Vợ Chủ tịch tỉnh Hà Giang bị kỷ luật vì nhờ nâng điểm

Việt Dũng |

Bà Nguyễn Thị Nga (chuyên viên Sở Tài chính tỉnh Hà Giang) được xác định nhờ bà Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, người vừa bị tuyên 2 năm tù) nâng điểm cho cháu.

Ngày 25.10, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang bà Nguyễn Thị Tố Oanh cho biết, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã ra quyết định kỷ luật bà Nguyễn Thị Nga (chuyên viên Sở Tài chính) bằng hình thức khiển trách.

Bà Nga là vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn. Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại địa phương này, bà Nga đã nhờ bị cáo Triệu Thị Chính (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) nâng điểm cho cháu.

"Nội dung liên quan đến sai phạm của bà Nga khi ra tòa mới được phát sinh nên sau khi kiểm tra, chúng tôi đã chỉ đạo xem xét xử lý", bà Oanh cho hay.

Trước đó, bà Oanh thông tin với phóng viên Lao Động, bà Nga không thuộc diện quản lý của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, song đơn vị cũng đã chỉ đạo Đảng bộ cấp dưới kiểm tra.

Tại phiên tòa xét xử 5 bị cáo trong vụ gian lận thi ở Hà Giang diễn ra từ ngày 14.10 và kéo dài liên tục 5 ngày, bà Chính trong phần tranh tụng khai đã đưa danh sách 13 thí sinh cho bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu trưởng phòng khảo thí) để nhờ xem điểm.

"Trong số đó có con ông Triệu Tài Vinh, con bị cáo Phạm Văn Khuông, cháu ruột của tôi và con em người thân, đồng nghiệp", bà Chính trình bày. Ngoài ra, bị cáo này cũng nhận tin nhắn của nhiều cán bộ, lãnh đạo địa phương nhờ xem điểm thí sinh, gồm ông Vũ Văn Sử (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhờ xem điểm cho 3 thí sinh), bà Chúng Thị Chiên (Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang), bà Lại Thị Hương (Phó chánh văn phòng UBND tỉnh) cùng nhiều cán bộ sở, ngành.

Đối với trường hợp vợ Chủ tịch Hà Giang, đại diện Viện kiểm sát công bố các đoạn tin nhắn của bà Nga gửi bà Chính để nhờ bị cáo nâng điểm cho cháu. Một trong các tin nhắn có nội dung: "Bạn à, mình là Nga ở Sở Tài chính, mình có đứa cháu vừa thi 12. Bạn giúp mình với nhé".

Bà Chính hồi đáp: "Em sẽ cố gắng xem xét môn tự luận. Khó khăn lắm chị ạ, thương các cháu Hà Giang mình nhưng quy chế chặt chẽ, lại chấm bằng máy nữa nên không thể làm gì được có gì chị thông cảm cho em nhé".

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Gian lận điểm thi Hà Giang: Xem xét trách nhiệm của vợ chủ tịch tỉnh

Việt Dũng |

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nâng điểm thi ở Hà Giang, kiểm sát viên xác định có việc bà Nguyễn Thị Nga (vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) nhờ nâng điểm cho cháu, nên Ủy Ban kiểm tra tỉnh Ủy Hà Giang đã có chỉ đạo.

Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang một mực khai: Chỉ nhờ xem, không nhờ nâng điểm

Việt Dũng |

Ông Trần Đức Quý có nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Hoài "xem điểm" cho cháu gái, song cuối cùng nữ sinh này lại được nâng điểm.

Em vợ thi thử được điểm thấp, cựu thiếu tá công an lập tức nhờ nâng điểm

Cường Ngô |

Được giao bảo vệ nơi chứa bài thi trắc nghiệm, cựu thiếu tá công an không những không làm tròn trách nhiệm của mình mà còn gửi thông tin, nhờ nâng điểm cho em vợ của mình.

Nhờ nâng điểm hay nhờ xem điểm: Bộ Công an cần vào cuộc điều tra

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Gian lận điểm thi ở Sơn La trở nên phức tạp khi 8 bị can khai được nhờ 'nâng điểm thi', còn người liên quan lại nói chỉ 'nhờ xem điểm thi' hoặc phủ nhận dính líu. Về vấn đề này, các đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu giai đoạn 2 của vụ án phức tạp, vượt quá tầm của địa phương, Bộ Công an cần vào cuộc điều tra.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La nói gì khi bị tố nhờ nâng điểm cho con?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La đang vướng phải nghi vấn xin nâng điểm cho con ở môn Lịch sử, Địa lí.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Gian lận điểm thi Hà Giang: Xem xét trách nhiệm của vợ chủ tịch tỉnh

Việt Dũng |

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nâng điểm thi ở Hà Giang, kiểm sát viên xác định có việc bà Nguyễn Thị Nga (vợ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang) nhờ nâng điểm cho cháu, nên Ủy Ban kiểm tra tỉnh Ủy Hà Giang đã có chỉ đạo.

Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang một mực khai: Chỉ nhờ xem, không nhờ nâng điểm

Việt Dũng |

Ông Trần Đức Quý có nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Hoài "xem điểm" cho cháu gái, song cuối cùng nữ sinh này lại được nâng điểm.

Em vợ thi thử được điểm thấp, cựu thiếu tá công an lập tức nhờ nâng điểm

Cường Ngô |

Được giao bảo vệ nơi chứa bài thi trắc nghiệm, cựu thiếu tá công an không những không làm tròn trách nhiệm của mình mà còn gửi thông tin, nhờ nâng điểm cho em vợ của mình.

Nhờ nâng điểm hay nhờ xem điểm: Bộ Công an cần vào cuộc điều tra

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Gian lận điểm thi ở Sơn La trở nên phức tạp khi 8 bị can khai được nhờ 'nâng điểm thi', còn người liên quan lại nói chỉ 'nhờ xem điểm thi' hoặc phủ nhận dính líu. Về vấn đề này, các đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu giai đoạn 2 của vụ án phức tạp, vượt quá tầm của địa phương, Bộ Công an cần vào cuộc điều tra.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La nói gì khi bị tố nhờ nâng điểm cho con?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La đang vướng phải nghi vấn xin nâng điểm cho con ở môn Lịch sử, Địa lí.