán lợn.

Dư luận rúng động khi một phụ huynh quay video dài 43 giây đăng trên mạng xã hội, ghi lại hình ảnh một người dùng tay tách hạch trắng từ miếng thịt luộc chín. Những hạch nhỏ như hạt gạo được bóp nát. Một số hình ảnh chụp tại bếp ăn cho thấy miếng thịt sống đầy hạch đang đặt trên thớt, chuẩn bị thái, cùng với đĩa thịt luộc nổi những hạt như gạo.

"Tại sao, đã 2 lần phát hiện dấu hiệu rất rõ ràng của việc nhập thịt lợn kém chất lượng mà nhà trường vẫn tiếp tục nhập thực phẩm từ phía Cty Hương Thành", bà Nguyễn Thị Chấp (58 tuổi), có cháu nội học ở mầm non Thanh Khương mới phát hiện bị nhiễm sán lợn đặt câu hỏi.

Không nên đổ tội khi chưa có kết luận chính thức

Cũng trong buổi làm việc với UBND huyện Thuận Thành chiều 18.3, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến cho hay vụ không phải ngộ độc thực phẩm như “cháy nhà chết người ngay lập tức”. Các cháu đi khám vẫn khỏe mạnh bình thường. Đây cũng không phải dịch bệnh cấp tính. Sán lá gan mật chữa được trong từ một đến 15 ngày.

“Vì thế, chúng ta yên tâm, không hoang mang, không dao động, không có gì bất thường”, ông Chiến nói.

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, không nên đổ tội cho cơ sở nào vì chưa có kết luận chính thức. Ban An toàn Thực phẩm, các cơ quan liên quan làm việc với thái độ trung thực, không bao che, tìm ra nguyên nhân của vấn đề.

Trần Tuấn - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Bắc Ninh: Tỉ lệ nhiễm sán lợn "không có gì bất thường"

Bích Hà |

Ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - khẳng định, tỉ lệ nhiễm sán lợn của trẻ em Bắc Ninh nằm trong khoảng bình quân chung của cộng đồng người dân Việt Nam, không có gì là bất thường.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra vụ nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh

Theo Chinhphu.vn |

Cổng thông tin điện tử Chính phủ chiều ngày 18.3 cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn tại một số địa phương.

Số trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng cao kỷ lục

Đặng Chung |

Tính đến 18h ngày 17.3, kết quả xét nghiệm cho khoảng 2.000 trẻ của huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến khám tại hai Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương cho thấy có trên 200 trẻ dương tính với sán dây, ấu trùng sán lợn.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Bí thư Bắc Ninh: Tỉ lệ nhiễm sán lợn "không có gì bất thường"

Bích Hà |

Ông Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh - khẳng định, tỉ lệ nhiễm sán lợn của trẻ em Bắc Ninh nằm trong khoảng bình quân chung của cộng đồng người dân Việt Nam, không có gì là bất thường.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra vụ nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh

Theo Chinhphu.vn |

Cổng thông tin điện tử Chính phủ chiều ngày 18.3 cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tình hình bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn tại một số địa phương.

Số trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng cao kỷ lục

Đặng Chung |

Tính đến 18h ngày 17.3, kết quả xét nghiệm cho khoảng 2.000 trẻ của huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến khám tại hai Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương cho thấy có trên 200 trẻ dương tính với sán dây, ấu trùng sán lợn.