Vụ 106 cây cổ thụ đường Kim Mã bị bỏ rơi: Sở, ngành vào cuộc tháo gỡ?

Trần Tuấn |

Liên quan vấn đề 106 cây cổ thụ đường Kim Mã bị bỏ rơi mà Báo Lao Động phản ánh, một số Sở, ngành liên quan của TP.Hà Nội sẽ có cuộc họp tháo gỡ vấn đề trong hôm nay 26.5.

Sở, ngành cùng họp

Tối 25.5, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết: "Ngày mai, chúng tôi sẽ có lịch họp với Sở Xây dựng Hà Nội tìm cách tháo gỡ và thống nhất phương án xử lý vấn đề liên quan đến 106 cây cổ thụ đường Kim Mã như Báo Lao Động đã nêu".

 
Khoảng 30/106 cây bị chết khô, nếu tình trạng kéo dài cả vườn cây sẽ chết. Ảnh Trần Tuấn

Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chia sẻ thêm: "Vụ việc này liên quan đến việc thực hiện thí điểm của Thành phố Hà Nội về di chuyển cây xanh. Do thời điểm 2016, việc di chuyển hàng cây Kim Mã là thí điểm lần đầu tiên nên trong quá trình làm có những cái vướng mắc".

Khi phóng viên hỏi có thể tham gia ghi nhận nội dung cuộc họp này hay không thì ông Minh cho biết, về nguyên tắc thì đơn vị có trách nhiệm giải trình. Sau khi làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố, Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội sẽ có phản hồi đến Báo Lao Động.

Công ty vẫn bặt vô âm tín

Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh tình trạng 106 cây cổ thụ đường Kim Mã sau khi được di dời về vườn ươm Đa Tốn (Gia Lâm) để  "nhường" đất thi công dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, đã bị công ty cổ phần Beepro (đơn vị được TP.Hà Nội thuê chăm sóc cây) bỏ rơi nhiều năm nay.

Hậu quả, hàng chục cây cổ thụ đã bị chết khô, mục ruỗng và nếu kéo dài toàn bộ số cây này sẽ chết. Công ty này cũng "xù" tiền thuê đất của người dân địa phương số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng và "mất tích" hơn 2 năm nay khiến chủ đất rơi vào thế khó vì không thể thanh lý hợp đồng và cũng không thể tự động đánh chuyển cây đi.

Văn phòng Công ty Beepro là 1 thùng container trong 1 bãi gửi xe trên đường Phạm Hùng.
Văn phòng Công ty Beepro là 1 thùng container trong 1 bãi gửi xe trên đường Phạm Hùng.

Phóng viên Lao Động đã vào cuộc tìm tung tích của công ty cổ phần Beepro thì phát hiện các địa chỉ công ty được cung cấp trong hợp đồng thuê đất và đăng tải trên mạng chỉ là địa chỉ "ma". Ngày 20.5, sau nhiều đầu mối thông tin chúng tôi tìm được địa chỉ công ty là một thùng container đặt tại sâu trong một bãi đỗ xe trên đường Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đáng chú ý hơn, công ty này có ngành đăng kí kinh doanh chính là... vận tải hành khách và xây dựng nhà ở. Mã ngành "dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan" thì hiện tại công ty Beepro vẫn chưa nộp phí duy trì mã ngành này.

Theo tìm hiểu, ngoài dự án di dời 106 cây xanh trên đường Kim Mã, Công ty Beepro còn được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội giao đánh chuyển, chặt hạ 1.159 cây xanh trên tuyến đường vành đai 3 đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long thuộc đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Các cây xanh sau khi đánh chuyển sẽ đưa về nút giao đường Tà Hồng - Võ Nguyên Giáp và nút giao quốc lộ 5 - Vành đai 3 để trồng và chăm sóc.

Sở Xây dựng không phản hồi

Ngày 21.5, PV Lao Động đã cung cấp thông tin việc vụ 106 cây cổ thụ đường Kim Mã bị bỏ rơi cho ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Ông Hùng cho biết sẽ trao đổi lại với Sở Xây dựng Hà Nội. PV cũng đã đặt lịch làm việc với Sở Xây dựng Hà Nội nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được có phản hồi của đơn vị.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ về trụ sở doanh nghiệp "bỏ rơi" 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã

Trần Tuấn - Sương Mai |

Trong khi Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết sẽ trao đổi với Sở Xây dựng về vụ việc 106 cây cổ thụ ở Kim Mã bị bỏ rơi, PV Lao Động tiếp tục đi tìm thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Beepro, đơn vị được TP.Hà Nội thuê chăm sóc cây.

Hà Nội: 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã bị bỏ rơi, nhiều cây chết khô

Trần Tuấn - Sương Mai |

Trong khi dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội chưa biết ngày nào về đích thì 106 cây cổ thụ trên đường Kim Mã bị đốn hạ, di dời để phục vụ cho công trình này hiện đang bị bỏ mặc, hàng chục cây chết khô.

TPHCM trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố trong năm 2020, góp phần xây dựng thành phố xanh, thân thiện với môi trường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bất ngờ về trụ sở doanh nghiệp "bỏ rơi" 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã

Trần Tuấn - Sương Mai |

Trong khi Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết sẽ trao đổi với Sở Xây dựng về vụ việc 106 cây cổ thụ ở Kim Mã bị bỏ rơi, PV Lao Động tiếp tục đi tìm thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Beepro, đơn vị được TP.Hà Nội thuê chăm sóc cây.

Hà Nội: 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã bị bỏ rơi, nhiều cây chết khô

Trần Tuấn - Sương Mai |

Trong khi dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội chưa biết ngày nào về đích thì 106 cây cổ thụ trên đường Kim Mã bị đốn hạ, di dời để phục vụ cho công trình này hiện đang bị bỏ mặc, hàng chục cây chết khô.

TPHCM trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố trong năm 2020, góp phần xây dựng thành phố xanh, thân thiện với môi trường.