Vốn đầu tư công tại các dự án trọng điểm: 11 tháng, giải ngân 31.869 tỉ VNĐ

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang rốt ráo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công những dự án trọng điểm nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân theo đúng yêu cầu. Dự kiến tháng 11.2021, giải ngân được 3.283 tỉ đồng và lũy kế 11 tháng sẽ giải ngân được 31.869 tỉ đồng (đạt 73,4% kế hoạch).

Hàng loạt dự án lớn sắp cán đích giải ngân

Tính đến ngày 19.11.2021, dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - Quốc lộ (QL) 45 đã giải ngân hơn 2.634/2.931 tỉ đồng (đạt 90% kế hoạch).

Giám đốc điều hành dự án Mai Sơn - QL45 (Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư) - ông Lương Văn Long cho biết, số vốn còn lại gần 300 tỉ đồng sẽ được hoàn thành giải ngân trong hơn 2 tháng cuối năm. Hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án với chiều dài hơn 63km qua địa bàn hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành, không còn vướng mắc.

Theo đó trên toàn tuyến, các nhà thầu đang tăng tốc thi công với 68 mũi tại 5 gói thầu xây lắp. Tổng sản lượng thi công của toàn dự án đến nay đạt khoảng 2.430 tỉ đồng (đạt 35,3% giá trị hợp đồng). Theo ông Long, tiến độ dự án hiện cơ bản bám sát yêu cầu của Bộ GTVT.

"Chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành giải ngân hết phần vốn đã giao cho dự án trong năm 2021" - ông Long cho biết.

Theo đại diện Vụ Kế hoạch Đầu tư (Bộ GTVT), năm 2021, Bộ GTVT được giao kế hoạch vốn khoảng 43.397 tỉ đồng. Dự kiến tháng 11.2021 giải ngân được 3.283 tỉ đồng và lũy kế 11 tháng giải ngân được 31.869 tỉ đồng (đạt 73,4% kế hoạch). Trong đó, các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông cơ bản đáp ứng kế hoạch.

Cụ thể như dự án cầu Mỹ Thuận 2 (Ban QLDA 7 làm đại diện chủ đầu tư) giải ngân vượt 220 tỉ đồng; dự án Nghi Sơn - Diễn Châu (Ban QLDA 6) giải ngân vượt 205 tỉ đồng; Cao tốc Mai Sơn - QL45 và Phan Thiết - Dầu Giây (Ban QLDA Thăng Long) giải ngân vượt 140 tỉ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án chậm tiến độ giải ngân như: Dự án nâng cấp đường băng Tân Sơn Nhất (Ban QLDA Mỹ Thuận) chậm 192 tỉ đồng; Dự án thành phần 2 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên QL24 (Sở GTVT tỉnh Kon Tum) chậm 118 tỉ đồng; Dự án nâng cấp QL57 (Sở GTVT tỉnh Bến Tre) chậm 116 tỉ đồng…

Đại diện Vụ Kế hoạch Đầu tư cho hay, các nhóm dự án được giao kế hoạch vốn lớn sẽ quyết định kết quả giải ngân chung của cả Bộ GTVT. Điển hình, các dự án vốn ODA cần giải ngân 3.108 tỉ đồng gồm: Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, dự án Đáy Ninh Cơ, dự án kết nối Mê Kông, dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh Long Xuyên…  Cùng đó, 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam cần giải ngân 4.484 tỉ đồng, tập trung ở các dự án đầu tư công khoảng 3.884 tỉ đồng. Như đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ban QLDA 7) còn phải giải ngân 975 tỉ đồng; cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh) còn phải giải ngân 874 tỉ đồng; Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (Sở GTVT tỉnh Ninh Bình) còn phải giải ngân 435 tỉ đồng.

Phải giải ngân tối thiểu 96% vốn đầu tư công

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư - ông Nguyễn Danh Huy - để giải ngân hết kế hoạch vốn cả năm đạt tối thiểu 96% (tương đương kết quả năm 2020), đáp ứng mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 63 của Chính phủ (giải ngân được 95-100% kế hoạch). Từ nay tới 31.1.2022, Bộ GTVT còn phải tiếp tục giải ngân khoảng 9.932 tỉ đồng.

Cụ thể, các dự án ODA lũy kế giải ngân được 4.339/6.758 tỉ đồng (đạt 64,2%), tới cuối năm phải giải ngân 1.629 tỉ đồng. Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 1, lũy kế giải ngân được 11.892/14.585 tỉ đồng (đạt 81,5%), tới cuối năm còn phải giải ngân 2.243 tỉ đồng. Các dự án trọng điểm, cấp bách lũy kế giải ngân được 5.914/8.317 tỉ đồng (đạt 71,1%), tới cuối năm còn phải giải ngân 2.153 tỉ đồng. Các dự án giao thông trong nước khác lũy kế giải ngân được 9.724/13.741 tỉ đồng (đạt 70,7%), tới cuối năm còn phải giải ngân 3.907 tỉ đồng.

Về công tác chuẩn bị đầu tư, giao kế hoạch trung hạn cho các dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT dự kiến triển khai khởi công mới 67 dự án trong dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có 6 dự án quan trọng quốc gia gồm 5 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 4 Hà Nội, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; một dự án đầu tư công mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (vốn vay ODA).

Đặng Tiến
TIN LIÊN QUAN

Giám định viên "giật mình" vì chất lượng dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Cho rằng khách quan, vô tư, khi giám định các hỏng hóc tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đại diện cơ quan giám định tư pháp cho hay "giật mình" vì chất lượng công trình trọng điểm quốc gia này.

Chủ dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bất nhất trong yêu cầu bồi thường

Việt Dũng |

Hà Nội - Chủ toạ phiên toà đã phải nhắc nhở đại diện VEC - Chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi "không nên phát biểu không có tính logic" khi vị đại diện này nói về yêu cầu bồi thường.

Nhiều bị cáo không đồng ý với giám định vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Các bị cáo trong vụ án sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đều thừa nhận sai phạm, song họ không đồng ý với kết quả giám định.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giám định viên "giật mình" vì chất lượng dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Cho rằng khách quan, vô tư, khi giám định các hỏng hóc tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đại diện cơ quan giám định tư pháp cho hay "giật mình" vì chất lượng công trình trọng điểm quốc gia này.

Chủ dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bất nhất trong yêu cầu bồi thường

Việt Dũng |

Hà Nội - Chủ toạ phiên toà đã phải nhắc nhở đại diện VEC - Chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi "không nên phát biểu không có tính logic" khi vị đại diện này nói về yêu cầu bồi thường.

Nhiều bị cáo không đồng ý với giám định vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Các bị cáo trong vụ án sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đều thừa nhận sai phạm, song họ không đồng ý với kết quả giám định.