Vinh Quang Việt Nam 2024: Nghiên cứu khoa học cũng là cách khẳng định chủ quyền đất nước

Phạm Đông - Anh Tuấn |

Với PGS.TS Đào Việt Hà - Viện trưởng Viện Hải dương học (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam), những thành công trong quá trình nghiên cứu khoa học của bà cũng có thể trở thành điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đặc biệt là đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Người tiên phong trong nghiên cứu độc tố biển Việt Nam

Tiên phong trong nghiên cứu độc tố biển và an toàn thực phẩm của Việt Nam và khu vực Tây Thái Bình Dương, PGS.TS Đào Việt Hà - Viện trưởng Viện Hải dương học (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) đã có hơn 30 năm theo đuổi lĩnh vực này.

Trao đổi với Lao Động vào đầu tháng 5.2024, PGS.TS Đào Việt Hà cho biết, tuy các đề tài khoa học bà chủ trì thực hiện luôn bám sát những vấn đề nổi cộm, nhức nhối của xã hội về tình trạng ngộ độc thực phẩm biển và nhu cầu đáp ứng về chất lượng hải sản, nhưng ban đầu bà và nhóm nghiên cứu gặp khó khăn về cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu.

Bà và nhóm nghiên cứu đã từng bước giải quyết những mảng trống trong hướng nghiên cứu về độc tố biển và an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Kết quả, nghiên cứu của bà có ý nghĩa thiết thực về an toàn thực phẩm biển cho cộng đồng cũng như góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Kết quả nghiên cứu cũng được chuyển thành các sản phẩm tuyên truyền và được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Những thông điệp truyền thông này đã tạo được lòng tin của người dân; từ đó, nhận thức cộng đồng được nâng cao, có ý thức tự phòng tránh, tự bảo vệ khỏi ngộ độc thực phẩm. Chúng cũng là tiền đề quan trọng cho hướng nghiên cứu ứng dụng y dược, xây dựng phác đồ điều trị thích hợp cho các trường hợp ngộ độc.

Đây là những nghiên cứu đầu tiên về độc tố biển tại Việt Nam và khu vực Tây Thái Bình Dương, là cơ sở đáng tin cậy cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời cung cấp kiến thức để ứng phó với những tình huống mới về nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Với những nỗ lực không ngừng, hiện nay hướng nghiên cứu độc tố biển tại Việt Nam được cộng đồng khoa học thế giới ghi nhận. Kinh nghiệm, kiến thức của bà và nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực này được đánh giá cao, có giá trị tham chiếu và khẳng định tầm quan trọng về khoa học trong đối thoại của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế.

Khẳng định và tăng cường quảng bá chủ quyền biển đảo quốc gia

Trong cương vị Giám đốc Bảo tàng Hải dương học, Viện Hải dương học, PGS.TS Đào Việt Hà là người sáng tạo và xây dựng kế hoạch đổi mới hình thức hoạt động nhằm tạo nên những điểm nhấn nổi bật trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đặc biệt là đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Điển hình là khu trưng bày “Tài nguyên Biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa” giới thiệu về sự phong phú của tài nguyên biển của hai quần đảo và khu trưng bày bộ bản đồ biển xuất bản thời Pháp “Hiện diện trên Biển Đông”. Bảo tàng Hải dương học đã xây dựng các chuyên đề với nhiều hình thức sáng tạo, nội dung hấp dẫn, tạo nên sức hút đặc biệt đối với các học sinh, sinh viên. Do đó, đến hết tháng 10.2023, Bảo tàng đã đón tiếp 632.000 lượt khách tham quan, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu đạt 21,7 tỉ đồng.

Là Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Hải dương học Liên chính phủ của Việt Nam, PGS.TS Đào Việt Hà đã nhiều lần báo cáo tham luận chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến và kết quả về nghiên cứu khoa học công nghệ biển của Việt Nam tại các hội nghị tầm cỡ quốc tế và khu vực. Tại hội nghị Liên Hợp Quốc về Khoa học đại dương tại Lisbon, Bồ Đào Nha tháng 9.2022, bà đã phát biểu về những cố gắng của Việt Nam trong việc tiếp cận, thử nghiệm phương pháp nghiên cứu và sáng kiến mới của Việt Nam để bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững SDG 14 của Liên Hợp Quốc. Gần nhất, vượt qua sự cạnh tranh với các đối thủ mạnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, PGS.TS Hà là người Việt Nam duy nhất từ trước đến nay trúng cử và trở thành thành viên Ủy ban Pháp lý - Kỹ thuật của Cơ quan Quyền lực đáy Đại dương (2023-2027).

Hiện nay, bà đang hoạt động với tư cách chuyên gia độc lập quốc tế trong tư vấn khoa học cho các quyết sách của Liên Hợp Quốc về các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường vùng biển sâu ngoài vùng tài phán quốc gia. Những hoạt động trên trường quốc tế của bà đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; đồng thời, đưa ra thông điệp khẳng định sự đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy trật tự pháp lý trên biển, từ đó góp phần bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia.

Với những thành tích đóng góp cho an sinh xã hội; phát triển kinh tế biển bền vững; bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển, PGS.TS Đào Việt Hà vinh dự được trao Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam năm 2023. PGS.TS. Đào Việt Hà là một trong những cá nhân được đề cử vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam năm nay.

Phạm Đông - Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí nói về quan điểm chấm giải Vinh Quang Việt Nam 2024

Tùng Giang - Đinh Thiện |

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có những chia sẻ về quan điểm chấm giải của hội đồng chấm giải chương trình Vinh Quang Việt Nam 2024.

Vinh Quang Việt Nam 2024: Anh hùng cứu hỏa Nguyễn Chí Thành hơn 20 năm tận hiến với nghề

Minh Tâm - Chân Phúc |

Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM, một người lính bản lĩnh, say nghề và dấn thân. Hơn 20 năm qua, anh dốc lòng cùng đồng đội hoàn thành trách nhiệm của người lính thời bình.

Vinh Quang Việt Nam 2024: Ngọn cờ đầu trong chiến lược ngoại giao văn hóa của Việt Nam

Khánh Minh |

Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) là đơn vị tham mưu, triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả “Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành, phát huy vai trò danh hiệu, di sản vì phát triển bền vững.

Công ty Trúc Tây Bắc nợ lương hàng trăm lao động vùng cao, trả nhỏ giọt 1%/tháng

Nhóm PV |

Cao Bằng - Không những nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần Trúc Tây Bắc còn nợ cả người dân bán nguyên liệu gần 10 tỉ đồng.

Thông tin cụ bà ăn xin ở Nam Định có 9 bao tiền là không chính xác

Lương Hà |

Nam Định - Trưa 15.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo UBND xã Xuân Hồng (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cho biết, thông tin cụ bà đi ăn xin có 9 bao tải tiền lẻ lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Chủ tịch xã ở Phú Quốc đầu thú vì liên quan dự án ma lừa đảo

NGUYÊN ANH |

Ngày 15.5, lãnh đạo TP Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận, ông Trần Văn Việt - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương đã đến công an địa phương để đầu thú về hành vi nhận hối lộ.

Học sinh lớp 9 chạy nước rút thi vào lớp 10, mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng

Chân Phúc |

Tham gia học từ trường tới trung tâm luyện thi rồi đến các lớp học online và học ở nhà đến 1-2h sáng - nhiều học sinh lớp 9 tại TPHCM gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang đến gần.

9 nhóm được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương từ 1.7

Phương Minh |

Có 9 nhóm đối tượng dự kiến được tăng lương hưu sau cải cách tiền lương từ ngày 1.7.

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí nói về quan điểm chấm giải Vinh Quang Việt Nam 2024

Tùng Giang - Đinh Thiện |

GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí - Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có những chia sẻ về quan điểm chấm giải của hội đồng chấm giải chương trình Vinh Quang Việt Nam 2024.

Vinh Quang Việt Nam 2024: Anh hùng cứu hỏa Nguyễn Chí Thành hơn 20 năm tận hiến với nghề

Minh Tâm - Chân Phúc |

Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM, một người lính bản lĩnh, say nghề và dấn thân. Hơn 20 năm qua, anh dốc lòng cùng đồng đội hoàn thành trách nhiệm của người lính thời bình.

Vinh Quang Việt Nam 2024: Ngọn cờ đầu trong chiến lược ngoại giao văn hóa của Việt Nam

Khánh Minh |

Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) là đơn vị tham mưu, triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả “Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành, phát huy vai trò danh hiệu, di sản vì phát triển bền vững.