Vợ chồng nông dân bật khóc bên 400 gốc cây ăn trái bị kẻ ác chặt cụt

Nguyên Dũng |

Nhìn hơn 400 cây sầu riêng, mít, bơ hơn 1 năm tuổi trong vườn của gia đình bị chặt phá tận gốc, đôi vợ chồng đã bật khóc nức nở.

Chiều 24.8, tại hiện trường vườn cây ăn trái của vợ chồng ông Nguyễn Minh Sơn (49 tuổi), Nguyễn Thị Oanh Kiều (45 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Xuyên Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), có hàng trăm cây sầu riêng, mít, bơ, cóc bị chặt phá tận gốc, nhựa tứa ra, cành, lá cây khô héo.

Chứng kiến cảnh vườn cây ăn trái của gia đình mới trồng được hơn 1 năm tuổi bị chặt phá tận gốc không thương tiếc, vợ chồng ông Sơn vừa tiếp chuyện chúng tôi, vừa khóc mếu máo.

Chứng kiến cảnh vườn cây ăn trái bị chặt phá, đôi vợ chồng nghèo đã bật khóc. Ảnh: Nguyên Dũng
Chứng kiến cảnh vườn cây ăn trái bị chặt phá, đôi vợ chồng nghèo đã bật khóc. Ảnh: Nguyên Dũng

Theo trình bày của bà Kiều, chiều 22.8, vợ chồng bà ra thăm vườn cây ăn trái thì vẫn còn nguyên vẹn,  vườn cây xanh tốt, chiều cao trung bình của các cây trong vườn hơn 1m.

“Chiều tối 22.8, chúng tôi còn trồng dặm thêm 50 cây mít tại vườn nữa. Vậy mà ngày 23.8, vợ chồng tôi có việc đi TP.Bà Rịa thì nhận điện thoại của một người quen báo vườn cây ăn trái của gia đình tôi bị người khác chặt phá hết. Ban đầu tôi nghĩ chắc cây gãy nhánh, người quen thấy héo lá nên báo vậy. Sau khi đi công việc về nhà, 2 vợ chồng tôi vội chạy xe vào vườn thấy cây sầu riêng, mít bị chặt sát gốc, lá héo hết mà muốn xỉu tại chỗ”, bà Kiều khóc mếu máo nói.

Cầm cây sầu riêng héo hết lá, ông Sơn khóc tức tưởi: “Họ ác quá, sao lại chặt phá vườn cây nhà tôi. Bao nhiêu tiền vay ngân hàng để trồng vườn cây này, giờ bị chặt phá như vậy thật xót xa”.

Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc hơn 400 cây ăn trái của gia đình ông Sơn bị chặt phát. Ảnh: Nguyên Dũng
Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc hơn 400 cây ăn trái của gia đình ông Sơn bị chặt phát. Ảnh: Nguyên Dũng

Không chỉ chặt các cây ăn trái, kẻ phá hoại còn chặt hàng loạt ống nước dùng tưới cây nhỏ giọt trong vườn của vợ chồng bà Kiều.

Bà Kiều cho biết, vì kinh tế gia đình rất khó khăn, vừa qua vợ chồng bà đã mạnh dạn vay ngân hàng một ít vốn để trồng vườn trái cây rộng hơn 2 ha. Vườn cây mới trồng được hơn 1 năm thì bị chặt phá.

Theo thống kê tại hiện trường, có hơn  400 cây sầu riêng, mít, bơ bị chặt phá, thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Chiều 24.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Vĩnh Phú, Trưởng công an xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị này đã phối hợp với công an huyện Xuyên Mộc xuống tận hiện trường để điều tra. “Công an đã lập biên bản hiện trường, lấy lời khai của chủ vườn và các nhân chứng liên quan. Hiện công an cũng đã khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn để điều tra”, ông Phú nói.

Ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng đã chặt phá vườn cây của gia đình ông Nguyễn Minh Sơn.

Nguyên Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Công an vào cuộc vụ rừng giao cho chủ tịch xã bị chặt phá

Long Nguyễn |

Bên cạnh công an, lực lượng kiểm lâm cũng được chính quyền địa phương giao vào cuộc để làm rõ hành vi xâm hại rừng phòng hộ khu vực Đá Bia, xã Ngọc Thanh, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Rừng giao cho gia đình chủ tịch xã: Ngang nhiên quây rào, chặt phá

Long Nguyễn |

Trong 5 năm, lực lượng chức năng đã ít nhất 3 lần bắt quả tang và tiến hành xử phạt các đối tượng đã có hành vi xâm hại rừng phòng hộ khu vực Đá Bia, xã Ngọc Thanh, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vấn đề ở chỗ, cả ba lần, trách nhiệm của chủ rừng là ông Lý Văn Lương - đương kim Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh - đều không được đề cập đến.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vụ chặt phá rừng dầu tự nhiên ở Côn Đảo

Nguyên Dũng |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm) vụ phá rừng dầu tự nhiên để làm khu tái định cư ở huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Hà Tĩnh: Công an điều tra vụ chặt phá 600 cây tràm của một hộ dân

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Khê đã tiến hành kiểm tra, đo đạc hiện trường nơi rừng tràm của một hộ dân ở xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị kẻ xấu chặt phá.

Đắk Nông: Chặt phá rừng thông lấy đất sản xuất

HỮU LONG |

Tình trạng chặt phá rừng thông dọc tuyến QL14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông diễn ra từ lâu nhưng chưa có hướng xử lý. Để hạ độc rừng thông, các đối tượng không từ thủ đoạn như dùng cưa lốc đốn hạ thông, đổ hóa chất đầu độc… Mục đích của hành vi phá rừng là để lấn chiếm, mua bán đất rừng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vĩnh Phúc: Công an vào cuộc vụ rừng giao cho chủ tịch xã bị chặt phá

Long Nguyễn |

Bên cạnh công an, lực lượng kiểm lâm cũng được chính quyền địa phương giao vào cuộc để làm rõ hành vi xâm hại rừng phòng hộ khu vực Đá Bia, xã Ngọc Thanh, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Rừng giao cho gia đình chủ tịch xã: Ngang nhiên quây rào, chặt phá

Long Nguyễn |

Trong 5 năm, lực lượng chức năng đã ít nhất 3 lần bắt quả tang và tiến hành xử phạt các đối tượng đã có hành vi xâm hại rừng phòng hộ khu vực Đá Bia, xã Ngọc Thanh, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vấn đề ở chỗ, cả ba lần, trách nhiệm của chủ rừng là ông Lý Văn Lương - đương kim Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh - đều không được đề cập đến.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra vụ chặt phá rừng dầu tự nhiên ở Côn Đảo

Nguyên Dũng |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm) vụ phá rừng dầu tự nhiên để làm khu tái định cư ở huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Hà Tĩnh: Công an điều tra vụ chặt phá 600 cây tràm của một hộ dân

TRẦN TUẤN |

Công an huyện Hương Khê đã tiến hành kiểm tra, đo đạc hiện trường nơi rừng tràm của một hộ dân ở xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị kẻ xấu chặt phá.

Đắk Nông: Chặt phá rừng thông lấy đất sản xuất

HỮU LONG |

Tình trạng chặt phá rừng thông dọc tuyến QL14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông diễn ra từ lâu nhưng chưa có hướng xử lý. Để hạ độc rừng thông, các đối tượng không từ thủ đoạn như dùng cưa lốc đốn hạ thông, đổ hóa chất đầu độc… Mục đích của hành vi phá rừng là để lấn chiếm, mua bán đất rừng.