Vinh quang Việt Nam 2022: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giữ gìn không gian linh thiêng của dân tộc

Minh Thành |

Vinh quang Việt Nam 2022Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đây cũng là hình ảnh thiêng liêng, biểu tượng đặc sắc, có giá trị thiết thực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho mỗi người dân Việt Nam.

Với ý nghĩa đó, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng không chỉ là trách nhiệm, tình cảm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, mà còn thể hiện sự trung thành, kiên định với con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Bộ Chính trị đã quyết định thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng mộ của Người để các thế hệ người Việt Nam, bạn bè quốc tế đến chiêm ngưỡng và viếng Bác. Nhiệm vụ này ngay từ đầu đã được giao cho quân đội, trực tiếp là Đoàn 69 (đơn vị tiền thân của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đảm nhiệm.

Thực hiện Quyết nghị của Bộ Chính trị, ngày 14.8.1976, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 145/CP thành lập Ban Phụ trách Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình. Ngày 11.8.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1589/QĐ-TTg, lấy ngày 14 tháng 8 hằng năm là “Ngày truyền thống của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trải qua 46 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Năm 2019, Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội đồng Khoa học Y tế cấp Nhà nước kiểm tra đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận: “Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 50 năm đang được giữ gìn rất tốt, chưa phát hiện được sự thay đổi nào so với các số liệu trong biên bản kiểm tra thi hài của các Hội đồng trước đây (năm 1970, 2009)”.

Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác, công tác kỹ thuật và quản lý kiến trúc công trình luôn được đơn vị tổ chức thực hiện tốt. Đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, chủ động sáng tạo; một mặt quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật với phương châm “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, mặt khác, tranh thủ khả năng chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài quân đội; từng bước thay thế, nâng cấp đổi mới hệ thống thiết bị kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Mới đây, ngày 14.8.2022, khi đến dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa Ban Quản lý Lăng và Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính  khẳng định: “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành “Đài hoa vĩnh cửu”, nơi hội tụ tình cảm, sự kính trọng, niềm tin, sự tri ân của các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Hồ Chủ tịch. Từ khi khánh thành và mở cửa đón khách đến nay, Lăng đã đón tiếp, phục vụ trên 60 triệu lượt người, trong đó có hơn 10 triệu lượt khách quốc tế của hầu hết các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Những kết quả tích cực đó, những dấu mốc quan trọng đó là minh chứng sống động của sự hợp tác chặt chẽ, được kết tinh từ tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô trước đây và Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay; là ý chí quyết tâm vươn lên từng bước làm chủ nhiệm vụ chính trị của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng; đồng thời, còn là trách nhiệm, tình cảm của các chuyên gia Nga đối với Việt Nam và Hồ Chủ tịch muôn vàn kính yêu”.

 
Minh Thành
TIN LIÊN QUAN

Trang trọng Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

hải nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội - Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2.9, sáng 1.9.2022, Lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động

|

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bảo vệ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP: 01 người; Công nhân ngành vệ sinh môi trường: 03 người; Công nhân ngành công viên: 01 người.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 16.8

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 16.8, lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức sau khi đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.

Thủ tướng: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành "Đài hoa vĩnh cửu"

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Trang trọng Lễ thượng cờ mừng Quốc khánh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

hải nguyễn - Nguyễn Huế |

Hà Nội - Chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh 2.9, sáng 1.9.2022, Lễ thượng cờ cấp quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình.

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyển dụng lao động

|

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên bảo vệ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP: 01 người; Công nhân ngành vệ sinh môi trường: 03 người; Công nhân ngành công viên: 01 người.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 16.8

PHẠM ĐÔNG |

Từ ngày 16.8, lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức sau khi đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2022.

Thủ tướng: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành "Đài hoa vĩnh cửu"

Ái Vân |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.