Vỡ đập Đầm Thìn - Phú Thọ, nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp

Vũ Long |

Sáng 28.5, đập Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) bị vỡ trên chiều dài 5m khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Thông tin ban đầu cho biết, không có thiệt hại về người và nhà cửa.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, Chống tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, sáng nay (28.5), đập chứa nước Đầm Thìn (xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) với 600 nghìn mét khối nước tại xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bị vỡ trên chiều dài khoảng 5m.

Đến thời điểm này, không có thiệt hại về người và nhà cửa.

Ông Nguyễn Văn Tài - Bí thư Đảng ủy xã Cấp Dẫn cho biết: Đập vỡ khiến nước tràn xuống hạ lưu, lực lượng chức năng của huyện và xã phải di dời người khẩn cấp người và tài sản của 16 hộ dân.

“Bước đầu xác định có khoảng 10ha ao cá bị ngập tràn mất cá của dân, khoảng 6ha lúa bị ngập. Nhà dân không bị thiệt hại”- ông Nguyễn Văn Tài nói.

Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục, đảm bảo an toàn cho hạ lưu.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Còn nhiều bất cập trong quản lý đê điều

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 22.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến phạm vi điều chỉnh; ngân sách phòng, chống thiên tai; những vi phạm trong quản lý đê điều… Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) kiến nghị, sửa đổi Luật Đê điều lần này cần có quy định cụ thể, tránh việc sử dụng cù lao, bãi bồi, lòng sông không an toàn cho đê.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Theo VGP |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Hà Nội chỉ đạo xử lý triệt để vi phạm đê điều

Phạm Đông |

Đang trong tâm điểm mùa mưa bão, nhưng trong thời gian vừa qua trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn xảy ra 10 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, cần được xử lý nghiêm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Còn nhiều bất cập trong quản lý đê điều

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Ngày 22.11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. Nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến phạm vi điều chỉnh; ngân sách phòng, chống thiên tai; những vi phạm trong quản lý đê điều… Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) kiến nghị, sửa đổi Luật Đê điều lần này cần có quy định cụ thể, tránh việc sử dụng cù lao, bãi bồi, lòng sông không an toàn cho đê.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Theo VGP |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 24/CT-TTg về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Hà Nội chỉ đạo xử lý triệt để vi phạm đê điều

Phạm Đông |

Đang trong tâm điểm mùa mưa bão, nhưng trong thời gian vừa qua trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn xảy ra 10 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, cần được xử lý nghiêm.