Tâm sự của những người từng được vinh danh tại các chương trình Vinh quang Việt Nam

Vinh quang Việt Nam 2022: Vinh dự, tự hào để đóng góp nhiều hơn cho xã hội

Nhóm Phóng viên |

Đối với những cá nhân được tôn vinh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam”, đây luôn là niềm vinh dự, tự hào mà họ mãi mang theo. Sự vinh danh này cũng là lời nhắc nhở họ luôn thi đua, nỗ lực, cố gắng hơn nữa để đóng góp nhiều hơn cho xã hội. 

Tiếp thêm động lực để cống hiến 

Phải nhiều lần hẹn trước, PV mới trao đổi được qua điện thoại với ông Vũ Hữu Lê (88 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp Hồng Hà, tỉnh Yên Bái - khi ông đang đi lắp ráp và hướng dẫn bà con vận hành máy móc tại xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên.

Trao đổi với PV, ông Lê cho biết: “Chương trình Vinh quang Việt Nam 2021 của tổ chức Công đoàn là một sự kiện lớn, rất vinh dự và tự hào khi bản thân được tôn vinh tại đây”.

Theo ông Lê, dù bản thân tuổi đã cao, nhưng qua chương trình “Vinh quang Việt Nam”, thấy mình vẫn còn có ích cho xã hội, nhờ đó đã tiếp thêm động lực cho ông cống hiến, là niềm cổ vũ, động viên và ghi nhận những thành quả của bản thân đối với xã hội, đối với bà con nông dân.

Ông chia sẻ thêm, từ khi được tôn vinh, bản thân vẫn không ngừng cố gắng trong công việc. Năm 2022 này, doanh số của công ty gấp 1,5 lần so với năm 2021. Bà con trong khu vực gần như ngày nào cũng điện, trao đổi, đặt hàng và nhờ tư vấn hướng dẫn nên phải đi lại nhiều hơn, vất vả hơn.

Đến nay, ông vẫn thường xuyên tự mình đi công tác tại khắp các tỉnh thành vùng cao để thăm hỏi bà con nông dân. Đối với ông, việc quan trọng nhất là làm sao giúp cho bà con có nông cụ sản xuất tốt, nâng cao năng suất, phát triển kinh tế.

Trước đó, năm 2021, ông Vũ Hữu Lê là một trong 6 cá nhân được Chương trình “Vinh quang Việt Nam” tôn vinh vì đã có đóng góp những mô hình phù hợp cho bà con nông dân từng vùng miền.

Lời nhắc nhở để luôn nỗ lực vươn lên  

Mặc dù đã nghỉ hưu hơn 1 năm nay (từ tháng 7.2021), ông Trương Thái Sơn - nguyên là công nhân Đội quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Chợ Lớn, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh - vẫn nhớ mãi kỷ niệm đẹp khi ra Hà Nội trong lễ tôn vinh “Vinh quang Việt Nam” năm 2021. Ông Sơn trân trọng đặt biểu trưng của chương trình lên bàn làm việc của mình ở nhà để luôn nhắc nhở mình phải nỗ lực vươn lên hơn nữa trong cuộc sống, ngay cả khi đã về “vui thú điền viên”. “Trong tôi, cảm xúc vinh dự, tự hào vẫn còn vẹn nguyên khi được vinh danh” - ông Sơn chia sẻ.

Dù đã về hưu, nhưng ông Sơn vẫn luôn liên lạc và sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của mình sau nhiều năm làm việc cho những đồng nghiệp cần đến, không chỉ tại nơi làm trước đây mà còn từ những công ty khác. Từng là công nhân lao động trực tiếp, nên ông hiểu rõ hơn ai hết những gì đồng nghiệp cần trong quá trình học làm việc.

Làm tốt nhất ngay từ những việc nhỏ nhất  

Chia sẻ với PV Báo Lao Động sau 5 năm được tôn vinh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” năm 2017, đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng - vẫn không giấu được niềm vui, sự xúc động.

“Tôi rất vinh dự khi nhận được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới. Càng tự hào hơn vì tôi biết trong đời người chỉ có một lần được nhận dấu ấn 30 năm, chứ 30 năm nữa thì rất khó” - đại tá Lê Hồng Thắng nói.

Theo đại tá Lê Hồng Thắng, sự tôn vinh này không chỉ cho riêng cá nhân ông mà còn là sự nỗ lực của bản thân và của cả tập thể mà ông là đại diện. Sự ghi nhận là quan trọng và quý giá - đây cũng là tâm trạng của ông Thắng khi được xướng tên trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2017.

“Có một điều đơn giản là luôn ý thức phải giữ được phong độ để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thứ nhất, đó là bản chất của mình; thứ hai, vì được tôn vinh thì càng phải giữ gìn, thậm chí phải cố gắng nhiều hơn để đạt thành tích tốt hơn” - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự CA thành phố Hải Phòng chia sẻ.

Trả lời câu hỏi PV về cảm xúc khác biệt khi được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam so với nhiều giải thưởng, bằng khen cao quý khác, ông Lê Hồng Thắng cho hay, mọi sự ghi nhận về mặt tinh thần có thể có giá trị giống nhau, nhưng riêng “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” với ông là sự tôn vinh cao quý nhất.

“Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới” là điều tuyệt vời nhất trong tất cả những ghi nhận mà tôi đã được nhận từ trước đến nay” - đại tá Lê Hồng Thắng xúc động nói.

 
Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022: Vinh danh 7 tập thể, 6 cá nhân

ANH THƯ |

Ngày mai (7.9), sẽ diễn ra họp báo giới thiệu về Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022 với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam".

Vinh quang Việt Nam 2022: Hành trình vượt lên số phận của sinh viên Nguyễn Đức Thuận

TƯỜNG VÂN |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Trong căn phòng nhỏ khoảng 15m2, Nguyễn Đức Thuận, 19 tuổi, cậu sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội đang chăm chú, miệt mài gõ máy tính, hăng say với ngôn ngữ lập trình. Nếu chỉ nhìn những hình ảnh này, khó ai có thể đoán được, cậu học trò này bị bại não, khuyết tật bẩm sinh, tay chân co cứng và không thể tự đi lại.

Vinh quang Việt Nam 2022: Bản lĩnh Việt Nam

Nhóm PV |

Việt Nam đã trải qua một năm đầy khó khăn, mỗi thách thức như một nấc thang đi lên mà con người buộc phải cất bước vượt qua. Giữa muôn vàn khó khăn, những người con đất Việt càng kiên cường, mãnh liệt và bản lĩnh. Vinh quang Việt Nam 2022 nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm qua. Những thành tích họ đạt được đã góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Vinh quang Việt Nam 2022: Cô gái dân tộc Khmer tạo hướng đi mới cho cây dừa

TẠ QUANG |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Với mong muốn tạo hướng đi mới cho cây dừa, cô gái dân tộc Khmer Thạch Thị Chal Thi rời khỏi thành thị để về quê Trà Vinh khởi nghiệp với các sản phẩm mật hoa dừa của tỉnh nhà, tạo việc làm cho nhiều lao động và liên kết được 30 nông hộ giúp họ có cuộc sống được ổn định hơn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022: Vinh danh 7 tập thể, 6 cá nhân

ANH THƯ |

Ngày mai (7.9), sẽ diễn ra họp báo giới thiệu về Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2022 với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam".

Vinh quang Việt Nam 2022: Hành trình vượt lên số phận của sinh viên Nguyễn Đức Thuận

TƯỜNG VÂN |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Trong căn phòng nhỏ khoảng 15m2, Nguyễn Đức Thuận, 19 tuổi, cậu sinh viên năm hai khoa Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội đang chăm chú, miệt mài gõ máy tính, hăng say với ngôn ngữ lập trình. Nếu chỉ nhìn những hình ảnh này, khó ai có thể đoán được, cậu học trò này bị bại não, khuyết tật bẩm sinh, tay chân co cứng và không thể tự đi lại.

Vinh quang Việt Nam 2022: Bản lĩnh Việt Nam

Nhóm PV |

Việt Nam đã trải qua một năm đầy khó khăn, mỗi thách thức như một nấc thang đi lên mà con người buộc phải cất bước vượt qua. Giữa muôn vàn khó khăn, những người con đất Việt càng kiên cường, mãnh liệt và bản lĩnh. Vinh quang Việt Nam 2022 nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm qua. Những thành tích họ đạt được đã góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Vinh quang Việt Nam 2022: Cô gái dân tộc Khmer tạo hướng đi mới cho cây dừa

TẠ QUANG |

Vinh quang Việt Nam 2022 - Với mong muốn tạo hướng đi mới cho cây dừa, cô gái dân tộc Khmer Thạch Thị Chal Thi rời khỏi thành thị để về quê Trà Vinh khởi nghiệp với các sản phẩm mật hoa dừa của tỉnh nhà, tạo việc làm cho nhiều lao động và liên kết được 30 nông hộ giúp họ có cuộc sống được ổn định hơn.