Vinh quang Việt Nam 2022: Khát vọng làm chủ công nghệ cao

Cường Ngô |

Vinh quang Việt Nam 2022Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech- VHT) là đơn vị tiên phong nghiên cứu, sản xuất trong ngành Công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, tập trung làm chủ các công nghệ cốt lõi mang tầm thế giới.

Khát vọng công nghệ cao “Made by Viettel”

Với chiến lược “Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội” và bằng nội lực, khát khao của mình, VHT đã tạo ra những kết quả đột phá với nhiều thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu chế tạo công nghiệp công nghệ cao, từng bước làm chủ những công nghệ hiện đại nhất.

Trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về trình độ, năng lực công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới thì việc nghiên cứu làm chủ công nghệ là rất quan trọng.

Ý thức được những thách thức lớn ấy, cách đây hơn 10 năm, VHT quyết tâm thực hiện những nước đi đầu tiên trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, mà trước hết là nghiên cứu, sản xuất trong lĩnh vực quốc phòng - lĩnh vực đòi hỏi các sản phẩm đặc thù nhất, yêu cầu cao nhất.

Những trang thiết bị quân sự “Make in Vietnam” sản xuất bởi những người lính Viettel đã khẳng định được vị thế của mình, đóng góp cho công cuộc xây dựng an ninh quốc phòng toàn dân cũng như sẵn sàng vươn tầm khu vực và thế giới.

Việc chuyển trạng thái từ mày mò, tìm kiếm đến chủ động, sáng tạo làm chủ công nghệ là cả quá trình tận hiến, khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Ở đó, VHT không dừng lại ở mức gia công mà luôn đón đầu xu thế.

Với những nỗ lực nghiên cứu ngày đêm quên mình, các kỹ sư Viettel đã trưởng thành rất nhanh, nhận được sự tôn trọng, khâm phục của các chuyên gia radar quốc tế. Chỉ trong 10 năm, khởi đầu từ số 0 tròn trĩnh, VHT đã cho ra đời các máy ra-đa thuộc thế hệ thứ 4 tiên tiến trên thế giới.

Củng cố vị thế hàng đầu lĩnh vực công nghệ cao tại Việt Nam

Qua nhiều năm, VHT đã hợp tác hiệu quả với các đơn vị quân đội, nghiên cứu thành công và đưa vào trang bị, góp phần hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm chủ hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành công nghiệp quốc phòng trên nhiều lĩnh vực: Thông tin liên lạc, radar, tác chiến điện tử, chỉ huy điều khiển, quang điện tử và mô hình mô phỏng. Hàng chục nghìn máy thông tin quân sự, tác chiến điện tử, quang điện tử; hàng chục đài radar, hệ thống chỉ huy điều khiển đã được đưa vào sử dụng, huấn luyện trong các quân binh chủng, học viện nhà trường.

Các thiết bị đều được các đơn vị đánh giá cao về chất lượng và tính năng kỹ chiến thuật, giao diện Việt hóa, phù hợp với điều kiện khí hậu, nhu cầu huấn luyện và tác chiến của quân đội.

Bên cạnh đó, còn đảm bảo tính bảo mật, chủ động trong sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành bảo trì, giá thành cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại của nước ngoài, tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng cho ngân sách.

Với những thành tích trên, VHT vinh dự nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Công nghệ 2022 với 2 công trình khoa học quân sự đặc biệt xuất sắc. Từ những thành công trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển vũ khí, thiết bị công nghệ cao trong lĩnh vực quân sự, VHT đã mở rộng sản xuất thiết bị theo hướng lưỡng dụng, phục vụ cả quân sự và dân sự để đáp ứng nhu cầu trực tiếp cho người dân.

VHT đã nghiên cứu, làm chủ các thiết bị hạ tầng mạng viễn thông trên cả 4 lớp mạng: mạng truy nhập; mạng truyền dẫn; mạng lõi; mạng ứng dụng. Việc hoàn thiện và thử nghiệm hệ sinh thái các thiết bị hạ tầng mạng 5G đã góp phần đưa Việt Nam vào top 5 quốc gia trên thế giới làm chủ công nghệ 5G.

Với quan điểm không ngừng nâng cao mục tiêu phấn đấu, đến nay, VHT đã xây dựng, đưa vào quản lý nhiều nền tảng sản phẩm và nghiên cứu làm chủ các công nghệ lõi; đồng thời đăng ký nhiều sáng chế trong nước và quốc tế.

Theo đánh giá của Cục Sở hữu trí tuệ, VHT là doanh nghiệp công nghệ có số đơn đăng ký sáng chế và số bằng sáng chế được cấp hằng năm nhiều nhất tại Việt Nam. Cùng với đó, theo danh sách của USPTO, VHT là doanh nghiệp Công nghệ cao của Việt Nam có nhiều bằng sáng chế được bảo hộ độc quyền của Mỹ nhất với 08 bằng sáng chế độc quyền.

Trong giai đoạn tiếp theo, VHT tiếp tục đi đầu trong tiến trình “Make in Vietnam”, đưa các sản phẩm quốc phòng, lưỡng dụng, công nghệ mạng viễn thông tiếp cận và thâm nhập sâu thị trường quốc tế. Sau mỗi thành tựu, VHT không dừng lại, mà luôn làm mới mình, luôn khát khao tận hiến để tiếp tục tìm tòi, sáng tạo, chinh phục những đỉnh cao mới.

 
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

"Vinh quang Việt Nam 2022" vinh danh 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu

Nhóm PV |

Với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam", chương trình "Vinh quang Việt Nam 2022" vinh danh 13 tập thể và cá nhân tiêu biểu. Họ đều là những tấm gương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, là đại diện cho những con người Việt Nam bản lĩnh, bằng bàn tay, khối óc đang từng ngày góp phần quan trọng vào sự phát triển phồn thịnh của đất nước.

Vinh quang Việt Nam 2022: Phát huy bản lĩnh Việt Nam vượt lên khó khăn, thực hiện khát vọng dân tộc

Nhóm phóng viên |

Sau dịch bệnh COVID-19, những khó khăn trước mắt còn rất nhiều. Hơn lúc nào hết, lúc này, chúng ta rất cần tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam để vượt lên khó khăn, đưa đất nước phát triển”.

Doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

THU GIANG |

Với thị trường nhân công lớn, chính sách thương mại, đầu tư ngày càng mở rộng, nhiều chuyên gia cho rằng, đây chính là một trong những lý do khiến thị trường Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư ngoại.

Khu tái định cư Khu Công nghệ cao TPHCM để hoang gần 20 năm

Nhóm PV |

TPHCM - Dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư cho cư dân bị thu hồi đất phục vụ cho Khu Công nghệ cao TPHCM được triển khai từ năm 2004, nhưng đến nay đã gần 20 năm trôi qua, dự án này vẫn chỉ là khu đất hoang.

Đà Nẵng: Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp tuyên dương lao động giỏi

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tuyên dương 85 lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM sẽ góp phần thay đổi nông nghiệp VN

MINH QUÂN |

TPHCM- Sáng 12.4, tại buổi làm việc với Ban Quản ký Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tán đồng với định hướng đến năm 2030, đơn vị là nơi dẫn dắt, định hướng cho nông nghiệp của TPHCM và khu vực phát triển theo hướng hiện đại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

"Vinh quang Việt Nam 2022" vinh danh 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu

Nhóm PV |

Với chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam", chương trình "Vinh quang Việt Nam 2022" vinh danh 13 tập thể và cá nhân tiêu biểu. Họ đều là những tấm gương có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, là đại diện cho những con người Việt Nam bản lĩnh, bằng bàn tay, khối óc đang từng ngày góp phần quan trọng vào sự phát triển phồn thịnh của đất nước.

Vinh quang Việt Nam 2022: Phát huy bản lĩnh Việt Nam vượt lên khó khăn, thực hiện khát vọng dân tộc

Nhóm phóng viên |

Sau dịch bệnh COVID-19, những khó khăn trước mắt còn rất nhiều. Hơn lúc nào hết, lúc này, chúng ta rất cần tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam để vượt lên khó khăn, đưa đất nước phát triển”.

Doanh nghiệp FDI mở rộng đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

THU GIANG |

Với thị trường nhân công lớn, chính sách thương mại, đầu tư ngày càng mở rộng, nhiều chuyên gia cho rằng, đây chính là một trong những lý do khiến thị trường Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư ngoại.

Khu tái định cư Khu Công nghệ cao TPHCM để hoang gần 20 năm

Nhóm PV |

TPHCM - Dự án Đầu tư xây dựng Khu tái định cư cho cư dân bị thu hồi đất phục vụ cho Khu Công nghệ cao TPHCM được triển khai từ năm 2004, nhưng đến nay đã gần 20 năm trôi qua, dự án này vẫn chỉ là khu đất hoang.

Đà Nẵng: Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp tuyên dương lao động giỏi

Tường Minh |

Đà Nẵng - Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tuyên dương 85 lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM sẽ góp phần thay đổi nông nghiệp VN

MINH QUÂN |

TPHCM- Sáng 12.4, tại buổi làm việc với Ban Quản ký Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tán đồng với định hướng đến năm 2030, đơn vị là nơi dẫn dắt, định hướng cho nông nghiệp của TPHCM và khu vực phát triển theo hướng hiện đại.