Vụ 14 con trâu chết bất thường ở Ba Vì: Một con trâu bị đào lên lấy thịt?

Phạm Đông - Hồng Hạnh |

Sau vụ việc 14 con trâu chết bất thường xảy ra tại huyện Ba Vì (Hà Nội) được tiêu hủy, chôn lấp theo đúng quy định thì bất ngờ trong ngày 9.7 xác của một con trâu đã bị đào lên, xẻ thịt mang đi.

Liên quan đến vụ việc 14 con trâu của người dân thôn Muồng Cháu (Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội) lăn ra chết bất thường, ngày 10.7 các đơn vị chức năng xã Vân Hòa vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng huyện Ba Vì điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của đàn trâu.

Theo ghi nhận của Lao Động tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc, trong ngày 8.7 các lực lượng chức năng của xã và huyện Ba Vì đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy 14 con trâu đã chết theo quy định. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua (9.7) đã có một số người dân tự ý đào xác của một con trâu lên để lấy thịt mang đi.

Hiện trường vụ việc 14 con trâu chết tại Ba Vì. Ảnh: Người dân cung cấp
Hiện trường vụ việc 14 con trâu chết tại Ba Vì. Ảnh: Người dân cung cấp

Khi phát hiện tình trạng này, các chủ trâu đã ngay lập tức trình báo UBND xã Vân Hòa để ngăn chặn sự việc. Do đó, trong sáng 10.7 xã Vân Hòa đã huy động một máy xúc đến hiện trường, chôn lấp lại xác của con trâu trên theo quy định.

Khu vực xảy ra vụ việc 14 con trâu chết chưa rõ nguyên nhân nằm trên núi cao, rất xa khu vực sinh sống của người dân. Mặc dù xác của số trâu chết đã được đào sâu xuống núi để chôn theo đúng quy định và rắc vôi bột xung quanh nhưng vẫn không tránh khỏi mùi hôi bốc lên và côn trùng vây quanh.

Chủ trâu xót xa khi nhìn thấy thấy trâu chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Thanh Huyền
Chủ trâu xót xa khi nhìn thấy trâu chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân phải chôn lấp, tiêu hủy tại chỗ. Ảnh: Thanh Huyền
Nói về vấn đề này, sáng 10.7 ông Nguyễn Duy Ước - Phó chủ tịch UBND xã Vân Hòa cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã thành lập tổ công tác đến hiện trường, kiểm tra và lập biên bản. Cho đến thời điểm hiện tại, địa phương vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước và mẫu nội tạng để có thể kết luận được nguyên nhân chết của số trâu trên.

“Lợi dụng trên núi cao vắng người qua lại, một số người dân thiếu hiểu biết đã tự ý đào xác của một con trâu lên để xẻ thịt mang đi. Hiện tại chính quyền địa phương vẫn chưa xác định được những người này là ai. Tuy nhiên khi nhận được báo cáo của người dân, chúng tôi đã cử tổ công tác xuống hiện trường kiểm tra, đồng thời chôn lấp lại theo đúng quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường”- ông Ước cho hay.

Người dân thôn Muồng Cháu, xã Vân Hoà thường xuyên chăn thả trâu trên núi. Ảnh: Phạm Đông
Người dân thôn Muồng Cháu, xã Vân Hoà thường xuyên chăn thả trâu trên núi. Ảnh: Phạm Đông

Cũng theo vị Phó chủ tịch UBND xã Vân Hòa, ở địa phương các hộ gia đình có trâu chết bất thường trong sự việc lần này không có mâu thuẫn hay xích mích với ai trong thôn, xã.

Do đó khi sự việc xảy ra khiến cho các chủ trâu, người dân và chính quyền địa phương hết sức bất ngờ. Trước đây, ở xã cũng có một số lần trâu bò của người dân bị chết không rõ nguyên nhân, nhưng đây là lần đầu tiên số lượng trâu chết nhiều như vậy.

Khi sự việc xảy ra, UBND xã Vân Hòa đã làm việc với từng gia đình, lập biên bản cam kết và thống nhất số trâu bị chết sẽ được chôn lấp, tiêu hủy, tránh tình trạng phát tán thịt ra ngoài. Từ sau khi người dân đào xác một con trâu lên, tổ công tác của xã đã thường xuyên kiểm tra, bảo vệ hiện trường vụ việc, tránh tình trạng tương tự xảy ra.

“Hiện tại xã vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Ba Vì để xác minh, làm rõ vụ việc, khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin với báo chí” – ông Ước nói thêm.

Phạm Đông - Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Lấy mẫu xét nghiệm 14 con trâu của nông dân Ba Vì lăn ra chết bất thường

Phạm Đông |

Nghi do bị đầu độc, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước và mẫu nội tạng 14 con trâu của người dân thôn Muồng Cháu (Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội) chết bất thường để kiểm tra, làm rõ.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 20 tỉnh: 5.856 con lợn phải tiêu hủy

Vũ Long |

Đến ngày 28.6.2020, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 143 xã, khiến 5.856 con lợn buộc phải tiêu hủy.

Tiêu hủy 4.000 con lợn do dịch tả lợn Châu Phi, thịt lợn khó giảm giá

Vũ Long |

Trong khi nguồn cung đang thiếu, dịch tả lợn Châu Phi lại tái phát trên diện rộng, nguồn cung giảm sút khiến nỗ lực đưa lợn hơi giảm về mức 60.000 đồng/kg của Chính phủ càng khó khăn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lấy mẫu xét nghiệm 14 con trâu của nông dân Ba Vì lăn ra chết bất thường

Phạm Đông |

Nghi do bị đầu độc, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu nước và mẫu nội tạng 14 con trâu của người dân thôn Muồng Cháu (Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội) chết bất thường để kiểm tra, làm rõ.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 20 tỉnh: 5.856 con lợn phải tiêu hủy

Vũ Long |

Đến ngày 28.6.2020, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 143 xã, khiến 5.856 con lợn buộc phải tiêu hủy.

Tiêu hủy 4.000 con lợn do dịch tả lợn Châu Phi, thịt lợn khó giảm giá

Vũ Long |

Trong khi nguồn cung đang thiếu, dịch tả lợn Châu Phi lại tái phát trên diện rộng, nguồn cung giảm sút khiến nỗ lực đưa lợn hơi giảm về mức 60.000 đồng/kg của Chính phủ càng khó khăn.