Vĩnh Phúc thực hiện giảm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc cắt giảm tối thiểu 70% chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định về việc cắt giảm tối thiểu 70% chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 đối với các đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh.

Theo đó, tổng số tiền cắt giảm từ các mục chi nêu trên lên đến trên 40 tỉ đồng.

Trong đó, số kinh phí cắt giảm tối thiểu 70% chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại của năm 2020 là gần 9 tỷ đồng; số kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 là hơn 31 tỉ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách rà soát, xác định chính xác số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính tại văn bản số 8299/BTC-NSNN ngày 08/7/2020 và chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 19/TB-TTHĐND ngày 9.9.2020; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình cắt giảm, tiết kiệm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách chủ động sắp xếp, xem xét cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; xem xét điều chỉnh phân bổ phần ngân sách còn lại để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được giao.

Tháng 7.2020, Bộ Tài chính có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương từ nay đến cuối năm 2020. Theo văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị cắt giảm 70% kinh phí hội nghị, công tác từ nay đến hết năm 2020.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Tập huấn công tác tuyên giáo cho hơn 100 cán bộ công đoàn

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn công tác tuyên giáo cho hơn 100 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh.

Viên chức làm thêm giờ khi đi công tác có được trả thêm lương?

phương dung |

Xin hỏi trường hợp viên chức phải làm thêm giờ khi đi công tác có được trả thêm lương không?

Yêu cầu cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác năm 2020

Vân Giang |

Chính phủ yêu cầu cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phú Thọ: Tập huấn công tác tuyên giáo cho hơn 100 cán bộ công đoàn

Hoàng Tuấn |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tập huấn công tác tuyên giáo cho hơn 100 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh.

Viên chức làm thêm giờ khi đi công tác có được trả thêm lương?

phương dung |

Xin hỏi trường hợp viên chức phải làm thêm giờ khi đi công tác có được trả thêm lương không?

Yêu cầu cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác năm 2020

Vân Giang |

Chính phủ yêu cầu cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.