Vụ 1 học sinh mầm non bị các bạn đánh trong lớp: Đình chỉ dạy đối với 3 giáo viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Liên quan đến việc một đoạn clip ngắn được đăng tải trên mạng xã hội Facebook vào tối 28.8, quay lại cảnh một học sinh mầm non bị các bạn trong lớp xúm vào đánh ngay trong giờ học trước sự chứng kiến của 3 cô giáo, sáng 29.8, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Ninh Bình đã kiểm tra và xác định đây chỉ là lỗi thuộc về kỹ năng sư phạm của giáo viên.

Theo đó, sự việc xảy ra vào cuối buổi trưa 28.8, tại Trường Mầm non tư thục Cầu Vồng (Rainbow Kindergarten) có địa chỉ tại phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình).

Thời điểm này, các cô đang tổ chức cho các cháu tập văn nghệ và chuẩn bị ăn cơm thì cháu P.G.B, học lớp 4 tuổi, bị các bạn trong lớp lao vào đánh. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 30 giây nên các cô đã sơ suất không kịp phản ứng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Quang Vinh - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình - cho biết: "Sau khi nắm được thông tin, phòng đã cử cán bộ đến phối hợp với nhà trường để xác minh làm rõ sự việc.

Sau khi xem lại camera và qua tường trình của 3 cô giáo phụ trách lớp, chúng tôi xác định đây là lỗi về mặt kỹ năng sư phạm của các cô trong việc nuôi dạy trẻ. Rất may là sự việc chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 30 giây nên không có tổn thương về cơ thể  đối với cháu bé.

Trước mắt, chúng tôi đã chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường cùng với giáo viên đến gặp gỡ gia đình phụ huynh cháu bé để trao đổi, tìm hiểu thông tin từ phía gia đình để có cơ sở trong việc xử lý kỷ luật đối với những giáo viên có liên quan đến sự việc trên. Sai đến đâu xử lý nghiêm đến đấy, tùy theo mức độ vi phạm” – ông Vinh nói.

Cô Trần Thị Nga - hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Đây là sự việc đáng tiếc đối với nhà trường. Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường cùng với giáo viên đã đến gia đình gặp phụ huynh cháu bé để xin lỗi.

“Phía gia đình cháu bé cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của Ban giám hiệu và các giáo viên có liên quan. Đồng thời, phụ huynh của cháu cũng đã gỡ bài đăng trên Facebook và vẫn tiếp tục cho con theo học tại trường. Tuy nhiên, để làm rõ sự việc và có căn cứ để xử lý đối với những giáo viên vi phạm, hiện chúng tôi đã đình chỉ công tác đối với 3 cô giáo có liên quan và yêu cầu các cô viết bản kiểm điểm” – bà Nga nói.

Được biết, Trường Mầm non tư thục Cầu vồng đi vào hoạt động từ năm 2017, hiện có 260 học sinh. Đây được xem là một trong những trường mầm non tư thục có điều kiện cơ sở vật chất cũng như chất lượng nuôi dạy thuộc diện tốt nhất của thành phố Ninh Bình.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Cháu bé trai bị điện giật tử vong khi đang học tại trường mầm non

ĐỖ VẠN |

Người bảo vệ quên ngắt điện của công trình đang xây dựng trường học đã gây nên cái chết thương tâm cho cháu bé 4 tuổi.

Clip nhiều trẻ mầm non lao vào đánh một bạn trong lớp trước mặt cô giáo gây phẫn nộ

Đặng Chung |

Đêm 28.8, vì quá bức xúc sau khi xem lại hình ảnh từ camera lớp học của con, chứng kiến cảnh con mình bị nhiều bạn lao vào đánh trước mặt cô giáo, chị Hà Thắm (TP.Ninh Bình) đã chia sẻ clip lên trang cá nhân để hỏi ý kiến các phụ huynh về hướng xử lý khi gặp tình huống này.

Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học có thể phải tập sự tới 6 tháng

Thành Trung (Theo Chinhphu.vn) |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cháu bé trai bị điện giật tử vong khi đang học tại trường mầm non

ĐỖ VẠN |

Người bảo vệ quên ngắt điện của công trình đang xây dựng trường học đã gây nên cái chết thương tâm cho cháu bé 4 tuổi.

Clip nhiều trẻ mầm non lao vào đánh một bạn trong lớp trước mặt cô giáo gây phẫn nộ

Đặng Chung |

Đêm 28.8, vì quá bức xúc sau khi xem lại hình ảnh từ camera lớp học của con, chứng kiến cảnh con mình bị nhiều bạn lao vào đánh trước mặt cô giáo, chị Hà Thắm (TP.Ninh Bình) đã chia sẻ clip lên trang cá nhân để hỏi ý kiến các phụ huynh về hướng xử lý khi gặp tình huống này.

Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học có thể phải tập sự tới 6 tháng

Thành Trung (Theo Chinhphu.vn) |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.