Vĩnh Phúc: Sử dụng Bệnh viện Sản - Nhi làm Bệnh viện Dã chiến số 2

QUỲNH CHI |

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra Quyết định về việc sử dụng cơ sở vật chất của Bệnh viện Sản - Nhi làm Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Quyết định sử dụng cơ sở vật chất của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc và xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương để làm Bệnh viện Dã chiến số 2 phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, gồm: Khối nhà kỹ thuật nghiệp vụ nội trú; Các tòa nhà phụ trợ nhà khoa truyền nhiễm, nhà dinh dưỡng đã hoàn thành.

Thời gian sử dụng làm Bệnh viện Dã chiến số 2: Trong thời gian có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cho đến khi công bố hết dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban Quản lý Đầu tư xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm bàn giao các hạng mục trên cho Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định.

Sở Y tế có trách nhiệm sử dụng tài sản đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả; Bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa tài sản trong thời gian sử dụng.

Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị tỏ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định kích hoạt hoạt động Bệnh viện dã chiến số 1. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 18h00 ngày 7.5 cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vĩnh Phúc, tính đến 16h00 ngày 10.5, tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn này là 52 ca. Với số lượng các ca mắc COVID-19 liên tục tăng, tỉnh Vĩnh Phúc liên tục triển khai các biện pháp nhanh chóng, quyết liệt để phòng chống dịch COVID-19.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến trong 10 ngày

TẠ QUANG - ÁNH NHIÊN |

Ngày 7.5, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành thành lập đoàn đi khảo sát thực tế nơi xây dựng Bệnh viện dã chiến số 4 Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.

Phú Thọ: 1 công nhân dương tính SARS-CoV-2, kích hoạt bệnh viện dã chiến

Hương Giang |

Chiều 7.5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết trên địa bàn đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là chị L.T.K.D - khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, là công nhân Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì).

Cần Thơ: Khảo sát địa điểm thành lập bệnh viện dã chiến số 4

ÁNH NHIÊN - TẠ QUANG |

Sáng ngày 7.5, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành thành lập đoàn đi khảo sát thực tế nơi xây dựng Bệnh viện dã chiến số 4 Trung tâm Y tế huyện Phong Điền đảm bảo sẵn sàng trong công tác phòng dịch COVID-19 khi có tình huống xấu.

Hà Nội yêu cầu trang bị đủ cơ sở vật chất cho Bệnh viện dã chiến Mê Linh

Tùng Giang - Hà Phương |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu Sở Y tế, huyện Mê Linh khẩn trương trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm sẵn sàng cho 300 người có thể cách ly và nghiên cứu tăng công suất giường bệnh khi cần thiết tại Bệnh viện dã chiến Mê Linh.

Bệnh viện dã chiến Mê Linh tái khởi động, sẵn sàng đón 300 trường hợp F1

Tùng Giang - Hà Phương |

Bệnh viện dã chiến Mê Linh (Mê Linh, Hà Nội) sẵn sàng đi vào vận hành với khoảng 300 giường cho người F1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cần Thơ: Sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến trong 10 ngày

TẠ QUANG - ÁNH NHIÊN |

Ngày 7.5, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành thành lập đoàn đi khảo sát thực tế nơi xây dựng Bệnh viện dã chiến số 4 Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.

Phú Thọ: 1 công nhân dương tính SARS-CoV-2, kích hoạt bệnh viện dã chiến

Hương Giang |

Chiều 7.5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết trên địa bàn đã ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là chị L.T.K.D - khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, là công nhân Công ty TNHH Công nghệ Namuga Phú Thọ (Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì).

Cần Thơ: Khảo sát địa điểm thành lập bệnh viện dã chiến số 4

ÁNH NHIÊN - TẠ QUANG |

Sáng ngày 7.5, Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành thành lập đoàn đi khảo sát thực tế nơi xây dựng Bệnh viện dã chiến số 4 Trung tâm Y tế huyện Phong Điền đảm bảo sẵn sàng trong công tác phòng dịch COVID-19 khi có tình huống xấu.

Hà Nội yêu cầu trang bị đủ cơ sở vật chất cho Bệnh viện dã chiến Mê Linh

Tùng Giang - Hà Phương |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu Sở Y tế, huyện Mê Linh khẩn trương trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm sẵn sàng cho 300 người có thể cách ly và nghiên cứu tăng công suất giường bệnh khi cần thiết tại Bệnh viện dã chiến Mê Linh.

Bệnh viện dã chiến Mê Linh tái khởi động, sẵn sàng đón 300 trường hợp F1

Tùng Giang - Hà Phương |

Bệnh viện dã chiến Mê Linh (Mê Linh, Hà Nội) sẵn sàng đi vào vận hành với khoảng 300 giường cho người F1.