Vụ 2 sản phụ Đà Nẵng bị tai biến, tử vong: Chỉ rút kinh nghiệm!

Thuỳ Trang |

Vụ việc 2 sản phụ tử vong khi mổ lấy thai tại Bệnh viện (BV) Phụ Nữ Đà Nẵng được hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Đà Nẵng đánh giá là tai biến y khoa nghiêm trọng. Thế nhưng, BV Phụ Nữ chỉ bị yêu cầu “rút kinh nghiệm sâu sắc” và tự kiểm điểm.

Trong khi đó, một số thông tin kết luận cho thấy đơn vị này đã chủ quan, tiên lượng bệnh chưa tốt và không báo cáo ngay khi có vụ tiệc đầu tiên xảy ra. Chưa kể, hoạt động nhập nhằng giữa công - tư của đơn vị này thời gian qua cũng khiến dư luận khó hiểu.

Báo cáo muộn phản ứng có hại của thuốc

Tại kết luận của Sở Y tế Đà Nẵng, ca thứ nhất là sản phụ P.T tử vong ngày 22.10 được “nghĩ nhiều” đến sốc phản vệ hoặc ngộ độc thuốc tê. Ca thứ 2 là sản phụ N.S tử vong ngày 17.11 cũng được “nghĩ nhiều” đến ngộ độc thuốc tê.

Tuy nhiên, kết luận cũng chỉ ra rằng, BV Phụ Nữ đã chưa tổ chức hội đồng chuyên môn phân tích, tìm nguyên nhân của ca bệnh thứ nhất và không báo cáo ngay phản ứng có hại của thuốc trên hệ thống khi sự cố xảy ra. Với ca thứ 2, BV Phụ Nữ chưa tiên lượng tốt ca bệnh này sẽ diễn tiến theo chiều hướng nặng hơn nên việc cấp cứu và theo dõi sau mổ tại bệnh viện quá lâu trước khi chuyển bệnh nhân kịp thời lên tuyến trên.

Chỉ đến tận ca thứ 3 là sản phụ T.H được chuyển viện kịp thời sang BV Đà Nẵng và sau đó được chuẩn đoán xác định ngộ độc thuốc tê. May mắn, sản phụ này sau đó đã được cứu sống và xuất viện.

Sở Y tế cũng khẳng định lại lần nữa, tính đến thời điểm xảy ra sự cố tại BV Phụ Nữ, đơn vị này chưa nhận được văn bản nào liên quan đến lô thuốc gây tê đã sử dụng cho các ca bệnh nêu trên từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, các cơ quan quản lý chuyên môn có liên quan và nhà cung ứng thuốc. Kết quả kiểm nghiệm ngày 9.12 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương về mẫu thuốc Bupivacaine do Ba Lan đặt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở.

“Kết luận của hội đồng chuyên môn chỉ dừng lại ở việc xác định đây là tai biến sản khoa nghiêm trọng, thuốc gây tê cũng đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở. Bên cạnh đó, với hai ca sản phụ tử vong, cơ quan chức năng cũng không thể thực hiện khám nghiệm tử thi do sự việc diễn ra đã lâu, gia đình nạn nhân không đồng ý khám nghiệm nên chỉ có thể đưa ra kết luận tử vong dựa trên quá trình điều trị tại thời điểm đó, tức là ngộ độc thuốc. Riêng với BV Phụ Nữ với những sơ suất như trên sẽ tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm” - đại diện Sở Y tế Đà Nẵng cho hay.

Chưa cho phép mở lại phòng mổ, chuyển sang bệnh viện công

BV Phụ Nữ, nguyên là BV Phụ Nữ Nghèo, là bệnh viện ngoài công lập, trực thuộc Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh, được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 5.2.2013, hình thức hoạt động là bệnh viện chuyên khoa với quy mô là 50 giường bệnh.

Theo quyết định tháng 12.2018 về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với BV Phụ Nữ, thì BV phân tuyến chuyên môn kỹ thuật là tuyến 3, xếp hạng tương đương BV hạng 3. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất xây dựng, đưa vào hoạt động, BV này bỏ đi chữ “nghèo”. Dù vẫn trực thuộc Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh nhưng mức phí của bệnh viện luôn ở “trên trời”, giá dịch vụ gần như chỉ dành cho phụ nữ có tiền.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri với Chủ tịch UBND Đà Nẵng hồi tháng 11.2019, cử tri quận Thanh Khê thắc mắc: Tại sao bệnh viện ban đầu thành lập để khám chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em nghèo mà giá cả thì đắt đỏ như vậy. Hơn nữa, việc huy động xã hội và công quỹ, đất, tài sản khác của nhà nước để xây dựng, nhưng khi hoạt động lại trở thành BV tư?

Trước những sự vụ xảy ra cùng với cách hoạt động công tư không rõ ràng đó của BV Phụ Nữ, HĐND Đà Nẵng tại kỳ họp vừa qua đã thống nhất chuyển BV Phụ Nữ sang bệnh viện công. Riêng với phòng mổ của bệnh viện bị đóng cửa sau vụ tai biến sản khoa, “Sở Y tế đang yêu cầu BV Phụ Nữ rà soát lại tất cả quy trình, đội ngũ nhân viên y tế, trang thiết bị... báo cáo lại sở. Đến khi nào đủ điều kiện và cam kết không để tái diễn sơ suất như vừa qua, sở mới cho phép phòng mổ của BV hoạt động trở lại. Còn về việc chuyển cơ sở này sang bệnh viện công thì Sở Y tế cũng đang đợi chỉ đạo cụ thể của UBND thành phố” - Sở Y tế Đà Nẵng cho hay.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Công an vào cuộc vụ sản phụ tử vong khi sinh tại bệnh viện

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 17.12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) tổ chức họp báo để thông tin về việc một sản phụ tử vong, con nguy kịch vừa xảy ra tại bệnh viện.

2 sản phụ tử vong Đà Nẵng được nghi do sốc phản vệ, ngộ độc thuốc

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa có kết luận của hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố y khoa tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng, trong đó nêu rõ, cả 2 sản phụ tử vong được “nghĩ nhiều” là do sốc phản vệ hoặc ngộ độc thuốc gây tê.

Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra vụ sản phụ tử vong nghi do thuốc gây tê

THUỲ TRANG |

Chiều 22.11, Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang vào cuộc làm rõ vụ tai biến sản khoa khiến 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch sau khi sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quảng Bình: Công an vào cuộc vụ sản phụ tử vong khi sinh tại bệnh viện

LÊ PHI LONG |

Chiều tối 17.12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) tổ chức họp báo để thông tin về việc một sản phụ tử vong, con nguy kịch vừa xảy ra tại bệnh viện.

2 sản phụ tử vong Đà Nẵng được nghi do sốc phản vệ, ngộ độc thuốc

THUỲ TRANG |

Sở Y tế Đà Nẵng vừa có kết luận của hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố y khoa tại Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng, trong đó nêu rõ, cả 2 sản phụ tử vong được “nghĩ nhiều” là do sốc phản vệ hoặc ngộ độc thuốc gây tê.

Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra vụ sản phụ tử vong nghi do thuốc gây tê

THUỲ TRANG |

Chiều 22.11, Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang vào cuộc làm rõ vụ tai biến sản khoa khiến 2 sản phụ tử vong, 1 nguy kịch sau khi sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống.