Vợ lừa đảo gần 40 tỉ đồng, chồng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

TRẦN TUẤN |

Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thạch Đài.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà, ông Nguyễn Văn Hậu đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc để vợ là Nguyễn Thị Thắm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Hậu sinh hoạt và công tác.

Bà Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1980, trú tại thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài) là nhân viên hợp đồng một cơ quan bảo hiểm tại Hà Tĩnh. Trong khoảng thời gian từ tháng 3.2018 đến tháng 8.2018, bà Thắm đã lừa đảo chiếm đoạt của 31 người trên địa bàn Hà Tĩnh với tổng số tiền hơn 39 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Thắm còn lợi dụng là nhân viên của đại lý bán bảo hiểm đã tham ô số tiền hơn 41 triệu đồng.

Bà Thắm sau đó bị khởi tố, truy tố, bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử vào cuối tháng 7.2019 và tuyên mức án 27 năm tù.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đôi tình nhân làm giả giấy tờ đất mang đi lừa đảo

H.L |

Ngày 8.11, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố cặp tình nhân chuyên làm giả giấy tờ đất nhằm lừa đảo của người dân hàng trăm triệu đồng.

Truy tố đại gia Bạc Liêu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

NHẬT HỒ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bạc Liêu đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Thanh Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Hằng là giám đốc Cty TNHH Gia Bảo, một công ty trúng nhiều gói thầu lớn tại Bạc Liêu. Ông Hằng cũng được cho là doanh nhân thành đạt của tỉnh Bạc Liêu.

900 người tố cáo địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Phương |

Đã có 900 người tố cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố đôi tình nhân làm giả giấy tờ đất mang đi lừa đảo

H.L |

Ngày 8.11, Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố cặp tình nhân chuyên làm giả giấy tờ đất nhằm lừa đảo của người dân hàng trăm triệu đồng.

Truy tố đại gia Bạc Liêu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

NHẬT HỒ |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bạc Liêu đã kết thúc điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Thanh Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Hằng là giám đốc Cty TNHH Gia Bảo, một công ty trúng nhiều gói thầu lớn tại Bạc Liêu. Ông Hằng cũng được cho là doanh nhân thành đạt của tỉnh Bạc Liêu.

900 người tố cáo địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Phương |

Đã có 900 người tố cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".